Sớm bồi thường hỗ trợ thiệt hại cho nhiều nhà vườn ở Hậu Giang

Hơn 1 năm qua, người dân ở ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang mỏi mòn chờ đợi ngành chức giải quyết bồi thường hỗ trợ thiệt hại phần vườn cây ăn quả bị chết do thi công tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau làm tắc đường dẫn nước tưới tiêu...
Vườn mít của ông Nguyễn Văn Phước bị chết khô, bỏ hoang hơn 1 năm nay.
Vườn mít của ông Nguyễn Văn Phước bị chết khô, bỏ hoang hơn 1 năm nay.

Theo phản ánh của người dân, từ khi thi công tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đoạn gần nút giao IC3, đã làm cho đường kênh thủy lợi là đường dẫn nước tưới tiêu duy nhất của bà con bị tắc, khiến nhiều cây ăn trái tại một số vườn bị chết. Mặc dù vụ việc được phản ảnh đến chính quyền xã, huyện, nhưng hơn 1 năm trôi qua vẫn chưa có chủ vườn nào được giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại.

Theo ông Nguyễn Văn Phước ở ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, đầu năm 2023, khi đơn vị thi công đào nền đường bơm cát, đường dẫn nước vào 5 công (sào) vườn trồng mít của ông bị tắc từ đó.

“Phía trước vườn cây là nhà dân liền kề, phía sau là công trình đang thi công. Mùa khô thì không lấy nước được vào vườn, mùa mưa thì nước ứ đọng không thể tiêu thoát, không cây trồng nào sống nổi trong điều kiện như vậy. Nông dân chúng tôi xót xa nhìn cây chết dần. Vườn mít xanh tốt ngày nào, giờ chỉ còn lại cành khô trơ trọi”, ông Nguyễn Văn Phước cho biết thêm.

Còn bà Nguyễn Thị Giàu cũng ở ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A, kể, trước đây, với vườn mít của mình, mỗi năm bà thu về từ 200-400 triệu đồng (tùy giá thị trường). Kể từ khi vườn cây bị thiệt hại, từ năm trước đến nay, bà mất thu nhập, phải đi làm thuê kiếm sống. Dù nhiều lần phản ánh lên Ủy ban nhân dân xã Đông Phước A và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, nhưng từ năm 2023 đến nay chưa nhận được hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Giàu mong sớm nhận được bồi thường, hỗ trợ đối với phần cây trồng đã thiệt hại, còn phần đất trong nút giao thì sớm mở đường dẫn nước vào để bà con canh tác. Nhiều tháng trôi qua, đất của bà bỏ trống, không có nguồn thu. Dù rất muốn tạo lại vườn cây nhưng không có đường dẫn nước thì cũng bất lực.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Học cũng ở ấp này có 500 cây cam sành nằm trong nút giao IC3 và 250 cây cam sành nằm ngoài nút giao đã bị thiệt hại hoàn toàn do ảnh hưởng trong quá trình thi công đường cao tốc vì vườn cây không có đường dẫn và thoát nước.

Ông Nguyễn Văn Học đã đốn bỏ vườn cam sành bị chết.

Ông Nguyễn Văn Học đã đốn bỏ vườn cam sành bị chết.

“Vào thời điểm bị thiệt hại, các cây cam sành đều được 6 năm tuổi, mỗi năm thu hoạch từ 11-12 tấn trái, nhưng gần 2 năm nay không thu được trái nào hết. Tôi và bà con có vườn cây bị thiệt hại nơi đây mong muốn ngành chức năng sớm xem xét hỗ trợ, bồi thường số cây trồng bị chết để bà con ổn định cuộc sống. Về lâu dài, cần tạo các đường tiêu thoát nước để bà con sớm khôi phục lại sản xuất”, ông Nguyễn Văn Học kiến nghị...

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Đông Phước A, có tổng cộng 24 hộ nhà vườn bị chết cây trồng do thi công cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, trong đó, đoạn đi qua ấp Long Lợi A có 23 hộ và 1 hộ ở ấp Phước Hòa A.

Tổng diện tích vườn cây bị ảnh hưởng là 55.753m2, trong đó có 10.305 cây mít (từ 3 đến 6 năm tuổi); 120 cây dừa; 120 cây cau; 26 cây măng cụt; 250 cây cam sành; 1.000 bụi sả; 11.500 cây mai…

Theo ông Nguyễn Long Du, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, việc thi công đóng cọc cầu Ngã Cạy, ấp Phước Hưng và cầu Cái Nhum, ấp Long Lợi A thuộc Dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng Đường cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025, đã làm nứt tường nhà của 11 hộ dân, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình và việc thi công làm vỡ đê gây thiệt hại hoa màu, cây trồng, ao nuôi cá của 14 hộ dân.

Mặc dù chưa giải quyết xong nhưng đơn vị thi công (Công ty 36 – CTCP) đã phối hợp khá tốt với địa phương trong việc cam kết khắc phục, cũng như báo cáo chủ đầu tư mời công ty bảo hiểm thẩm định mức thiệt hại nứt nhà để có hướng bồi thường, hỗ trợ cho dân.

Đối với thiệt hại vườn cây của 24 hộ dân do thi công làm tắc đường dẫn nước, ngành chức năng địa phương đã phối hợp cơ quan có liên quan của huyện Châu Thành đến khảo sát hiện trường và thống kê, lập biên bản về số hộ, cây trồng bị thiệt hại để làm việc với đơn vị có liên quan nhằm xem xét đền bù, hỗ trợ cho người dân.

Bơm cát thi công cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đoạn gần nút giao IC3 đi qua ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A.

Bơm cát thi công cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đoạn gần nút giao IC3 đi qua ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A.

Địa phương đã báo cáo tình hình thiệt hại cây trồng của bà con về huyện và huyện cũng đã báo cáo về tỉnh cũng như thông tin đến đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C) để báo cáo với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết cho người dân.

Ông Nguyễn Long Du cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện có văn bản kiến nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh sớm làm việc, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đơn vị thi công khẩn trương thẩm định, có bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về cây trồng và làm nứt tường nhà làm giảm tuổi thọ công trình.

Đồng thời, sớm khắc phục các vị trí sạt lở do thi công; gia cố đê bao ở các vị trí thi công, không để nước tràn gây làm thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đời sống của nhân dân trong thời gian tới”.

Được biết, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các ngành chuyên môn của tỉnh rà soát, tính toán phương án giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đến đường kênh dẫn nước và đường dân sinh trong quá trình thi công 2 tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, trong đó có cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Điều này cho thấy sự nỗ lực của tỉnh trong việc lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thi công dự án.

Thực tế cũng cho thấy, đối với những vườn cây bị thiệt hại do ách tắc đường dẫn nước, cần có sự phối hợp, trách nhiệm của đơn vị thi công, chủ đầu tư và chính quyền địa phương nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến cao tốc như kế hoạch đề ra, đáp ứng kỳ vọng của người dân, bảo đảm đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình giao thông trọng điểm quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.