Nghệ An: Cải cách hành chính ở huyện Anh Sơn lại vươn lên tốp đầu

Từ chỗ luôn nằm tốp đầu của tỉnh Nghệ An, năm 2021, huyện Anh Sơn "đội sổ" về cải cách hành chính. Thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, năm 2022, địa phương xốc lại tinh thần, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện mục tiêu hóa vì nhân dân phục vụ.
Phục vụ nhân dân chu đáo tại Trung tâm một cửa huyện Anh Sơn.
Phục vụ nhân dân chu đáo tại Trung tâm một cửa huyện Anh Sơn.

Để duy trì tốp đầu về công tác cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, Hoàng Quyền cho rằng, mấu chốt trọng tâm của công tác cải cách hành chính phải bắt đầu từ kỷ luật, kỷ cương và cần thực hiện xuyên suốt, lâu dài gắn với việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Đánh thức tiềm năng

Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Anh Sơn Nguyễn Đức Vĩnh, từ năm 2003, Anh Sơn được đánh giá là một trong những địa phương đầu tiên ở Nghệ An tạo được đột phá về cải cách hành chính Nhà nước. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, huyện Anh Sơn tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm một cửa cấp huyện và các trung tâm giao dịch một cửa cấp xã.

Đây là mô hình giao dịch một cửa đầu tiên của Nghệ An, đã góp phần giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2009, Phòng giáo dục huyện Anh Sơn đã thực hiện giao dịch trực tuyến… Tại thời điểm đó, cả nước có 81 điểm giao dịch trực tuyến thì Anh Sơn có một điểm. Trong nhiều năm liền, Anh Sơn luôn thuộc tốp đầu cấp huyện của Nghệ An trong cải cách hành chính...

Tuy vậy, đến năm 2021, Anh Sơn vẫn bị xếp “đội sổ” cấp huyện về cải cách hành chính. “Qua kiểm điểm, chúng tôi nhận thấy tâm lý chủ quan, “ngủ quên trong chiến thắng” là nút thắt cần được gỡ bỏ.

Kiểm tra công vụ ở huyện Anh Sơn.

Kiểm tra công vụ ở huyện Anh Sơn.

Do đó, đầu năm 2022, địa phương đã đề ra kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với 30 nhiệm vụ cùng các kết quả cụ thể”. Ông Nguyễn Đức Vĩnh chia sẻ.

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt công tác cải cách hành chính Nhà nước của cấp trên, của huyện Anh Sơn, giai đoạn 2022-2025 và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện, Anh Sơn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp” nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm tách lập huyện gắn với công tác cải cách hành chính. Trong đó, thực hiện tốt “Năm không": "Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà"; "Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm"; "Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ"... trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã đăng ký sáng kiến, đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; không để tồn đọng hồ sơ thủ tục của nhân dân, doanh nghiệp. Năm 2022 đã có hơn 60 sáng kiến kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân về công tác cải cách hành chính... Ngoài ra, huyện cũng ưu tiên đầu tư Trung tâm một cửa cùng cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ thông tin cho nhiều xã và thị trấn. Anh Sơn còn nâng cao hiệu quả việc sử dụng phần mềm vnptioffice.vn trong quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành.

Lấy lại thương hiệu

Có mặt tại các trung tâm giao dịch một cửa tại các địa phương trên địa bàn, chúng tôi dễ dàng nhận thấy hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, rộng rãi để đón tiếp công dân. Các thủ tục hành chính giải quyết, thời gian giải quyết, lịch tiếp nhận và trả kết quả, công khai mức thu phí, lệ phí… được niêm yết công khai bên cạnh thái độ làm việc hòa nhã, có trách nhiệm của đội ngũ công chức tại đây.

