Nghĩa tình nơi biên giới

Nhằm đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân ở khu vực biên giới, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà, tư vấn, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí…
Các đơn vị cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.
Các đơn vị cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Những hoạt động này góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc.

Khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk có bốn xã, thuộc hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn với 38 thôn, buôn; có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 39,3%.

Với đặc điểm khí hậu, thời tiết một năm chỉ có hai mùa mưa, nắng và hết sức khắc nghiệt; đất đai cằn cỗi; giao thông đi lại cách trở, các thôn, buôn cách xa nhau… cho nên đời sống của nhân dân còn gặp khó khăn. Một số người dân chưa quan tâm nhiều đến việc bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe.

Trạm y tế các xã biên giới tuy đã được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng đội ngũ y, bác sĩ và trang thiết bị y tế… vẫn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Ia Rvê là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Ea Súp, toàn xã hiện có hơn 2.000 hộ dân sống rải rác tại 14 thôn, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn khó khăn, nhất là các hộ dân sinh sống giáp biên giới cách trung tâm huyện hơn 50 km và cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hơn 120 km.

Hiểu rõ những khó khăn của người dân xã Ia Rvê, vừa qua các y, bác sĩ ngành y tế và quân dân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk không quản đường sá xa xôi đã vào tận xã để khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Trong đợt khám chữa bệnh lần này, ngành y tế tỉnh đã tăng cường thêm hệ thống máy móc hiện đại gồm máy chụp X-Quang Powermax 1260 và máy siêu âm Acuson P500 nhằm hỗ trợ tích cực trong công tác phát hiện, chẩn đoán và có phương pháp điều trị cho người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết: Để công tác chăm sóc sức khỏe của người dân đạt hiệu quả, hằng năm, ngoài công tác chuyên môn tại các bệnh viện, Sở Y tế đã ký kết với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị khác tăng cường các đoàn y, bác sĩ đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

Đợt này, với tám bác sĩ cùng các trang thiết bị, máy móc hiện đại, thuốc men phối hợp lực lượng quân dân y của Bộ đội Biên phòng đã tích cực thăm khám sức khỏe, kịp thời phát hiện, điều trị bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch bệnh hiệu quả.

Bà Hồ Thị Sáng, trú tại thôn 5, xã Ia Rvê khi được các bác sĩ khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho nên rất vui. Trò chuyện với chúng tôi, bà Sáng chia sẻ: “Được cán bộ thôn thông báo sẽ có đoàn bác sĩ ở tỉnh và Bộ đội Biên phòng về khám, cấp thuốc miễn phí cho nên tôi và mọi người trong gia đình mừng lắm, cả đêm không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng.

Chúng tôi được các bác sĩ vào tận bản để khám bệnh và nhiệt tình hướng dẫn cách điều trị, phòng các bệnh truyền nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí. Tôi cũng như người dân địa phương cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm! Các bác sĩ đã không quản ngại đường sá khó khăn, vào tận vùng xa xôi này để chăm sóc sức khỏe người dân...”.

Mới đây, tại Chương trình “Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản” năm 2025 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tại xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, đơn vị đồng hành là Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã cử hàng chục bác sĩ tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân khu vực biên giới. Bà Phạm Thị Năm 74 tuổi ở thôn Trung, xã Ia Lốp đến từ rất sớm để được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Bà Năm phấn khởi cho biết: “Tôi ở tỉnh Bến Tre lên đây lập nghiệp đã 21 năm, nhưng cuộc sống hiện nay còn gặp khó khăn. Do địa phương nằm cách xa trung tâm cho nên khi đau ốm không có điều kiện đi thăm khám. Nay có các bác sĩ về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân cho nên tôi đến sớm để được khám. Tôi cảm ơn chương trình nhiều lắm!”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp Lang Thị Nguyên chia sẻ: Toàn xã hiện có 1.805 hộ với 6.315 khẩu gồm 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 52%. Những năm qua, người dân nơi đây luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy đảng, chính quyền, Bộ đội Biên phòng trong tỉnh…

Tuy nhiên, do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi; giao thông đi lại chưa thuận lợi, các thôn, buôn cách xa nhau nên đời sống của nhân dân vẫn còn khó khăn. Khi đau ốm, người dân chỉ đến trạm y tế xã hoặc phòng khám quân dân y để điều trị, không có điều kiện ra huyện, lên tỉnh. Ngành Y tế và Bộ đội Biên phòng tỉnh, hằng năm đều tổ chức các đoàn y, bác sĩ về tận địa phương khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Công tác này đã góp phần chung tay chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Với mong muốn chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân, Bộ Chỉ huy đã lựa chọn những bác sĩ có năng lực với nhiều năm kinh nghiệm, tham gia cùng ngành y tế và địa phương khám chữa bệnh cho người dân. Đây là một trong những hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân vùng biên được tiếp cận với các kỹ thuật, máy móc y học hiện đại để công tác khám, điều trị bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và ngành y tế tỉnh Đắk Lắk hướng đến chăm lo, nâng cao sức khỏe cho người dân. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng mong muốn luôn cùng Sở Y tế triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để người dân vùng biên giới được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nay Phi La: Ngành y tế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong việc củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, phòng khám quân dân y.

Đồng thời thường xuyên tổ chức các đoàn y, bác sĩ lên biên giới khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa quân và dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, qua đó tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.