Ca sĩ Hồng Phi.
Ca sĩ Hồng Phi.

Ngũ Cung kể chuyện di sản bằng rock

Album mới của ban nhạc Ngũ Cung mang tên “Di sản” là những câu chuyện về các di sản văn hóa phi vật thể và di sản thiên nhiên của Việt Nam được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc, thông qua những giai điệu bốc lửa của rock.

Một “Di sản” mang tinh thần của Ngũ Cung

“Album III - DI SẢN” được ban nhạc ấp ủ tới 10 năm nay. Album gồm 11 tác phẩm đã ra mắt và chưa ra mắt mặc dù đã được thực hiện xong. Như lời quản lý của Ngũ Cung, anh Bùi Thanh Hà chia sẻ, album mang tinh thần của ban nhạc như từ khi thành lập đến nay (từ năm 2007), với tình yêu văn hóa dân tộc, tình yêu di sản văn hóa và di sản thiên nhiên của đất nước. Tất cả những tình yêu ấy được thể hiện bằng rock, dòng nhạc gắn bó với Ngũ Cung suốt 17 năm nay và chưa từng hạ nhiệt.

Album đánh dấu sự quay trở lại của Ngũ Cung với đội hình nhiều thành viên mới. Đây là đứa con tinh thần với những tác phẩm “đậm chất Ngũ Cung”, đó là mang hơi thở của di sản dân gian vào dòng nhạc Rock.

Đây cũng là một trong nhiều dự án mà Ngũ Cung sẽ ra mắt và thực hiện sắp tới, với các dự án MV với sự đầu tư “khủng” từ thiết bị, ekip, chất xám… và địa điểm là những di sản thiên nhiên vô cùng hoành tráng.

Ở sự trở lại này, Ngũ Cung đã có thêm nhiều điều mới mẻ, trước hết là đội hình các thành viên ban nhạc. Như “thủ lĩnh” Trần Thắng chia sẻ, Ngũ Cung có thêm Hồng Phi (main vocal), Xuân Bách (Bassist) và Hoàng Bắc (Guitarist). Đây đều là những thành viên còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp hoặc vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường và tham gia ban nhạc bằng cả đam mê cháy bỏng của mình.

Album này là toàn bộ tâm huyết, là tất cả những gì Ngũ Cung có được, được thực hiện trong một năm qua, mong khán giả đón nhận như cách Ngũ Cung dành tình cảm cho khán giả

Hồng Phi

Hồng Phi theo đuổi nghệ thuật từ năm 16 tuổi và từng là là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt (The voice 2017), Hồng Phi được đánh giá cao bởi giọng hát nội lực, tinh tế và ấn tượng nhất là các kỹ thuật high note khi trình diễn.

Chia sẻ về việc thực hiện album, Hồng Phi cho biết ban nhạc làm khá kỹ và vất vả, việc phải thu đi thu lại là thường xuyên. “Album này là toàn bộ tâm huyết, là tất cả những gì Ngũ Cung có được, được thực hiện trong một năm qua, mong khán giả đón nhận như cách Ngũ Cung dành tình cảm cho khán giả” - Hồng Phi chia sẻ.

Hai thành viên mới khác của ban nhạc là Hoàng Xuân Bách và Hoàng Xuân Bắc, hai anh em sinh đôi có chung niềm đam mê âm nhạc.

Hoàng Xuân Bách (Bassist, 18 tuổi) đã theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ lúc 7 tuổi trong một gia đình truyền thống âm nhạc. Chính ông nội là người đã định hướng về phong cách âm nhạc cho Xuân Bách. Chỉ mới 12 tuổi, Bách đã thi đỗ khoa guitar cổ điển của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sau 5 năm học guitar cổ điển, Bách rẽ hướng sang khoa jazz của trường và bắt đầu học Guitar Bass một cách chuyên nghiệp.

Hoàng Xuân Bắc (Guitarist, 18 tuổi) là nghệ sĩ trẻ đang theo học ngành guitar jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ khi chỉ mới 12 tuổi. Được học nhạc từ năm 7 tuổi và tiếp xúc với rock từ độ tuổi rất nhỏ, Xuân Bắc đã sớm say mê với dòng nhạc tưởng như gai góc nhưng lại giàu cảm xúc này.

Anh Bùi Thanh Hà cũng cho biết, ở lần ra mắt này, Ngũ Cung có sản xuất cả đĩa than cho những ai có nhu cầu sưu tập và nghe thể loại này. Ngũ Cung đã giới thiệu album tới một công ty âm nhạc lớn chuyên sản xuất đĩa than của Mỹ và họ rất ưng ý.

Album mới mang chủ đề “Di sản” là tập hợp 11 tác phẩm đã ra mắt và chưa ra mắt mặc dù đã hoàn thành xong. Như anh Bùi Thanh Hà (Harry Bui), quản lý ban nhạc Ngũ Cung luôn nói: “Mọi thứ đều có thời điểm hoàn hảo”. Và đây có lẽ là thời điểm ra mắt mà thiên thời - địa lợi - nhân hòa nhất của ban nhạc.