Tại Ủy ban nhân dân xã miền núi Hùng Sơn, Trung tâm giao dịch một cửa được bố trí ngay tại tầng 1 cho tiện việc giao dịch. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Anh cho biết: Công tác cải cách hành chính luôn được địa phương chỉ đạo quyết liệt. Đầu năm, xã tổ chức ký cam kết tập thể và cá nhân công chức về thực hiện cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương… Xã đã ban hành kế hoạch, chương trình cải cách hành chính từng tháng cụ thể. Thông qua chào cờ và giao ban hằng tuần, cán bộ, công chức sẽ bị phê bình, nhắc nhở nếu để xẩy ra sai sót, không làm hết trách nhiệm hay bị người dân phản ánh…

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, công chức tư pháp xã Hùng Sơn cho biết: Ngoài việc hướng dẫn tỉ mỉ về các thủ tục hồ sơ liên quan, chúng tôi cố gắng giải quyết gọn và dứt điểm các thủ tục liên quan. Kết quả đều được giải quyết sớm nhất sớm; cố gắng trả trong buổi, trong ngày. Nhiều trường hợp chứng thực vay vốn, khai sinh, khai tử… thường được làm luôn tại chỗ.

Tại đây, chúng tôi gặp hai vợ chồng anh Hoàng Văn Tiệp và Nguyễn Thị Hảo đang làm thủ tục đăng ký kết hôn và giấy khai sinh liên quan. Anh Tiệp quê ở Phú Thọ, chị Hảo người dân tộc Mường ở Hùng Sơn. Nhờ kết nối online nên thủ tục liên quan của anh Tiệp ở Phú Thọ được giải quyết nhanh, gọn nên hai vợ chồng được nhận giấy đăng ký kết hôn ngay tại chỗ. Anh Tiệp cảm động: Không ngờ, vợ chồng được nhận giấy đăng ký kết hôn lại nhanh vậy!.

Công chức Tư pháp xã Hùng Sơn còn cho biết: Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến được gần 90 trường hợp liên quan…

Tại xã miền núi Thành Sơn, nơi hơn 48% bà con dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao; vừa mới mới thoát khỏi tình trạng xã 135, cơ sở vật chất của địa phương còn khá khó khăn nhưng xã vẫn ưu tiên nguồn lực xây dựng Trung tâm giao dịch một cửa khá hoành tráng với đủ trang thiết bị. Năm 2022, Thành Sơn là một trong ba xã trong toàn tỉnh được chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số nên đến nay, xã đã vận hành họp trực tuyến bốn cấp; thực hiện văn bản điện tử, chữ ký điện tử; trạm xá xã đã thực hiện bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh và quản lý; các trường học đã ứng dụng công nghệ trong dạy và học…

Tại bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn bố trí cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có thái độ hòa nhã để hướng dẫn và phục vụ nhân dân chu đáo, nhiệt tình.

Tại bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn bố trí cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có thái độ hòa nhã để hướng dẫn và phục vụ nhân dân chu đáo, nhiệt tình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn Hoàng Quyền cho biết: Không chỉ Hùng Sơn, Thành Sơn mà tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện đều triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính. Trong năm 2022, nhiều xã đã triển khai thí điểm việc giải quyết hồ sơ cho nhân dân thông qua trực tuyến.

Nếu năm 2021, chưa giải quyết được hồ sơ trực tuyến nào thì đến nay đã giải quyết hơn 1.000 hồ sơ trực tuyến; 10% lãnh đạo phòng, ban, cấp xã đều sử dụng chữ ký số. Năm 2021, chưa có đề tài, sản phẩm thì năm nay đã có 179 đề tài, sản phẩm ứng dụng về cải cách hành chính…

Anh Sơn còn duy trì tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong năm 2022 đã có 356 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, trong đó trả đúng hạn và trước hạn 350 hồ sơ. Gần 12.600 hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết qua bộ phận một cửa cấp xã, trong đó 12.198 hồ sơ trả đúng hạn... Cổng thông tin điện tử huyện: https://anhson.nghean.gov.vn được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, tích hợp đầy các thông tin chuyên mục và đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính, văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo, lịch làm việc liên quan.

Nhờ cải cách hành chính đã tạo điều kiện cho kinh tế Anh Sơn phát triển, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Nhờ cải cách hành chính đã tạo điều kiện cho kinh tế Anh Sơn phát triển, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Để duy trì tốp đầu về công tác cải cách hành chính, không để “tai nạn” đáng tiếc xảy ra, Anh Sơn phải tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính cần được tập trung thực hiện một cách lâu dài trong toàn huyện cùng với việc ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn Hoàng Quyền cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.