Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng kỷ lục đầu mùa

Ngày 6/5, tiết trời Hà Nội oi bức với nền nhiệt cao. Từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ chiều, nắng nóng cộng với hiệu ứng đô thị, khiến nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực lên tới 50 độ C. Nắng nóng, nhưng vẫn có nhiều người lao động tại Thủ đô phải đội nắng ra đường để mưu sinh.
Công nhân EVN Hanoi kiểm tra việc vận hành lưới điện.
Công nhân EVN Hanoi kiểm tra việc vận hành lưới điện.

Nhanh chóng đưa khách quét mã QR để trả tiền, anh Thành - shipper của một shop thực phẩm trên phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy chia sẻ: Dù bịt kín từ đầu đến chân để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhưng tôi vẫn thấy sức nóng hầm hập của cái nắng nóng gay gắt đầu mùa. Bù lại, hôm nay là ngày thứ bảy, cho nên số lượng đơn hàng tăng vọt. Bận rộn, vất vả hơn, cho nên tôi phải căn giờ để giao hàng nhanh gọn nhất. Trước khi đến gọi điện thoại hẹn giờ chính xác với khách hàng. Mỗi giao dịch chưa đến 5 phút, cho nên lượng hàng vẫn trôi nhanh.

Đẩy tạm xe hàng vào bóng mát của cây bằng lăng trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, chị Nguyễn Thị An bán cây cảnh rong cho biết: Nắng nóng giữa trưa nắng khiến tôi cảm thấy chóng mặt nên phải tranh thủ tìm chỗ râm mát để ngồi nghỉ. Trời nắng, người ra đường ít, cho nên hàng hóa cũng không chạy, tôi nghỉ chút rồi chiều lại đi bán tiếp.

Vào những lúc thời tiết không thuận lợi như thế này, người lao động ngoài trời và những người dân bám đường phố để mưu sinh là những thành phần chịu vất vả hơn cả. Gầm cầu, những cây to có bóng mát, quán nước ven đường đều được người lao động biến thành nơi trú ngụ buổi trưa để trốn nắng.

Trên công trường cầu Vĩnh Tuy, bất chấp nắng nóng, gần 200 công nhân vẫn tập trung thi công để bảo đảm tiến độ dự án. Đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, để ứng phó với đợt nóng này, các công nhân thực hiện phân ca, phân kíp vào chiều tối và đêm để vừa đủ tám tiếng làm việc, vừa giữ sức khỏe cho người lao động.

Nhiệt độ nắng nóng kỷ lục cũng khiến các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời bị đình trệ. Các khu phố đi bộ tại hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), phố Trần Nhân Tông - công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) hay đảo Ngọc - Ngũ Xã (quận Ba Đình)… mọi khi thu hút đông khách du lịch, cũng như người dân Thủ đô đến nghỉ ngơi, vui chơi. Song trong ngày nắng nóng đầu tiên của mùa hè 2023, ngoại trừ đầu buổi sáng có đông người tập thể dục, từ 10 giờ sáng trở đi, các phố đi bộ thưa vắng dần.

Ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đến giữa trưa, toàn bộ các không gian được nhiều người ưa thích như: ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ, có những thời điểm gần như không một bóng người.

Trưa 6/5, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vắng lặng, không một bóng người.
Trưa 6/5, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vắng lặng, không một bóng người.

Nắng nóng nên người dân ở nhà, hoặc tìm chỗ mát trú chân. Anh Nguyễn Huy Hoàng, khách du lịch đến từ Nam Định cho biết: “Tôi được biết phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là không gian thú vị, nhưng hôm nay nắng nóng gay gắt, cho nên tôi chọn ngồi quán cà phê ven hồ để ngắm không gian. Nắng nóng nên cũng không có hoạt động văn hoá, nghệ thuật gì”.

Tuy ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng đến khoảng 18 giờ, thời tiết chuyển mát. Phố xá bắt đầu lên đèn, các hoạt động vui chơi, giải trí ở các tuyến phố đi bộ cũng như trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu sôi động trở lại. Những người hoạt động trong ngày du lịch, dịch vụ mong nắng nóng sớm chấm dứt để mọi việc trở lại bình thường.

Trong mấy ngày nắng nóng, sản lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội cũng tăng theo. Nếu như ngày 3/5, sản lượng điện tiêu thụ chỉ hơn 60 triệu KWh, thì sang ngày 4/5 đã tăng lên hơn 71 triệu KWh và vào ngày 5/5, đạt mức hơn 78 triệu KWh. Ngày 6/5, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm đến nay với mức nhiệt 41 độ, cộng hưởng hiệu ứng đô thị có thể lên mức nhiệt cao hơn.

Công tác cung cấp điện được ngành điện bảo đảm trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Công tác cung cấp điện được ngành điện bảo đảm trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHanoi) cho biết, đơn vị vẫn bảo đảm vận hành hệ thống cung ứng điện cho toàn thành phố, không xảy ra sự cố nào về hệ thống điện trong những ngày nắng nóng vừa qua. EVN Hanoi đã xây dựng kịch bản, giải pháp cấp điện cho mùa nắng nóng cao điểm.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội dự báo, công suất đỉnh của toàn thành phố trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2023 sẽ tăng khoảng 10% và trường hợp cực đoan tăng tới 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Các công ty điện lực của EVNHanoi đã thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá số liệu phụ tải theo từng khu vực, dự báo phụ tải sát với thực tế nhằm xây dựng kịch bản, giải pháp cấp điện phù hợp, trong đó có tính toán đến trường hợp sự cố cực đoan nhất trên lưới điện để có phương án ứng phó kịp thời.

Đơn vị này cũng đang nỗ lực đẩy nhanh vận hành hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp, giám sát chặt chẽ tình hình mang tải trên lưới điện để kịp thời xử lý nhanh khi có tình trạng đầy tải, quá tải đường dây và trạm biến áp, bảo đảm cung cấp điện an toàn, thông suốt.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.