Nghệ An đặt mục tiêu thu hút hơn 35 nghìn tỷ đồng vào Khu kinh tế đông nam năm 2026

Chiều 22/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 35 nghìn tỷ đồng vào khu kinh tế đông nam.
Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 35 nghìn tỷ đồng vào khu kinh tế đông nam.

Năm 2025, mặc dù kinh tế toàn cầu biến động, Khu kinh tế đông nam vẫn khẳng định vai trò "đầu tàu" và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tổng vốn đầu tư năm 2025 ước đạt gần 31.000 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch. Đặc biệt, vốn FDI tiếp tục bùng nổ hơn 1 tỷ USD, dự kiến Nghệ An tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Các tập đoàn lớn như Foxconn, Mega Texlite liên tục điều chỉnh tăng vốn.

Các khu công nghiệp như VSIP, WHA giai đoạn 1, 2 và Hoàng Mai I đã được lấp đầy nhanh chóng; VSIP 2 và 3, WHA 2 và Hoàng Mai 2 đang tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cũng đã thu hút được một số dự án lớn.

z7353583418328-378e3c63103d57f2c3444659ae7e5e65.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, các dự án lớn đi vào hoạt động như Sunny, Radiant, Luxshare, Runergy… không chỉ đóng góp trực tiếp vào kim ngạch xuất khẩu và ngân sách, mà còn giúp Nghệ An chuyển dịch nguồn thu từ đất sang sản xuất, kinh doanh bền vững.

Năm 2026, Khu kinh tế đông nam đặt mục tiêu thu hút 35.000-40.000 nghìn tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư FDI khoảng 1,4-1,6 tỷ USD. Đến năm 2030, Khu kinh tế đông nam mở rộng là một trong hai khu vực động lực tăng trưởng của tỉnh.

z7353626023577-5889efbea92159268875b1318fdd92e0.jpg
Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế đông nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đông nam cho rằng: Dự báo năm 2026 và giai đoạn tiếp theo thu hút FDI Nghệ An sẽ còn tích cực khi hạ tầng giao thông hoàn thiện như: Đường sắt tốc độ cao bắc-nam, cao tốc đường bộ qua Nghệ An, việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh và khởi công cảng nước sâu Cửa Lò (dự kiến vận hành đầu năm 2027) sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn. Ngoài ra, Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập gắn với cảng biển Đông Hồi sẽ triển khai ngay đầu năm 2026, bảo đảm an ninh năng lượng cho sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt, hiện tại các khu công nghiệp VSIP, WHA và Hoàng Mai có sẵn quỹ đất hơn 1.000ha, trong đó hơn 600ha là mặt bằng sạch, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn quy mô lớn ngay lập tức. Cùng với đó là nguồn lao động, thủ tục hành chính... sẽ là triển vọng thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI trong thời gian tới.

anh-toan.png
Một góc Khu công nghiệp VSIP.

Tại hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận của các nhà đầu tư, doanh nghiệp thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị để tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong thu hút FDI, cũng như giải pháp để thu hút và giữ chân người lao động,...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Khu kinh tế đông nam đã đạt được trong năm 2025, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch, bảo đảm đi trước một bước và có tầm nhìn dài hạn; hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bảo đảm kết nối các khu chức năng trong khu kinh tế và hạ tầng giao thông quốc gia (hệ thống cảng biển, sân bay, đường cao tốc...).

z7353583381000-3fdfa924bc48bfeb80a8a862f36cd08e.jpg
Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng dẫn dắt, hình thành chuỗi cung ứng tại chỗ. Đồng thời, giải quyết triệt để bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động kết nối, đặt hàng các trường đại học, cao đẳng đào tạo, cơ sở đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu thực tế về lao động của doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái giáo dục-nghề nghiệp gắn liền với sản xuất.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục trong khu kinh tế, để người lao động an cư, lạc nghiệp, gắn bó lâu dài, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi rào cản, từ thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, vận hành sản xuất, thương mại và chính sách thuế quan.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.