Nghệ An đặt mục tiêu giảm ít nhất 4% vụ tai nạn lao động chết người

Ngày 9/5, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 tập thể có thành xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 tập thể có thành xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Trong năm 2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tổ chức hơn 400 cuộc kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp trên địa bàn, xử phạt hơn 20 doanh nghiệp có hành vi vi phạm liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Các nguồn lực tài chính cho công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng đã được tăng cường, với hơn 540 triệu đồng từ ngân sách nhà nước và hơn 1.000 tỷ đồng từ các doanh nghiệp chi cho các biện pháp bảo vệ người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn những tồn tại, hạn chế.

Đó là, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động chưa thường xuyên, kịp thời. Điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề chưa được cải thiện nhiều… Chính vì vậy, tai nạn lao động nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp vẫn xảy ra.

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn lao động làm 8 người tử vong. Trong 4 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Xi-măng Sông Lam 2 ở huyện Anh Sơn làm 3 người tử vong; vụ tai nạn lao động tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ làm 3 người đào giếng tử vong…

Đông đảo công nhân, người lao động tham dự Lễ phát động.

Đông đảo công nhân, người lao động tham dự Lễ phát động.

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu năm 2025 giảm ít nhất 4% vụ tai nạn lao động chết người so với năm 2024. Tăng ít nhất 5% số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Tăng ít nhất 5%/năm số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động. Tất cả số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật…

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 17.000 doanh nghiệp với hơn 399.000 lao động. Tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, WHA, Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi… có lực lượng lao động làm việc rất lớn. Bởi vậy, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 là dịp để cùng nhau nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động mạnh mẽ hơn nữa trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.