Người dân chủ quan phòng, chống dịch, bệnh nhân mắc Covid-19 gia tăng mạnh trở lại ở Đắk Lắk

Trong hơn 1 tháng qua, số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gia tăng mạnh, cùng với đó số ca tử vong cũng tăng theo. Nguyên nhân là do sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, không tiêm phòng đủ các mũi vaccine phòng Covid-19 như khuyến cáo của Bộ Y tế khiến tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 tại nhiều địa phương trong tỉnh còn thấp.
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vòng 1 tháng (từ 6/9 đến 6/10), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.119 trường hợp mắc Covid-19, tăng gấp 5 lần so với tháng trước đó. Điều đáng lo ngại là cùng với các trường hợp mắc Covid-19 gia tăng, thì các trường hợp mắc Covid-19 chuyển nặng và tử vong cũng tăng theo. Cụ thể, chỉ trong 1 tháng qua toàn tỉnh đã có 8 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Bác sĩ Phạm Hồng Lâm, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Trong thời gian gần đây, số bệnh nhân mắc Covid-19 nặng từ tuyến huyện chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên - bệnh viện tuyến cuối của tỉnh có xu hướng tăng nhiều so trước đây. Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng của khoa hiện có khoảng 20 giường đều đã kín bệnh nhân. Điều đáng lo ngại là có một số trường hợp bệnh rất nặng, nguy kịch phải chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực-chống độc để cấp cứu điều trị.

Qua thăm khám, điều trị cho thấy, hầu hết các bệnh nhân mắc Covid-19 được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên bị suy hô hấp nặng, tử vong rơi vào đối tượng lớn tuổi, nhiều bệnh lý nền và phần nhiều trong số này lại không tiêm vaccine hoặc mới chỉ tiêm 1-2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Chẳng hạn như bệnh nhân là N.X sinh năm 1947, trú tại thôn 4, xã Hòa Tân, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, ngày 25/9 bệnh nhân mệt, kèm theo sốt, đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bông, điều trị không đỡ nên chuyển Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị, kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên khu điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh nhân tử vong lúc 21 giờ 30 phút ngày 30/9 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan như tổn thương thận cấp, rối loạn đường máu-điện giải, viêm phổi nặng, nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng ngày 8, di chứng đột quỵ cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy kiệt tuổi già… Bệnh nhân chưa tiêm vaccine phòng bệnh Covid-19.

Hay như bệnh nhân T.T.C sinh năm 1931, trú tại thôn 4, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, ngày 25/9 bệnh nhân mệt, khó thở, nhập Bệnh viện Y dược thành phố Buôn Ma Thuột khám và điều trị. Kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên khu điều trị Covid-19, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh nhân tử vong lúc 20 giờ ngày 26/9 với chẩn đoán tử vong do sốc tim, suy tim, nhồi máu cơ tim cũ biến chứng suy đa cơ quan, nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng ngày 4, viêm phổi nặng, bệnh thận mạn, tăng huyết áp, suy kiệt. Bệnh nhân có tiền sử suy tim, nhồi máu cơ tim cũ, bệnh thận mạn, tăng huyết áp và đã tiêm 3 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19.

Qua thực tế điều trị, các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, bác sĩ Phạm Hồng Lâm chia sẻ: Những người có bệnh nền khi nhiễm Covid-19 dễ khiến bệnh trở nặng khó kiểm soát, thời gian điều trị lâu hơn do cơ thể suy giảm miễn dịch, đáp ứng kém với thuốc điều trị. Do vậy, những người trên 60 tuổi có nhiều bệnh lý nền thường gặp như tiểu đường, cao huyết áp, phổi mãn tính, bệnh thận nặng và ung thư… nên tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19 như khuyến cáo của Bộ Y tế để tăng cường miễn dịch.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến tận người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Tính đến hết ngày 30/9/2022, toàn tỉnh đã tiêm 4.598.708 liều vaccine; trong đó, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 88,3% và mũi 4 đạt 77,1%. Với nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1, 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 81,7%, chưa tiêm mũi 4. Riêng nhóm đối tượng từ 5-11 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 97,9%, tiêm mũi 2 chỉ đạt 54,6% và chưa tiêm mũi 3, mũi 4.

