Nghệ An sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Với bãi cát trắng mịn, thoải dài và làn nước trong xanh, hải sản tươi ngon, biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách. Sau những thiệt hại do các cơn bão cường độ mạnh năm ngoái gây ra, phố biển Cửa Lò đã được chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng, sẵn sàng phục vụ du khách.

Những nhóm khách đầu tiên đến với phố biển Cửa Lò mùa du lịch 2026.
Những nhóm khách đầu tiên đến với phố biển Cửa Lò mùa du lịch 2026.

Để thuận tiện cho người dân, du khách, Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò đã thay thế các điểm tắm tráng cũ bằng 15 điểm mới với quy mô lớn hơn, thiết kế hiện đại, bảo đảm mỹ quan và thuận tiện. Mỗi điểm sẽ được lắp đặt 12 trụ tắm, mỗi trụ bố trí 4 vòi sen.

Ở các điểm đều được bố trí nhiều hạng mục phục vụ du khách như: Khu tắm tráng, phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống cấp thoát nước đồng bộ. Chương trình trồng mới 1.300 cây dừa cảnh dọc tuyến biển được địa phương nhanh chóng hoàn thành, tạo nên diện mạo xanh mát, đồng bộ cho không gian ven biển. Sau những thiệt hại do bão số 5, bão số 10 gây ra trong năm 2025, bước sang tháng 2 năm nay, nhiều chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú đã bắt tay ngay vào việc nâng cấp, sửa chữa các hạng mục.

Toàn phường Cửa Lò hiện có hơn 300 cơ sở lưu trú với gần 12.000 phòng, sẵn sàng phục vụ hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày trong mùa cao điểm. Ông Mai Duy Nam, đại diện hệ thống khách sạn, nhà hàng Đại Dương Xanh cho biết, đơn vị hiện vận hành 4 khách sạn với hơn 100 phòng.

Ngay từ đầu năm, hệ thống đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, từ cải tạo phòng nghỉ, thay mới nội thất đến nâng cấp hệ thống điều hòa, bổ sung tiện ích hiện đại. Đến thời điểm này, tỷ lệ đặt phòng dịp lễ 30/4 và 1/5 đã hơn 70% và đang tăng rất nhanh. Tại khách sạn Summer Cửa Lò, toàn bộ 250 phòng của cơ sở 1 đã được đặt kín; trong khi cơ sở 2 với 275 phòng cũng đang được lấp đầy nhanh chóng.

So cùng kỳ năm trước, năm nay khách đặt sớm hơn rõ rệt, nhất là đoàn đông người. Bên cạnh khách sạn truyền thống, các loại hình villa, homestay tiếp tục phát triển, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú.

Nhận thấy du khách không chỉ quan tâm đến chất lượng món ăn mà còn chú trọng không gian, sự thoải mái và cảm giác gần gũi với biển, anh Lê Minh Tuấn, chủ nhà hàng hải sản trên đường Bình Minh quyết định đầu tư thêm gần 70 triệu đồng để cải tạo toàn bộ khu vực đón khách và không gian ăn uống theo hướng mở, tận dụng tối đa gió biển tự nhiên.

Cách nhà hàng của anh Tuấn vài trăm mét, nhà hàng Cửu Ngân cũng đã được sửa chữa xong phần mái, trần nhà, biển hiệu bị bão gây hư hỏng. “Tiêu chí phục vụ của nhà hàng chúng tôi là không gian sạch sẽ, hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý, niêm yết công khai”, anh Ngân chia sẻ.

Ông Cao Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cho biết: Điểm nhấn lớn nhất của mùa du lịch năm nay là sự kiện Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”. Khác với những năm trước, Festival được thiết kế theo chuỗi hoạt động kéo dài quanh năm, nhằm giảm tính mùa vụ và thu hút du khách trong nhiều thời điểm khác nhau. Hệ thống lưu trú năm nay có nhiều thay đổi tích cực nhờ việc đầu tư xây mới và nâng cấp đồng bộ.

Để bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, các cơ sở đều cam kết niêm yết giá công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện. Công tác tuyển dụng nhân lực thời vụ cũng được triển khai sớm, sẵn sàng vận hành ngay khi mùa du lịch bắt đầu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cho biết thêm, địa phương đã tiến hành rải thảm 17 tuyến đường trên địa bàn với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.

Các tuyến đường chính được chỉnh trang đồng bộ, bảo đảm thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại. Đặc biệt, “nút thắt cổ chai” dài khoảng 50m trên tuyến đường Bình Minh tồn tại nhiều năm nay do vướng giải phóng mặt bằng 3 hộ dân đã được tháo gỡ, giúp hoàn thiện trục giao thông du lịch quan trọng bậc nhất của đô thị biển, bảo đảm an toàn giao thông trước ngày khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2026.

Ngay sau khi hoàn tất việc tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, địa phương cũng yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để thi công xong đoạn đường này một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, phục vụ cao điểm mùa du lịch. Ngoài ra, nhiều dịch vụ và tiện ích cũng đang được bổ sung, nâng cấp nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách. Năm 2025, Cửa Lò đón gần 4,8 triệu lượt khách du lịch, mang lại doanh thu ấn tượng.

Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò Ngô Đức Kiên chia sẻ, mục tiêu của địa phương không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tốt mùa du lịch trước mắt, mà còn xây dựng hình ảnh Cửa Lò trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh, hiện đại, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, Đảng bộ, chính quyền phường Cửa Lò xác định cụ thể các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, như: Xây dựng thương hiệu, quảng bá mạnh mẽ; đầu tư hạ tầng đô thị hiện đại, môi trường sạch, đẹp, an toàn, khai thác giá trị lễ hội dân gian; phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh du lịch…

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.