Nghệ An bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá hàng hóa dịp Tết

Tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão tại các siêu thị, chợ, kho hàng đầu mối, bảo đảm hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Các gian hàng tại BigC Vinh tràn ngập hàng hóa với chất lượng bảo đảm và giá cả ổn định. (Ảnh: Thu Huyền)
Các gian hàng tại BigC Vinh tràn ngập hàng hóa với chất lượng bảo đảm và giá cả ổn định. (Ảnh: Thu Huyền)

Cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão tại các siêu thị, chợ, kho hàng đầu mối… trên địa bàn tỉnh Nghệ An giá cả ổn định, hàng hóa phong phú đáp ứng đa dạng nhu cầu sắm Tết của người dân.

Thị hiếu tiêu dùng của người dân ở các đô thị, thành phố, thị xã đã bắt đầu tập trung mua sắm nhiều ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Tại chuỗi hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+ trên địa bàn Nghệ An, từ đầu tháng 12, đã ghi nhận lượng người mua sắm nhộn nhịp so tháng trước.

Dự báo, nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao từ đầu tháng 1/2023 cho đến Tết Quý Mão 2023, WinCommerce của hệ thống siêu thị này đã lên kế hoạch cung ứng hàng hóa với sản lượng lớn từ vài tháng trước Tết. Sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng phục vụ Tết tăng 20%-30% so các tháng bình thường trong năm và so cùng kỳ Tết 2022.

Cụ thể, đối với ngành hàng thực phẩm tươi sống, chú trọng vào các mặt hàng thiết yếu, trọng tâm cho dịp Tết như rau củ quả, thịt cùng bánh kẹo, đồ uống. Nguồn cung các mặt hàng này tăng 20% so cùng kỳ.

Các mặt hàng truyền thống dịp Tết như giỏ quà trái cây, bánh chưng, đồ muối cũng được chuẩn bị với số lượng lớn và giá tốt, khuyến mại lên tới 50%.

Năm nay, WinMart ra mắt bộ sưu tập giỏ quà Tết: Đoàn viên, Thịnh vượng, Phát lộc với giá rất hợp lý chỉ từ 299.000 đồng.

Bên cạnh đó, WinMart cũng đẩy mạnh cung ứng các loại thịt đặc sản; nhóm thủy, hải sản tươi và khô; nhóm hàng chế biến (bánh mì, các loại bánh tươi, bánh chưng…).

Ngoài ra, Masan MEATlife còn gia tăng chế biến thịt mát MEATDeli. Tổng sản phẩm thịt lợn mát và gà mát mang thương hiệu MEATDeli đưa ra thị trường dịp Tết Quý Mão 2023 khoảng 4.000 tấn, tăng 23% so cùng kỳ năm trước, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với giá cả bình ổn trong dịp tết. Từ nay đến tết Nguyên đán, MEATDeli có chương trình luân phiên áp dụng giá tốt, ưu đãi đến 20% cho nhiều mặt hàng liên quan.

Thịt mát thương hiệu MEATDeli có mặt ở các siêu thị và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Thịt mát thương hiệu MEATDeli có mặt ở các siêu thị và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo nhận định của Giám đốc Siêu thị Big C Vinh Trần Anh Khang, Tết năm nay, người dân mua sắm muộn hơn nhưng về phía siêu thị, hàng hóa đã tập kết lên kệ phục vụ người tiêu dùng.

Không chỉ phong phú, hàng hóa bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng, hướng tới phân khúc tiêu dùng từ trung cấp trở lên. Tại các kho hàng đầu mối ở thành phố Vinh và các huyện, thị trên địa bàn Nghệ An cũng tập kết đầy ắp hàng hoá cung ứng cho Tết.

Tại kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long - doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Vinh, từ tháng 11/2022, hơn 110 tỷ tiền hàng gồm nhu yếu phẩm như mì tôm, dầu ăn, đường, gia vị… đã được doanh nghiệp cung ứng ra thị trường.

Đưa hàng hóa từ kho đầu mối đi các huyện miền núi phía tây Nghệ An.

Đưa hàng hóa từ kho đầu mối đi các huyện miền núi phía tây Nghệ An.

