Nhanh chóng thích nghi, bắt tay ngay vào công việc

Sau tinh gọn, các xã, phường mới ở Nghệ An hoạt động ổn định, kịp thời đón việc, phục vụ nhân dân hiệu quả. Đây là bước chuyển quan trọng để xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp tiến trình hội nhập và đổi mới.

Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trường Vinh.
Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trường Vinh.

Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh về mặt tổ chức, mà còn là sự tái cấu trúc, bước đi chiến lược trong việc xây dựng Nhà nước hiện đại, phù hợp xu thế tất yếu của công cuộc phát triển, đổi mới và hội nhập. Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy từ 412 đơn vị hành chính cấp xã thành 130 đơn vị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn kết, nỗ lực, bộ máy các xã, phường mới đã chính thức đi vào hoạt động đầy khí thế từ ngày 1/7.

Chủ động “đón việc”, phục vụ nhân dân

Phường Thành Vinh được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 5 phường và một xã của thành phố Vinh cũ, gồm các phường: Quang Trung, Lê Lợi, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Hưng Bình và xã Hưng Chính. Dân số hiện nay là 123.507 người, vì vậy, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp rất lớn.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Vinh Nguyễn Văn Linh thông tin, ngày 1/7 vừa qua, trung tâm đã tiếp nhận 184 hồ sơ. Trong đó, có 82 hồ sơ được trả kết quả trong ngày. Song song với tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tiếp, Trung tâm phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến. Đối với những người dân chưa quen, sẽ được tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ. Các bộ phận có số lượng hồ sơ nhiều đều được tăng cường thêm nhân lực, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

“Trung tâm là bộ phận gần dân và sát dân nhất, trực tiếp tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối liên thông cơ sở dữ liệu, các cán bộ được quán triệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, đoàn kết, phục vụ hết lòng vì nhân dân. Các bộ phận chuyên môn phải phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn với nhau để bảo đảm hoạt động diễn ra thông suốt. Mỗi cán bộ, bộ phận phải khẩn trương, chủ động “đón việc”, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Vinh chia sẻ.

Tại xã Đông Lộc, đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, gồm: Khánh Hợp, Nghi Thạch và Thịnh Trường (huyện Nghi Lộc cũ). Đông Lộc là xã được tỉnh Nghệ An chọn hoạt động thử nghiệm nhằm kiểm nghiệm mô hình ở một địa phương có yếu tố hợp nhất đơn vị hành chính, qua đó đánh giá năng lực tổ chức, điều hành và sự phối hợp giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị cơ sở. Buổi tổ chức vận hành thử nghiệm ngày 20/6 được kết nối trực tuyến với 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ghi nhận của phóng viên vào đầu giờ chiều 2/7, khá đông người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Lộc để giải quyết thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Trung Huy cho biết, anh đến trụ sở xã để làm thủ tục về đất đai. Trước đây, việc đi lại để làm thủ tục rất vất vả. Phải lên xã rồi lại lên huyện, đi lại nhiều lần. Giờ đây, chỉ cần đến một điểm để được giải quyết.

Đang chờ đến lượt, ông Nguyễn Xuân chia sẻ: “Mới đầu, cả cán bộ và người dân sẽ khó tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn nhất định. Về lâu dài là rất tốt, thuận tiện, tiết kiệm được công sức, thời gian cho nên tôi rất ủng hộ việc sáp nhập này”.

Xã Nhôn Mai được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Nhôn Mai và Mai Sơn. Đây là xã miền núi tỉnh Nghệ An, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Thái, H’Mông, Khơ Mú, sinh sống phân tán, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Cách đây 2 tháng, xã Nhôn Mai bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, nhiều nhà công vụ hư hỏng cho nên một số cán bộ đang phải ở nhờ trong nhà dân. Bên cạnh đó, một nửa nhân sự của bộ máy mới là cán bộ từ cấp tỉnh và cấp huyện (cũ), để đến được nơi làm việc phải di chuyển quãng đường từ 150 đến 300 km, nhiều đoạn đường chất lượng xấu, phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai Lê Hồng Thái cho biết, trong ngày đầu hoạt động của xã mới, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận gần 40 hồ sơ. Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ hướng dẫn tận tình. Trước khi bộ máy mới đi vào vận hành, chính quyền xã thông báo về địa điểm trụ sở, địa điểm giao dịch đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh, qua đội ngũ cán bộ thôn bản, mạng xã hội Facebook. Cùng với đó, để bố trí nơi ăn, chốn ở cho cán bộ yên tâm công tác, các nhà công vụ lắp ghép khẩn trương được xây dựng.

Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Xã Vạn An được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Nam Đàn, xã Xuân Hòa và xã Thượng Tân Lộc của huyện Nam Đàn cũ. Trong ngày 1/7, có 36 hồ sơ được Trung tâm phục vụ hành chính công xã trả kết quả, trong tổng số 58 hồ sơ tiếp nhận.

Chủ tịch UBND xã Vạn An Vương Hồng Thái cho biết, với tinh thần không để trễ việc, không để ách tắc công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, ngay khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo xã trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban và cá nhân, nhất là tập trung rà soát, bổ sung trang thiết bị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin ở Trung tâm phục vụ hành chính công, bảo đảm vận hành thuận lợi, thông suốt. Sáng 1/7, xã Vạn An tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Kỳ họp thứ nhất của HĐND, UBND xã để triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Tại xã miền núi Tương Dương, Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Lương chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi chiến lược, một cuộc cách mạng trong tư duy quản lý. Thực hiện chủ trương lớn này, 130 xã, phường mới của tỉnh Nghệ An, trong đó có xã Tương Dương đang bước vào vận hội mới với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn, là tiền đề để vươn mình, kiến tạo những giá trị mới trong tiến trình phát triển chung của tỉnh, của đất nước”.

Tại Phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Nghệ An vào ngày 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá sơ bộ, không khí làm việc tại các xã, phường diễn ra nghiêm túc, nền nếp; bộ máy vận hành tương đối suôn sẻ, cho thấy những tín hiệu tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tập trung cao độ, bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn để đưa bộ máy mới vào hoạt động thông suốt. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của ngành. Tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các quyết định, quy định, hướng dẫn,… hiện hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Trung ương, nhất là 28 Nghị định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp.

Để công tác quản lý và điều hành của cấp xã thông suốt, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các sở, ngành tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn các chuyên đề theo lĩnh vực cho cán bộ, công chức sau một thời gian vận hành mô hình mới, dự kiến sau Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh khóa XVIII. Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề thực tiễn, gắn với các quy định mới và tình huống cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, các địa phương cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, tái cấu trúc không gian phát triển, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, thông minh, đô thị hóa hợp lý. Đặc biệt, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành, nhanh chóng chuyển trạng thái từ tư duy “hành chính quản lý” sang tư duy “phục vụ, kiến tạo”.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu đội ngũ cán bộ được điều động từ tỉnh, huyện về các xã, phường cần thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ mới tại cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh phải tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các xã, phường mới, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc thù.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.