Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm giới thiệu múa rối nước cổ truyền tại Hàn Quốc

NDĐT - Với một khối lượng thủy đình phải lắp ghép không quá lớn, sân khấu thủy đình nhỏ gọn của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm với những nghệ thuật tinh túy nhất của múa rối nước Việt Nam sẽ có tám buổi giới thiệu với khán giả tại đất nước Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn.

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm giới thiệu múa rối nước cổ truyền tại Hàn Quốc

Duy trì sân khấu nhỏ tại gia bằng tình yêu với múa rối nước

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm sinh ra trong một gia đình bảy đời biểu diễn múa rối nước ở thôn Trạch (Nam Chấn, Nam Trực, Nam Định). Đây được coi là một trong những cái nôi của sân khấu rối nước cổ truyền. Phan Thanh Liêm được hun đúc tình yêu nghệ thuật truyền thống từ nghệ nhân Phan Văn Ngải - tác giả của thủy đình lưu động đang được hầu hết các nhà hát, các phường rối nước sử dụng hiện nay (đã được cấp giấy chứng nhận bản quyền vào năm 1989). Nghệ nhân Phan Văn Ngải còn là "cha đẻ" của chú Tễu đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre (Pháp).

Vì thế, Phan Thanh Liêm luôn nuôi mơ ước từ thuở bé của mình, là mở một sân khấu múa rối nước nhỏ tại gia đình và đào tạo người vợ của mình trở thành bạn diễn của anh.

Bắt đầu xây dựng sân khấu mini từ năm 2000, nhưng trong năm năm trở lại đây, sân khấu mini tại nhà riêng của anh ở đầu phố Khâm Thiên, Hà Nội luôn sáng đèn đều đặn. Khách đến với sân khấu đa số là khách tây và trẻ em nhỏ. Điều thích thú ở sân khấu mini của anh, có lẽ không chỉ nằm ở những tích rối nước truyền thống của Việt Nam, mà ở đó, khán giả còn được khám phá tận cùng nghệ thuật rối nước Việt, từ cách làm con rối, cách điều khiển con rối cho đến việc được trải nghiệm cách sinh hoạt, làm nghệ thuật của một nghệ sĩ múa rối nước.

Trong căn gác nhỏ, Phan Thanh Liêm như một nghệ nhân thực thụ. Anh không chỉ giới thiệu nghệ thuật múa rối mà anh được nuôi dưỡng từ trong bào thai, anh còn là nghệ nhân tự làm những con rối như một vật phẩm để làm quà kỷ niệm cho du khách. Với sân khấu rối nước thu nhỏ này, một mình Phan Thanh Liêm đảm đương mọi công đoạn, từ tạo hình con rối, lắp ráp, hậu đài, điều khiển con rối...

Trong khi nhiều sân khấu thủy đình khác ở các phường múa rối hoạt động rất cầm chừng, thì sân khấu mini của Phan Thanh Liêm lại rất hút khách. Anh tiết lộ, trong tháng 7 này cho tới cuối năm, gần như sân khấu của anh đã kín lịch, trung bình một sô diễn/ngày.

Anh tự hào khoe “Sân khấu nhỏ của tôi vẫn giữ nguyên được những những yếu tố cơ bản của sân khấu rối nước truyền thống, nhưng gọn nhẹ, cơ động hơn nhiều: toàn bộ thủy đình và bể nước chỉ rộng hơn 1 mét vuông, chứa khoảng 2/3 mét khối nước, con rối cao nhất cũng chỉ 20 phân và chỉ cần một người biểu diễn”.

Có lẽ vì điều đó, mà khán phòng chứa chừng 21 khán giả ở sân khấu mini của anh cũng trở nên cảm thấy gần gũi và khán giả được tiếp cận sâu hơn với nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Mang múa rối Việt đi khắp thế giới

Gần 17 năm qua, đã có lúc tưởng chừng không thể duy trì được sân khấu múa rối nước nhỏ, nhưng Phan Thanh Liêm và người vợ tào khang của anh đã cùng nhau vượt qua gian khó. Từ việc xây nhà, đưa sân khấu từ sân nhà lên tầng thượng, từ việc giới thiệu sân khấu nhỏ mini tới khán giả nhí, với du khách quốc tế; đi biểu diễn miễn phí cho các bệnh nhi tại các bệnh viện...

Tiếng lành đồn xa, nên 17 năm qua, sân khấu múa rối thu nhỏ của Phan Thanh Liêm đã được mời đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, ở các ngày hội văn hóa lớn trên thế giới ở Anh, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Canada, Italia, Ba Lan… Tháng 3 vừa qua, sân khấu của anh được mời đi lưu diễn tại Mỹ theo lời mời của World Wood Day Foundation (WWDF - Tổ chức Ngày Gỗ Thế giới) nhân sự kiện Ngày Gỗ Nghệ thuật Thế giới 2017 được tổ chức tại Loong Beach, California, Mỹ. Anh có cơ hội trình diễn múa rối nước cũng như trưng bày, giới thiệu cách chế tác con rối với khán giả nhí tại Mỹ.

Trên con đường hoạt động độc lập của mình, Phan Thanh Liêm bảo, nhiều chật vật, gian nan nhưng máu nghề khiến anh chưa bao giờ ngừng nghỉ sẽ phải duy trì sân khấu này. Đồng thời, còn phải sáng tạo hơn nữa, để có những điểm mới mẻ trên nền múa rối nước cổ. Anh cũng đã thử nghiệm trên sân khấu của mình một số tiết mục có đề tài hiện đại hơn như về văn hóa giao thông, về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, về bảo vệ môi trường sống… để phục vụ từng đối tượng khán giả.

Cuối tháng 7 này, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm được Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc mời sang Hàn Quốc biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Yang-ju từ ngày 25-7 đến ngày 10-8. Chuyến biểu diễn do Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc tổ chức theo lời mời của phía Hàn Quốc nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước.

Nghệ nhân Phan Thanh Liêm cùng bốn cộng sự của anh sẽ có tám buổi biểu diễn, mỗi buổi dài khoảng 50 phút để giới thiệu với khán giả Hàn Quốc những tích trò kinh điển của múa rối nước Việt Nam như chú Tễu, múa phượng, bắt vịt, Rồng phượng...

Đây là lần thứ ba, Phan Thanh Liêm được mời sang Hàn Quốc. Anh cho biết, khán giả tại đây rất hứng thú với nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Và lần trở lại này, anh hy vọng sẽ có tám buổi biểu diễn đầy khí thế để một lần nữa giới thiệu đậm nét hơn những nét độc đáo của bản sắc văn hóa Việt Nam qua múa rối nước.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.