Hiện nay, doanh nghiệp tiếp tục vận chuyển hàng về các huyện, thị, các khu công nghiệp trong tỉnh. Được biết, năm nay, kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long dự trữ khối lượng lớn dầu ăn với giá trị hơn 30 tỷ đồng; ngoài dầu ăn, doanh nghiệp cũng chuẩn bị số lượng lớn mì tôm, đường trắng, sữa...

Ngoài ra, doanh nghiệp chủ động khai thác hàng hóa nông sản, thực phẩm, các mặt hàng đặc sản truyền thống của các tỉnh, đa dạng hóa mặt hàng, ưu tiên đối với hàng Việt Nam phục vụ nhu cầu thị trường Nghệ An trong dịp cuối năm, không để khan hiếm hàng khiến giá cả bị đẩy lên cao.

Cùng với đó, tại các chợ truyền thống trên địa bàn toàn tỉnh hàng hóa phong phú, đa dạng, lượng hàng dồi dào, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Riêng tại chợ Vinh - chợ truyền thống lâu đời và lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện được quy hoạch với 3.200 hộ kinh doanh tại khu vực đình chính chợ với 21 ngành hàng; khu vực phía đông và phía tây đình chợ lần lượt 35 và 40 ngành hàng. Tại đây, chủ yếu bán các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết Nguyên đán với giá cả ổn định.

Đồng bào các dân tộc ở miền núi Nghệ An sản xuất các loại đặc sản bò giàng và lạp xưởng. (Ảnh: Thanh Phúc)

Đồng bào các dân tộc ở miền núi Nghệ An sản xuất các loại đặc sản bò giàng và lạp xưởng. (Ảnh: Thanh Phúc)

Tại các huyện miền núi phía tây Nghệ An, người dân cũng đang tập trung sản xuất các mặt hàng đặc sản truyền thống của đồng bào các dân tộc được người dân miền xuôi ưa thích, tiêu thụ mạnh vào dịp Tết Nguyên đán như: bò giàng, lạp xưởng, rượu men lá, rượu cần. Từ đầu tháng 12 lại nay, các bản làng đỏ lửa suốt ngày đêm chế biến các đặc sản cung ứng thị trường Tết…

Sản phẩm bò giàng luôn đông khách mua. (Ảnh: Thanh Phúc)

Sản phẩm bò giàng luôn đông khách mua. (Ảnh: Thanh Phúc)

Theo đại diện Sở Công thương Nghệ An cho biết, các đơn vị phân phối như Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông sản Thực phẩm Nghệ An, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, hệ thống các siêu thị: Big C, MM Mega Market, Winmart,... các cửa hàng tiện ích như Vinmart+, Bibigreen,.. và trung tâm thương mại, các nhà phân phối hàng hóa và các chợ truyền thống trên địa bàn Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết.

Các đơn vị phân phối cam kết nguồn cung luôn dồi dào, giá bán các mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định vào dịp Tết, nhất là đối với một số mặt hàng có nhu cầu tăng cao như: Thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt gà, rau, củ quả..), công nghệ phẩm (bánh, kẹo, bia rượu, nước giải khát...) với tổng lượng hàng hóa dự trữ đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Cam Vinh chuẩn bị nhập vào siêu thị để phục vụ dịp Tết Quý Mão 2023.

Cam Vinh chuẩn bị nhập vào siêu thị để phục vụ dịp Tết Quý Mão 2023.

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra thực tế tại các siêu thị, chợ, kho đầu mối… để nắm tình hình và chỉ đạo công tác cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân trước, trong và sau dịp Tết.

Tuy hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão có giá cả ổn định, hàng hóa phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhưng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu lãnh đạo các chợ, siêu thị chủ động nghiên cứu thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết với chất lượng an toàn, giá cả hợp lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các lực lượng chú trọng kiểm tra phòng chống hàng giả hàng nhái,... Sở Công thương Nghệ An tiếp tục nắm bắt, đánh giá tình hình bảo bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng lưu ý, Ban quản lý các chợ thường xuyên chú ý công tác vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm cảnh quan môi trường cũng như an toàn giao thông chung quanh khu vực chợ; thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra tiểu thương chấp hành tốt công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ. Đặc biệt lưu ý văn hóa kinh doanh, tránh hiện tượng khi có người mua đông lại tùy tiện nâng giá, “nói thách”.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.