Nghệ An: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân tộc thiểu số vùng sâu huyện Con Cuông

Tiếp nối hành trình tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh phối hợp Thành đoàn Vinh, Đoàn Thanh niên Sở Y tế Nghệ An và Đồn Biên phòng Môn Sơn tổ chức chương trình thăm khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 500 người dân thuộc tộc người Đan Lai tại bản Cò Phạt và một số bản lân cận ở xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An).
Người dân được thăm khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cùng với việc tuyên truyền các biện pháp phòng tránh thai và chăm sóc sức khoẻ.
Người dân được thăm khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cùng với việc tuyên truyền các biện pháp phòng tránh thai và chăm sóc sức khoẻ.

Bản Cò Phạt nằm ở thượng nguồn sông Giăng, giáp với biên giới Việt-Lào. Bản có 189 hộ thuộc tộc người Đan Lai - một cộng đồng ít người nhất của cả nước. Đời sống nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn; giao thông cách trở, người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền, nên họ rất khó tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

Đoàn công tác với hơn 30 bác sĩ, nhân viên y tế cùng máy siêu âm, nội soi tai-mũi-họng, điện tim, máy test tiểu đường…, đã khám các chuyên khoa nội-ngoại tổng hợp, khám mắt, nội soi tai mũi họng, siêu âm, điện tim… và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở bản Cò Phạt và một số bản lân cận trên địa bàn xã Môn Sơn.

Ngoài ra, đoàn tình nguyện còn tư vấn, hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình; tuyên truyền các biện pháp phòng tránh thai, cắt tóc miễn phí cho bà con.

Ông La Văn Yên (sinh năm 1945), trú bản Cò Phạt mừng nói: “Đây là lần đầu tiên có đoàn y tế đến tận bản thăm khám cho bà con. Dân bản rất vui vì được các y bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh, cho thuốc miễn phí. Chúng tôi mong năm nào cũng có đoàn bác sĩ lên khám bệnh miễn phí cho dân bản để chúng tôi đỡ phải đi xa khám bệnh, tiết kiệm được chi phí”.

Thông qua chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí này, các thầy thuốc mong muốn sẻ chia những khó khăn, tạo điều kiện cho dân bản được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thường xuyên tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, góp phần thiết thực, tạo điều kiện cho người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.