Nghệ An “sốt” đất đấu giá sau thông tin xây khu công nghiệp

Những ngày qua, sau đề xuất khảo sát dự án khu công nghiệp, người dân khắp nơi kéo về các xã khu vực huyện Nam Đàn cũ (Nghệ An) để tìm hiểu mua đất. Đặc biệt tại khu vực đấu giá đất Rú Cụp-Nam Lĩnh xã Đại Huệ, hàng chục lô đất tăng giá gần một tỷ đồng chỉ sau vài ngày.

Hàng chục ô-tô từ khắp nơi đổ về khu vực đấu giá đất Rú Cụp-Nam Lĩnh xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.
Hàng chục ô-tô từ khắp nơi đổ về khu vực đấu giá đất Rú Cụp-Nam Lĩnh xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.

Gần 1 tuần nay, khu vực đấu giá đất Rú Cụp-Nam Lĩnh, xã Đại Huệ và một số xã gần đó trở nên nhộn nhịp. Dọc các tuyến đường liên xã, các lối nhỏ dẫn vào xóm 5 Nam Lĩnh ken đặc ô-tô biển số Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội ra vào liên tục.

Chiều 7/1, trong vai người đi mua đất, phóng viên được một số người tự xưng là môi giới bất động sản mời chào những lô đất có vị trí đẹp nhất, nhiều tiềm năng sinh lời nhất ở khu vực này.

“Đây là lô góc số 53 có diện tích 260m2 giá 3,6 tỷ đồng, còn đây là lô 32 có diện tích 248m2 giá 3,5 tỷ đồng, đây là lô góc 46 có diện tích 264m2 có giá 3,7 tỷ đồng, nếu anh chốt ngay hôm nay thì em để giá tốt còn anh chậm là ngày mai có thể chênh 100 đến 200 triệu đồng. Hiện khu vực này đang được nhiều nhà đầu tư tìm mua, anh mua đầu tư để đó vài năm là giá nhân đôi ngay”, một môi giới bất động sản chào hàng.

z7409034042445-a6551d8e7864336aec33522c11d5824a.jpg
Các lô đất ở khu vực đấu giá Rú Cụp-Nam Lĩnh tăng lên hằng ngày.

Những lời chào mời cùng với viễn cảnh tiềm năng sinh lời trong tương lai khiến mức giá các lô đất ở khu vực đấu giá được đẩy lên chóng mặt so với giá trúng đấu giá.

Đồng chí Hồ Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ cho biết: Tình trạng sốt đất, giá bị đẩy cao hơn thực tế sau khi có thông tin có dự án đầu tư khu công nghiệp. Cuối tháng 12/2025, Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xin chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4, quy mô khoảng 800ha tại các xã Vạn An, Đại Huệ và Kim Liên (trước đây thuộc huyện Nam Đàn).

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ, điểm nóng giao dịch là khu đất đấu giá Rú Cụp, nằm giữa cánh đồng rộng lớn, phía bắc giáp núi, phía đông giáp khu dân cư, phía nam giáp đường tỉnh lộ. Khu vực này có 55 lô đất, đầu tháng 12/2025 đã đưa ra đấu giá 54 lô, diện tích 248-309m2, giá khởi điểm thấp nhất 911 triệu đồng. Kết quả, 53 lô được đấu giá thành công, giá từ 2 tỷ đồng trở lên, trong đó, lô cao nhất hơn 3,2 tỷ đồng. Hiện, các lô đất này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

z7409034051103-1c0eb3c878c36c0fc65ab9de8343314c.jpg
Nhóm môi giới bất động sản có mặt tại các khu đất ở xã Đại Huệ để mời chào khách mua đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các giao dịch thời gian qua chủ yếu là mua bán "trao tay" dựa trên quyết định trúng đấu giá hoặc hình thức "lướt cọc". Dù chưa có sổ đỏ, tuy nhiên hơn một tháng qua, nhiều lô đất trúng đấu giá đã được "sang tay" với mức chênh 400-600 triệu đồng, có lô tăng hơn một tỷ đồng.

