Nghệ An: Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Đan Lai

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các hộ dân đồng bào Đan Lai sinh sống ở tại 2 bản Cò Phạt, bản Búng ở xã Môn Sơn (trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát) vừa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An báo cáo với Đoàn công tác tỉnh Nghệ An về quá trình triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân Đan Lai ở 2 bản Búng và Cò Phạt, xã Môn Sơn.
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An báo cáo với Đoàn công tác tỉnh Nghệ An về quá trình triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân Đan Lai ở 2 bản Búng và Cò Phạt, xã Môn Sơn.

Đất ở của người dân hai bản nằm trong diện tích do Vườn quốc gia Pù Mát quản lý, là “nút thắt” pháp lý khiến việc hỗ trợ nhà ở gặp khó khăn suốt thời gian qua.

Ngày 5/7, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đồng bào Đan Lai tại 2 bản Cò Phạt, bản Búng ở xã biên giới Môn Sơn.

Tại chuyến công tác này, Đoàn và chính quyền địa phương đã trao 231 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Cò Phạt và 224 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Búng.

Tổng diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khoảng 360ha.

bna-pho-bi-thu-vo-thi-minh-sinh-10-e64bd850da5c1582f8b8a1cb2e62c971.jpg
Đoàn công tác tặng quà động viên các tổ thợ xây, các tổ công tác của các lực lượng “cắm bản” giúp đồng bào Đan Lai xây dựng nhà ở.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng 78 phần quà cho hộ nghèo, hộ neo đơn sinh sống tại 2 bản Búng và Cò Phạt; đồng thời trao 500 triệu đồng cho UBND xã Môn Sơn để hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sinh kế.

Trước đó, tại bản Búng và bản Cò Phạt (xã Môn Sơn) có 73 hộ gia đình đồng bào Đan Lai cần được hỗ trợ xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do địa bàn vùng sâu, giao thông khó khăn khiến chi phí vận chuyển vật liệu tăng cao.

Các hộ được phê duyệt hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, không thể đối ứng kinh phí. Mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới khó đáp ứng yêu cầu diện tích và tiêu chí “ba cứng”.

img-7341.jpg
Bản Cò Phạt có 41 nhà diện hỗ trợ; trong đó, xây mới 30 nhà, sửa chữa 11 nhà.

Đối với nhà sửa chữa, khoản hỗ trợ 30 triệu đồng chỉ đủ thực hiện một phần công việc, chưa giải quyết triệt để vấn đề nhà ở cho người dân.

Trước khó khăn này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng mới mỗi nhà thêm 30 triệu đồng, mỗi nhà sửa chữa thêm 15 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bản Búng, bản Cò Phạt trước ngày 15/6/2025.

anh-2-okjbefhvev.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn xã Môn Sơn hỗ trợ các hộ dân Đan Lai tháo dỡ nhà cũ.

Việc điều chỉnh mức hỗ trợ và chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An được nhân dân đồng tình, dư luận đánh giá cao, thể hiện sự sát sao, kịp thời và linh hoạt trong triển khai thực tế.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Môn Sơn cho biết, công tác hỗ trợ đồng bào Đan Lai ở bản Búng và bản Cò Phạt xóa nhà tạm, nhà dột nát dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 15/8. Đến thời điểm hiện tại, có 28 nhà đã được hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.