Hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân

Bình Phước là tỉnh biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bình Phước hỗ trợ người dân xây nhà tình thương, góp phần giúp xóa đói, giảm nghèo.
Bình Phước hỗ trợ người dân xây nhà tình thương, góp phần giúp xóa đói, giảm nghèo.

Ấm áp những căn nhà “Đại đoàn kết”

Trong căn nhà “đại đoàn kết” khang trang, còn đầy mùi sơn vừa được Ủy ban MTTQ huyện Lộc Ninh trao tặng, bác Lâm Bang, ấp Việt Quang, xã Lộc Quang chia sẻ trong niềm hạnh phúc: “Sau nhiều năm sống trong căn nhà dột nát nay được ở ngôi nhà rộng rãi, kiên cố, giống như một giấc mơ. An cư lạc nghiệp, gia đình sẽ phấn đấu lao động, sản xuất, quyết tâm vươn lên”. Đây là một trong những ngôi nhà có được từ phong trào chung tay “xóa nhà tạm, dột nát” do Ủy ban MTTQ huyện Lộc Ninh phát động nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện có kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; đồng thời, tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động như: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”, “chương trình đồng hành và hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo”, MTTQ và các cơ quan, đoàn thể cũng triển khai nhiều hình thức vận động thiết thực như phát động phong trào: “Mái ấm Công đoàn”, “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm tình thương”, “Nhà tình thương”... Theo đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực. Từ năm 2019 đến nay, đã có 520 căn nhà “Đại đoàn kết” được trao đến các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Huyện phấn đấu hết năm 2024, sẽ không còn hộ khó khăn về nhà ở.

Thời gian qua, phong trào góp sức xây dựng nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn tỉnh Bình Phước được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Hầu hết các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, giao trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân phụ trách. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc vận động nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”. Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước, 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai xây dựng và sửa chữa 5.071 căn nhà “Đại đoàn kết”, trị giá gần 313 tỷ đồng để trao tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh việc vận động giúp đỡ về nhà ở, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn có nhiều cách làm hiệu quả giúp người nghèo. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ cây, con giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo,hộ cận nghèo và gia đình chính sách, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã vận động giúp 13.055 lượt hộ nghèo vay vốn không tính lãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp việc triển khai thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị chính quyền, các cơ quan chức năng nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung, mục tiêu chương trình.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang đánh giá, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Bình Phước đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân. Những nỗ lực đó giúp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn không ngừng được củng cố và tăng cường, góp phần tạo nên sức mạnh, nguồn lực to lớn để đảng bộ, chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống

Không chỉ giúp những hộ có hoàn cảnh khó khăn, MTTQ các cấp tỉnh Bình Phước còn tích cực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thông qua việc phát huy vai trò nòng cốt thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Khi huyện Phú Riềng bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp trong huyện chú trọng triển khai Cuộc vận động gắn với các nội dung xây dựng nông thôn mới. MTTQ các xã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, tập hợp các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Kết quả năm 2023, toàn huyện vận động nhân dân đóng góp được gần 34 tỷ đồng và gần 10.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Bộ mặt nông thôn thay đổi, cảnh quan môi trường sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống và lan tỏa nếp sống văn hóa.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cũng vận động hội viên đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng, hiến 134.000 m2 đất và hàng chục nghìn ngày công để tu sửa, phát quang, dọn dẹp vệ sinh, làm mới 464 km đường giao thông, 56 km kênh mương... Hiện toàn tỉnh Bình Phước duy trì 1.311 mô hình xây dựng nông thôn mới trong các lĩnh vực.

Tại các khu dân cư, MTTQ các cấp triển khai nhiều mô hình khu dân cư an toàn, văn hóa mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân. Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long có hơn 300 hộ dân sinh sống. Đây là khu phố trung tâm, có nhiều lao động từ các tỉnh, thành phố đến sinh sống, lập nghiệp cho nên việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và công tác bảo đảm an toàn chưa đạt chất lượng.

Năm 2020, cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố và Ban Công tác Mặt trận Khu phố 7 quyết định thành lập Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự gồm 6 thành viên. Tổ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận khu phố còn vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đèn đường, camera an ninh tại các hộ gia đình để kịp thời phát hiện vi phạm. Bác Đinh Thị Hoài, Khu phố 7 cho biết, từ ngày có Tổ nhân dân tự quản, người dân nơi đây cảm thấy an toàn và yên tâm hơn.

Theo Ủy ban MTTQ thị xã Phước Long, việc triển khai mô hình tự quản tại các khu dân cư gắn với các chương trình an sinh xã hội, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế đã mang lại không khí vui tươi, hạnh phúc trong nhân dân. Trên địa bàn duy trì 42 tổ nhân dân tự quản, nhiều tổ hoạt động có chất lượng, hiệu quả tốt, điển hình như Khu phố 4, phường Thác Mơ, khu phố Phước Vĩnh...

Thực tế cho thấy, MTTQ các cấp tỉnh Bình Phước đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vai trò kết nối, trung tâm đoàn kết của MTTQ các cấp thể hiện qua kết quả cụ thể như: Đã có hơn 21.000 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo tham gia đóng góp, góp phần thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Điển hình như: Bác Nguyễn Hữu Đây hiến 6.979,4 m2 đất, tháo dỡ hai căn nhà, cắt hạ khoảng 500 cây điều, cao su đang khai thác để chính quyền thành phố Đồng Xoài mở rộng đường giao thông. Việc làm của bác đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen. Gia đình bác Nguyễn Công Lộc, Khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành tự nguyện hiến 622 m2 đất, dỡ bỏ quán nước và dỡ bỏ cổng, tường rào kiên cố trước nhà; bác Vũ Xuân Họa, Trưởng ban Công tác Mặt trận Ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài hiến 2.001 m2 đất...

Những nguồn lực từ các phong trào chăm lo cuộc sống nhân dân do MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Bình Phước phát động đang góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Bình Phước đạt 8,34%, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 của cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng/người/năm.

Phát huy kết quả đạt được, MTTQ các cấp tỉnh Bình Phước xác định trong nhiệm kỳ 2024-2029, sẽ tập trung phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; đồng thời lan tỏa sâu rộng các chương trình, phong trào an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện... với phương châm “không để ai phải ở lại phía sau”, MTTQ các cấp làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm hiệu quả để thiết thực chăm lo và không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của người dân ■

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.