Ngày quốc tế Người khuyết tật 2025: Thúc đẩy sự hòa nhập hướng tới tiến bộ xã hội

Nhân Ngày quốc tế Người khuyết tật 2025, báo cáo “Hướng tới xã hội hòa nhập” được công bố như một lời nhắc mạnh mẽ rằng: Khi người khuyết tật được tạo điều kiện phát triển năng lực và tham gia bình đẳng vào đời sống thông qua an sinh xã hội và việc làm, họ có thể tỏa sáng và đóng góp trọn vẹn cho cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày quốc tế Người khuyết tật năm 2025 với chủ đề toàn cầu “Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật hướng tới tiến bộ xã hội”, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland đã công bố báo cáo mới mang tên “Hướng tới xã hội hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.

Báo cáo đưa ra những đánh giá toàn diện về thực trạng an sinh xã hội đối với người khuyết tật tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các khuyến nghị nhằm thúc đẩy hòa nhập và phát triển việc làm bền vững cho người khuyết tật trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại sự kiện, bà Park Sinwon, Giám đốc ILO tại Việt Nam nhấn mạnh tính chất chuyển đổi của an sinh xã hội và việc làm thỏa đáng (Việc làm thỏa đáng, tiếng Anh: Decent Work, là khái niệm do Tổ chức Lao động quốc tế đề xuất, nhằm mô tả những công việc mang lại thu nhập ổn định, đảm bảo quyền lợi, an toàn và cơ hội phát triển cho người lao động.

z8h-0611.jpg
Bà Park Sinwon, Giám đốc ILO tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo bà Park Sinwon, an sinh xã hội không chỉ là cơ chế bảo vệ mà còn là nền tảng trao quyền để người khuyết tật có thể tham gia trọn vẹn và đóng góp cho cộng đồng.

Báo cáo ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia thu nhập trung bình thấp đi đầu trong việc mở rộng hệ thống an sinh xã hội bao trùm cho người khuyết tật.

Độ bao phủ đối với người khuyết tật nặng đã đạt mức cao nhờ sự kết hợp của trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, hệ thống xác định mức độ khuyết tật dựa vào cộng đồng đã góp phần tăng tính tiếp cận, còn cơ cấu trợ giúp xã hội được thiết kế tương ứng với mức độ chi phí phát sinh của từng dạng khuyết tật.

z7287322391749-cfe064263b6ffaddccd9a1d2ac7ead55.jpg
Các bạn học sinh khuyết tật vui vẻ học hòa nhập cùng các bạn trong lớp.

Đại diện phía Australia, bà Cecilia Brennan, quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam tái khẳng định cam kết dài hạn của Australia đối với nỗ lực toàn cầu về hòa nhập người khuyết tật. Bà nhấn mạnh rằng trao quyền cho người khuyết tật chính là củng cố tầm nhìn về một thế giới nơi mọi cá nhân đều được tham gia một cách đầy đủ và bình đẳng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng tháo bỏ những rào cản mang tính xã hội vẫn tồn tại lâu nay.

Dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề cần được quan tâm mạnh mẽ hơn.

Mức trợ cấp cho người khuyết tật nặng vẫn còn hạn chế, trong khi khoảng trống về bao phủ đối với người khuyết tật nhẹ vẫn tồn tại. Báo cáo đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối giữa an sinh xã hội và việc làm thỏa đáng, coi đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hòa nhập bền vững.

z7287801370425-521f2cc4666cdb36de2674c4d412454e.jpg
Thế giới và Việt Nam hướng về xây dựng xã hội nơi mọi cá nhân đều được tham gia đầy đủ và bình đẳng trong mọi hoạt động sống.

Tại sự kiện, ông Lê Tuấn An, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tập thể trong thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

Việc gắn kết an sinh xã hội với những cơ hội việc làm năng suất trong khu vực hợp tác xã sẽ giúp người khuyết tật không chỉ được bảo vệ mà còn được trao quyền để phát huy năng lực, đóng góp cho kinh tế địa phương và tiến bộ xã hội.

z8h-0581.jpg

Trong lời kêu gọi hành động, ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội về Người Khuyết tật Việt Nam đề nghị tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động, đối tác phát triển và cộng đồng cùng chuyển hóa những phát hiện của báo cáo thành các hành động cụ thể; nhấn mạnh người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là những công dân có khả năng đóng góp bình đẳng; vì vậy cần xóa bỏ rào cản, bảo đảm bù đắp chi phí phát sinh do khiếm khuyết, mở rộng cơ hội việc làm và lắng nghe tiếng nói của chính người khuyết tật trong mọi chính sách liên quan.

Sự kiện có sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, đối tác xã hội, tổ chức phát triển, giới nghiên cứu và đại diện các tổ chức của người khuyết tật cùng khu vực kinh tế hợp tác xã.

Không gian triển lãm và hội chợ sản phẩm của các hợp tác xã, hội, nhóm do người khuyết tật làm chủ hoặc tham gia đã góp phần tôn vinh năng lực, sự sáng tạo và đóng góp thiết thực của người khuyết tật đối với nền kinh tế và đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.