Ngày hội non sông trên quê hương cách mạng Tuyên Quang

Sáng 15/3, hòa chung không khí rộn ràng trong cả nước, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri cùng Tổ bầu cử xã Tân Trào kiểm tra hòm phiếu.
Cử tri cùng Tổ bầu cử xã Tân Trào kiểm tra hòm phiếu.

Tại Thủ đô kháng chiến Tân Trào, ngay từ sáng sớm, trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, đông đảo cử tri trên địa bàn xã đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của người dân đối với Ngày hội non sông.

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng tại Đình Tân Trào, nơi cách đây 81 năm, từ ngày 16 đến 17/8/1945, đã diễn ra Đại hội đại biểu Quốc dân (nay gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào). Đây cũng là khu vực bỏ phiếu số 1, thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Tuyên Quang, với 785 cử tri, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc Tày. Từ rất sớm, hàng trăm cử tri đã có mặt, chờ đến giờ khai mạc để lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

anh-4.jpg
Cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào nhận phiếu bầu.

Ông Hoàng Ngọc, dân tộc Tày, cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào năm nay 89 tuổi; ông đã tham gia 14 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Là nhân chứng lịch sử từng được chứng kiến sự kiện Quốc dân Đại hội Tân Trào họp tại Đình Tân Trào. Dù tuổi đã cao, nhưng từ sáng sớm, ông đã cùng đông đảo cử tri trên địa bàn xã đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

anh-2.jpg
Ông Hoàng Ngọc, cử tri xã Tân Trào thực hiện bỏ phiếu bầu tại Đình Tân Trào.

Ông Hoàng Ngọc, xúc động chia sẻ, tôi rất vui và tự hào khi đã 89 tuổi mà vẫn được trở lại Đình Tân Trào. Cách đây 81 năm, tôi cũng có mặt tại nơi này. Hôm nay, tôi tiếp tục cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, thay mặt nhân dân, có trình độ, có đức, có tài, có tâm, có tầm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng vì nhân dân, vì Tổ quốc. Tôi mong các đại biểu được bầu vào các chức danh của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu mà Bác Hồ hằng mong muốn xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Dương Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Trào cho biết, xã Tân Trào có hơn 10.200 cử tri tham gia bầu cử tại 10 khu vực bỏ phiếu, thuộc 6 đơn vị bầu cử. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 15/3, tỷ lệ cử tri toàn xã đi bỏ phiếu đã đạt trên 90%. Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, Ủy ban bầu cử xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó chú trọng tổ chức cho cử tri nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử. Qua đó, giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu cũng được triển khai đồng bộ.

anh-3.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 1, xã Tân Trào.

Còn tại xã Lũng Cú, khu vực bỏ phiếu số 3 có hơn 500 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông và Lô Lô. Do là xã biên giới, điều giao thông đi lại khó khăn, công tác triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử được cấp ủy, chính quyền xã tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, bản. Để thuận lợi cho người dân theo dõi các thông tin về cuộc bầu cử, xã đã bố trí 15 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm phù hợp với đặc thù vùng biên, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển và tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử. Danh sách cử tri, thông tin của người ứng cử được niêm yết công khai, giúp nhân dân dễ dàng kiểm tra, đối chiếu và theo dõi thông tin.

anh-6-2.jpg
Đông đảo cử tri xã Lũng Cú có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 3 từ sáng sớm.

Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh đến từng thôn, bản qua hệ thống truyền thanh với nội dung trọng tâm, dễ hiểu, tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các tiêu chuẩn đại biểu, nguyên tắc bầu cử cũng như thời gian, địa điểm bỏ phiếu theo đúng tiến độ và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh biên giới được đặc biệt chú trọng. Các lực lượng công an, biên phòng và dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri yên tâm tham gia bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

anh-7.jpg
Cử tri thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Toàn tỉnh Tuyên Quang có 2.404 điểm bỏ phiếu, thuộc 762 đơn vị bầu cử, bao gồm 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh và 745 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân xã. Tổng số đại biểu được bầu là 2.604, trong đó có 10 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 2.532 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tính đến 9 giờ 45 phút, ngày 15/3, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu toàn tỉnh đạt 60,68%. Trong đó, có 2 xã là Pờ Ly Ngài và Thàng Tín đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ đạt 100%.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...