Đặc biệt, trước tình hình bệnh nhân mắc Covid-19 gia tăng trở lại, vào cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động Chiến dịch tiêm chủng với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về tiêm vaccine phòng Covid-19. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít người dân chủ quan cho rằng dịch Covid-19 đã được kiểm soát, ngăn chặn nên không tiêm các mũi nhắc lại. Vì vậy, đến nay tại nhiều địa phương trong tỉnh tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, 4 vẫn còn thấp.

Bà H’B.R ở xã Yang Reh, huyện Krông Bông cho biết: Đến nay bà mới tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Thời gian qua, bà được cán bộ Ban Tự quản buôn đến tuyên truyền, vận động đi tiêm vaccine mũi 3, 4 để phòng, chống Covid-19 nhưng một phần do bận công việc nương rẫy, một phần bà thấy dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, việc đi lại bình thường nên bà chưa đi tiêm những mũi nhắc lại.

Còn anh N.V.H. một người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: Đến nay tôi đã tiêm 3 mũi vaccine phòng Covid-19. Thời gian qua thấy tình hình dịch Covid-19 trên cả nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã được kiểm soát nên tôi đang theo dõi, nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp trở lại thì tôi sẽ đi tiêm mũi 4 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho thấy, tính đến hết ngày 30/9/2022, toàn tỉnh đã tiêm 4.598.708 liều vaccine; trong đó, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 88,3% và mũi 4 đạt 77,1%. Với nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1, 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 81,7%, chưa tiêm mũi 4. Riêng nhóm đối tượng từ 5-11 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 97,9%, tiêm mũi 2 chỉ đạt 54,6% và chưa tiêm mũi 3, mũi 4.

Do tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 tại một số địa phương còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu về miễn dịch cộng đồng nên thời gian gần đây các trường hợp mắc Covid-19 và các trường hợp chuyển nặng, tử vong do Covid-19 trên địa bàn có xu hướng gia tăng trở lại.

Nhằm hạn chế các trường hợp mắc Covid-19 và các trường hợp tử vong do Covid-19 trên địa bàn, theo bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho rằng, giải pháp quan trọng nhất hiện nay vẫn là đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 như khuyến cáo của ngành y tế để tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ chuyển nặng khi nhiễm bệnh, đồng thời người dân cần tuân thủ nghiêm những quy định phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế đề ra, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát. (Ảnh: THANH TÂM)

Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 10/10, Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc thực hiện các nghị quyết về bảo hiểm y tế và dân số tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình. (Ảnh: MAI TÚ)

Xây dựng Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình trở thành cơ sở y tế phát triển chuyên sâu

Ngày 9/10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Dự lễ có Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; đại diện các sở, ngành của tỉnh và các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện.

(Ảnh minh họa: Cục Dân số)

Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp

Để đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế, việc khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con cần đi cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ mở rộng thời gian nghỉ thai sản đến xây dựng môi trường thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, chính sách dân số đang chuyển hướng nhằm giải quyết những áp lực cho người trẻ.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao giải tập thể. (Ảnh: Cục Dân số)

Gần 95 nghìn người tham gia cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Sau một tháng triển khai trên nền tảng số, cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 94.752 người tham gia từ 34 tỉnh, thành phố, với hơn 86.700 bài thi hợp lệ, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái trong cộng đồng.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch, giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh ung thư tuyến giáp

Kỹ thuật vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch giúp bác sĩ lấy đủ mô hạch trong khoang cần đánh giá, hỗ trợ phát hiện ổ di căn kích thước rất nhỏ, đồng thời hạn chế những can thiệp không cần thiết. Qua đó, người bệnh mắc tuyến giáp được kiểm soát tổn thương hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và bảo đảm an toàn sau phẫu thuật.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.