Đặc biệt, ngoài khu vực đấu giá Rú Cụp-Nam Lĩnh, hiện nay nhiều nhà đầu tư đang “săn” đất ở các khu vực chung quanh khiến giá đất ở các xã thuộc địa bàn huyện Nam Đàn cũ cũng tăng theo từng ngày.

Bà Ngô Thị Mùi, một hộ dân sống gần khu vực đấu giá chia sẻ: "Tôi sống ở đây hàng chục năm chưa bao giờ thấy đất quê tôi lại sôi động như vậy. Gần 1 tuần nay xe cộ vô ra liên tục, tôi cũng không biết vì sao đất lại sốt đến thế, về nhà hỏi con thì mới rõ nguyên nhân là khu vực này dự kiến thời gian tới có khu công nghiệp".

wm-duong-lang-chat-kin-xe-o-571767756453.jpg
Dòng xe đổ về khu đất tại xóm Mỹ Sơn, xã Đại Huệ những ngày qua.

Trước cơn sốt đất đang diễn ra ở các xã thuộc huyện Nam Đàn cũ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo trước những lời quảng cáo có cánh của các môi giới. Những hình thức mua, bán lướt này đang tiềm ẩn nguy cơ về pháp lý khi một quyết định trúng đấu giá đất hoặc giấy tờ viết tay được bán qua nhiều lần khi chưa được phép bởi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thậm chí, việc lướt cọc các lô đất nhiều lần dù không phải là đất chính chủ sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Đặc biệt, thông tin về Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 mới dừng ở mức doanh nghiệp đề xuất với tỉnh, chưa làm việc với địa phương và cũng chưa xác định vị trí quy hoạch cụ thể.

bna-van-truong-m45777.jpg
Trước đó, tình trạng sốt đất cũng diễn ra tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (thuộc thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc cũ).

Trước đó, tình trạng sốt đất cũng diễn ra tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (thuộc thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc cũ) khi xuất hiện thông tin khảo sát xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh dọc đại lộ Vinh-Cửa Lò. Giá đất khu vực này từ 20-22 triệu đồng/m2 đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba chỉ trong một tuần.

Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vinh Lộc và Ủy ban nhân dân xã Đông Lộc tạm thời chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh thì cơn sốt đất bắt đầu dịu xuống.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.

Những hiện vật của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư (đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh). (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh)

Tuổi xuân bất tử qua những kỷ vật

Giữa hàng nghìn hiện vật đang được bảo quản tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh, những hiện vật là giấy tờ cá nhân của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư, quê xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) có giá trị đặc biệt.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thái có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)

Thanh Hóa: Bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thái (Thanh Hóa) vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Khám sức khỏe định kỳ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Khẩn trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Tại tỉnh Quảng Trị, Chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, trong đó ưu tiên các đối tượng chính sách và nhóm yếu thế trong xã hội, đang được khẩn trương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Các sản phẩm OCOP của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Ngọc ở phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng hành nông dân Thanh Hóa

Các hoạt động khuyến khích tích tụ đất đai, thành lập doanh nghiệp, đồng hành nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện môi trường, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản đã và đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp Thanh Hóa.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học tại Nghệ An đang được triển khai quyết liệt để tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nghệ An tinh gọn mạng lưới trường học

Nghệ An đang quyết liệt sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi khó khăn, yêu cầu đặt ra là sắp xếp phải phù hợp thực tiễn, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Người dân xã Đakrông tự phát đào, đãi vàng sa khoáng theo phương pháp thủ công trên sông Đakrông.

Ngăn chặn đào đãi vàng trái phép trên sông

Dọc sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tình trạng đào, đãi vàng sa khoáng diễn ra nhiều năm, khiến nhiều đoạn lòng sông, bờ sông bị đào xới, biến dạng. Hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường, nguồn nước và an toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà lưu niệm tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh

Tối 16/8, tại phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”. 

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.