Người dân Hậu Giang mong sớm được hỗ trợ con giống sạch bệnh để tái đàn lợn sau dịch

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra hồi tháng 7 vừa qua trên địa bàn hai xã Vị Tân và Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã cơ bản được khống chế, kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, 16 hộ chăn nuôi được hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang mong sớm tái đàn, cũng như câu chuyện chọn và cung cấp giống bị nhiễm bệnh không phải lặp lại lần nữa.
Sau khi tiêu hủy số lợn bị dịch, bà Thị Lài, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh vệ sinh chuồng chờ tái đàn.
Sau khi tiêu hủy số lợn bị dịch, bà Thị Lài, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh vệ sinh chuồng chờ tái đàn.

Bà Thị Lài, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, thuộc diện mới thoát nghèo, được chính quyền địa phương xét, hỗ trợ cho 10 con lợn giống để phát triển chăn nuôi. Lợn giống được một đơn vị cung cấp chở tới tận nhà. Lúc giao nhận, lợn đã bị tiêu chảy. Sau khi thả lợn vào chuồng thì chúng tiếp tục tiêu chảy liên tục, lừ đừ. Ngày hôm sau, tình trạng bệnh của số lợn không cải thiện nên báo lên chính quyền địa phương.

Cán bộ thú y vào kiểm tra, lấy mẫu gởi kiểm tra, sau đó thông báo kết quả lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi phải tiêu hủy. Bà Lài cho biết: “Gia đình tôi rất kỳ vọng vào sự hỗ trợ số lợn giống này sẽ mang lại sinh kế ổn định hơn, nên cất công đi hỏi mượn số tiền bảy triệu đồng để xây chuồng. Nào ngờ, chỉ sau một tuần thả nuôi, lợn bị dịch, phải tiêu hủy. Chỉ mong sớm được hỗ trợ để tái đàn, nhằm trả nợ số tiền mượn xây chuồng”.

Còn bà Thị Chanh, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh chia sẻ: “Chủ trương hỗ trợ con giống cho những hộ vừa thoát nghèo chăn nuôi, phát triển sản xuất có ý nghĩa rất thiết thực. Lúc hay tin gia đình được hỗ trợ 10 con lợn giống, tôi mừng đến không ngủ được, bởi ôm hy vọng sẽ có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. Nhưng sự cố xảy ra, lợn thì bị tiêu hủy, kế hoạch chăn nuôi phải hoãn lại đến nay chưa thể tái đàn. Bây giờ dịch bệnh đã được kiểm soát tốt rồi, tôi mong sớm nhận được nguồn giống hỗ trợ lại. Nguồn giống phải khỏe mạnh, được kiểm soát bảo đảm sạch bệnh thì chăn nuôi mới an toàn”.

Các hộ dân được hỗ trợ từ Dự án mô hình giảm nghèo đa dạng hóa sinh kế - Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đều thuộc diện nghèo, mới thoát nghèo, nên hầu hết họ phải vay mượn tiền để đầu tư xây chuồng nuôi lợn. Vì thế, điều mong mỏi chung của các hộ dân bị thiệt hại là sớm được hỗ trợ lại để tái đàn. Hy vọng khi nhận lại con giống đợt sau phải là nguồn giống sạch bệnh, lợn khỏe và có sự kiểm tra kỹ hơn từ ngành chức năng để tránh sự cố đáng tiếc như vừa qua.

Để hiểu rõ hơn về việc chọn và cung cấp giống lợn cho các hộ dân được hỗ trợ, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, thông tin: Từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, sau khi kinh phí được phân bổ thực hiện dự án, địa phương tiến hành họp các ấp, chọn hộ chăn nuôi, giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng tổ sản xuất cộng đồng triển khai thực hiện và giám sát.

Sự cố đáng tiếc xảy ra dịch bệnh là do đơn vị cung cấp nguồn giống, ngành chức năng cũng chưa giám sát chặt khâu dịch tễ, đã gây thiệt hại cho bà con chăn nuôi, ảnh hưởng đến ý nghĩa nguồn vốn hỗ trợ.