Kể chuyện di sản bằng rock

Với Ngũ Cung, “Album III - DI SẢN” cũng chính là một di sản của ban nhạc theo nghĩa đen, ngoài câu chuyện kể về di sản đất nước bằng âm nhạc. Thủ lĩnh ban nhạc Trần Thắng cho biết, ở album này, Ngũ Cung vẫn tiếp tục chắp cánh cho những ca khúc đặc biệt của nhạc sĩ Trần Tuấn Long, ông nội của Thắng.

Trần Thắng kể, trước khi qua đời, ông nội có để lại cho anh một tập thơ, đó chính là lời của một số bài hát từ trước đến nay của ban nhạc, như “Cướp vợ”, “Tuyết trắng”, “Man Lê 1979”… Sau này anh mới hiểu giá trị vô giá của những gì mà ông để lại, và anh mong muốn tiếp nối, thổi hồn vào đó, truyền tải tiếp những di sản của ông đến các thế hệ sau.

Phần còn lại của album là những tác phẩm với phần lời của cố nhạc sĩ Tuấn Long, mặc dù đã hoàn thiện từ trước lúc ông qua đời nhưng chưa được giới thiệu ra công chúng. Đây cũng chính là những ca khúc mà Ngũ Cung sử dụng để kể những câu chuyện di sản của đất nước: “Nhảy lửa cầu mưa” (Văn hóa người dân tộc Pà Thẻn), “Về tuổi thơ”, “Sơn Đoòng”. Đặc biệt là các bài hát mới sáng tác: “Sống khác đi”, “Mẹ thiên nhiên”. Những di sản văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên cùng kho tàng lịch sử khổng lồ… là cảm hứng để Ngũ Cung chắp bút và thực hiện gìn giữ di sản bằng âm nhạc của mình.

Thủ lĩnh ban nhạc Trần Thắng chia sẻ: “Việc gìn giữ di sản không chỉ nằm ở những hành động, mà còn ở nhận thức của mỗi cá nhân. Việc kể lại các câu chuyện di sản của Việt Nam ai cũng làm được, nhưng để nhớ lâu và khắc sâu vào tâm trí thì âm nhạc là thứ hoàn hảo nhất”.

Với điểm nhấn “Sơn Đoòng”, anh Bùi Thanh Hà cho biết, đây là tác phẩm đặc biệt trong album lần này, khi Di sản thiên nhiên thế giới Sơn Đoòng được thể hiện trong sự máu lửa của Rock. “Chỉ khi nghe tác phẩm Sơn Đoòng của Ngũ Cung, người nghe mới có thể ngấm được nó cháy thế nào. Bằng âm nhạc của mình, Ngũ Cung thể hiện nét đẹp hùng vĩ, hoang sơ và nét độc đáo riêng có của Di sản Thiên nhiên Thế giới này” - anh chia sẻ.

Mong muốn của Ngũ Cung là được tiếp nối những “di sản” mà các thế hệ đi trước đã để lại, và kể những câu chuyện văn hóa dân gian theo phong cách khác biệt và trẻ trung của mình, đặc biệt là đưa những di sản ấy qua âm nhạc và tinh thần của Ngũ Cung đến với thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp phim “Ốc mượn hồn” giao lưu cùng khán giả.

Điều cần hơn một “mùa phim đông đúc”

Chỉ tính riêng tháng 6/2026, nhiều phim Việt đã liên tiếp ra rạp. Sự đa dạng về đề tài, thể loại cho thấy nỗ lực sáng tạo của các nhà sản xuất, hứa hẹn một mùa phim hè sôi động. Dù vậy, số lượng chưa thật sự phản ánh nhịp phát triển mới của điện ảnh mà mới chỉ dừng ở tín hiệu khởi sắc mang tính thời điểm.

Tập thơ "Thành phố bao điều lạ" của nhà thơ Hồ Huy Sơn.

Thơ ca nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ

Tập thơ thiếu nhi "Thành phố bao điều lạ" của nhà thơ, nhà báo Hồ Huy Sơn mang đến hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh qua lăng kính trẻ thơ hồn nhiên, tràn trề nhựa sống và cũng toát lên của thi ca trong nỗ lực xây dựng, nuôi dưỡng thế giới tinh thần của thế hệ măng non trong thời đại số.

Cảnh trong phim. (Ảnh: VFC)

Những vụ án ma túy lớn lên màn ảnh nhỏ

“Lửa trắng”, bộ phim mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 thực hiện, xoay quanh cuộc chiến căng thẳng chống tội phạm ma túy, với những đường dây lớn, tinh vi và vô cùng nguy hiểm.

Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Huế trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và du lịch.