Sau khi thực hiện các biện pháp dập dịch, ngành chức năng có liên quan mời đơn vị cung cấp con giống cho dự án (Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Hưng Nông) đến làm việc. Đơn vị này cho biết, để có 152 lợn giống (trọng lượng từ 17-20kg) cấp phát cho dự án tại xã Hỏa Lựu và xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, công ty đã ký hợp đồng mua lợn giống với ông Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, lúc này số lượng lợn trong trại của ông Nguyễn Văn Tuấn không đủ cung cấp, nên ông đã tìm kiếm qua mạng xã hội Facebook, liên hệ mua 132 con lợn giống từ một đầu mối khác ở ngoài tỉnh chuyển về.

Điều khó hiểu là số lợn bị nhiễm bệnh này từ bên ngoài tỉnh vẫn ngang nhiên được vận chuyển đến tận nhà hộ dân được hỗ trợ, mà không gặp bất kỳ sự kiểm tra, kiểm soát nào của ngành chức năng.

Bước đầu, đơn vị cung cấp giống đã bồi thường chi phí người dân đã bỏ ra để mua thức ăn chăn nuôi và tiền thuốc điều trị bệnh cho lợn trong thời gian phát hiện lợn nhiễm bệnh; đồng thời, cũng cam kết sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đủ điều kiện cho tái đàn trở lại sẽ hỗ trợ lại toàn bộ số lợn giống đã bị tiêu hủy cho bà con.

Bà Thị Chanh, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh mong sớm được hỗ trợ để tái đàn, nhằm trả nợ số tiền mượn xây chuồng.

Bà Thị Chanh, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh mong sớm được hỗ trợ để tái đàn, nhằm trả nợ số tiền mượn xây chuồng.

Trong chăn nuôi, chất lượng nguồn giống là yếu tố tiên quyết tác động đến chất lượng hoạt động chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Việc chọn lựa nguồn giống cần bảo đảm yếu tố sạch bệnh, an toàn để bảo đảm quá trình chăn nuôi được thuận lợi, giảm thiểu tối đa nguy cơ dịch bệnh gây thiệt hại.

Sự cố đáng tiếc vừa qua cho thấy ngành chức năng cần có trách nhiệm và cẩn trọng hơn trong công tác quản lý giống vật nuôi, kiểm soát chặt chẽ quá trình giao - nhận giống để tránh rủi ro dịch bệnh xuất hiện gây thiệt hại.

Ông Lê Trường Hận, Trưởng trạm Chăn nuôi, Thú y-Thủy sản thành phố Vị Thanh, cho biết: “Rút kinh nghiệm từ sự việc đã xảy ra, sau này, khi cung cấp con giống từ các địa phương khác trong tỉnh về địa bàn, ngoài hóa đơn, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp con giống cung cấp thêm bản kê khai khi chăn nuôi. Dựa vào cơ sở này chúng tôi sẽ xác định được nguồn gốc rõ ràng từ đơn vị cung cấp con giống, dễ dàng hơn cho việc theo dõi giám sát, truy vết, khoanh vùng trong trường hợp cần thiết”.

Ông Lê Trường Hận cho biết thêm, thời gian tới, ngành sẽ tăng cường quản lý nguồn gốc lợn khi nhập về địa phương. Cụ thể, Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thành phố Vị Thanh đã xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường, các đơn vị liên quan để tăng cường quản lý việc nhập gia súc vào cửa ngõ thành phố Vị Thanh.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang cho hay, hiện nay dịch tả châu Phi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã cơ bản được khống chế, kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, nguồn vi rút vẫn còn lưu hành và có nguy cơ tái dịch nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang cũng vừa có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án có liên quan đến việc hỗ trợ heo giống trên địa bàn quản lý.

Trong đó, cần lưu ý về các điều kiện tái đàn sau dịch với phương châm “Tái đàn nhưng không để tái dịch”; quy định rõ trách nhiệm của địa phương cấp xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ gia súc, gia cầm, nếu để phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.