Huế mở rộng cánh cửa hợp tác du lịch, y tế và hàng không với Hàn Quốc

Không chỉ là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm, Hàn Quốc đang trở thành đối tác chiến lược của Huế trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm, làm việc của đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc tại Huế mới đây tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới về du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa và thu hút đầu tư.

Phần trình diễn của ban nhạc LanMan. (Ảnh: Impact Show)

"Impact Show" – Sân chơi thử nghiệm của Rock Việt

Sau 3 tháng hình thành và thử nghiệm, chuỗi sự kiện âm nhạc mang tên Impact Show với sự góp mặt của các nhóm nhạc Rock kỳ cựu sẽ có đêm diễn ngày 13/6 tại HUB Venu (277 Quan Hoa, Hà Nội), đem đến cho khán giả những câu chuyện đặc biệt được kể bằng rock.

(Ảnh minh họa)

Thiết lập nền tảng pháp lý và cơ chế hỗ trợ đồng bộ, ổn định cho hoạt động dàn dựng và hoạt động biểu diễn loại hình nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu khách mời Pakistan và bạn bè quốc tế đến tham dự Tuần lễ phim.

Phim Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc tại Tuần lễ Phim Pháp ngữ ở Pakistan

Bộ phim “Đào, Phở và Piano" được trình chiếu tại Tuần lễ phim Pháp ngữ đã giúp khán giả Pakistan và quốc tế có thêm một góc nhìn nữa về Việt Nam, đó là một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Việt Nam trân trọng văn hóa và các giá trị truyền thống và một Việt Nam luôn hướng tới tương lai với niềm tin và sự lạc quan cao nhất.

Tái hiện lễ hội mùa hè-Midsummer tại Hà Nội. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển)

Midsummer: Sắc màu lễ hội mùa hè Thụy Điển giữa lòng Hà Nội

Đối với người Thụy Điển, Midsummer là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng và được yêu mến nhất trong năm. Cuối tuần qua, không khí của ngày hội đặc biệt này đã hiện diện tại Hà Nội khi hàng trăm người tham dự cùng tụ họp tại vườn nhãn Long Biên để trải nghiệm một nét văn hóa đặc sắc của đất nước Bắc Âu.

Đại diện các đoàn chụp ảnh lưu niệm tại SEAPAVAA lần thứ 30.

Dấu ấn năng lực và vị thế Việt Nam tại Hội nghị SEAPAVAA lần thứ 30

Trong kỷ nguyên số, di sản nghe nhìn không chỉ là những thước phim, cuộn băng vô tri, mà là "linh hồn" lưu giữ ký ức và bản sắc của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh dòng chảy số hóa di sản đang trở thành xu hướng toàn cầu, vị thế Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trên hành trình lan tỏa di sản nghe nhìn quốc gia.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lily Franey.

Triển lãm ảnh của ba tác giả Pháp về Việt Nam

Trong khuôn khổ Festival Huế, ba nhiếp ảnh gia Pháp Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey sẽ có một triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam mang tên “Giao điểm Việt Nam”, tại khu vực tường bao quanh Trường Đại học Sư Phạm Huế (số 32-36 Lê Lợi, Huế).

"Long thành cầm giả ca", kịch bản đạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tác kịch bản phim nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phát động Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026”

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Cục đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026”, nhằm khuyến khích sáng tác điện ảnh, phát hiện các tác giả mới và tìm kiếm những kịch bản có giá trị tư tưởng, nghệ thuật phục vụ sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Khám phá chiều sâu di sản qua dòng tranh tứ bình

"Tranh tứ bình - Sưu tập chọn lọc tranh dân gian" là thành quả từ tâm huyết nghiên cứu, nỗ lực bảo tồn bền bỉ của đội ngũ chuyên gia tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Thông qua việc giới thiệu các bộ tranh tiêu biểu, ấn phẩm giúp độc giả tiếp cận những giá trị nghệ thuật, văn hóa và tư tưởng trong dòng tranh dân gian truyền thống.

Lễ hội Hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo Vàng son - Hội tụ Văn hóa, Lan tỏa Hòa bình” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tổ chức tại Nghinh Lương Đình bên bờ sông Hương.

Lễ hội Hoa đăng lan tỏa giá trị văn hóa Phật giáo Huế

Hàng nghìn tăng ni, Phật tử, người dân và du khách đã hội tụ bên dòng Hương Giang tham dự Lễ hội Hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng son - Hội tụ văn hóa, lan tỏa Hòa bình”. Đây là hoạt động tâm linh đặc sắc trong mùa Phật đản Phật lịch 2570, góp thêm dấu ấn cùng Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2026.

Cảnh trong phim. (Ảnh: Paramount Pictures)

"Scary Movie" gây sốt phòng vé Bắc Mỹ

Theo số liệu từ Comscore, phần phim mới của "Scary Movie" thu về khoảng 55 triệu USD tại thị trường Mỹ và Canada trong 3 ngày cuối tuần qua, đồng thời đạt doanh thu quốc tế 50,5 triệu USD.