Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), ngày 24/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong cùng lãnh đạo Sở Y tế đến thăm, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa huyện Bố Trạch.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong tặng hoa chúc mừng các cán bộ, y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thượng Trạch. (Ảnh: TA)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong tặng hoa chúc mừng các cán bộ, y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thượng Trạch. (Ảnh: TA)

Báo cáo tình hình công tác với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong, đại diện lãnh đạo Trạm Y tế và Ủy ban nhân dân các xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch nêu rõ, thời gian qua, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa của các đơn vị dù đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Đó là, Trạm Y tế còn thiếu về cơ sở vật chất, chưa có nước nước sạch, thiếu cô đỡ thôn bản; nhận thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao. Việc thực hiện sổ khám sức khỏe điện tử còn nhiều khó khăn do thiếu điện lưới quốc gia nên chưa kết nối được.

Chia sẻ với khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong đánh giá cao vai trò và sự nỗ lực của cán bộ, y, bác sĩ tại các trạm y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Nhờ đó, trên địa bàn không để xảy ra các dịch bệnh cũng như nhiều tập tục lạc hậu liên quan đến chữa bệnh được dần loại bỏ, đẩy lùi.

Nêu rõ ý nghĩa của công tác khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở; đồng thời khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đồng chí Trần Phong đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, Sở Y tế quan tâm hơn nữa để nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho Trạm Y tế các xã Tân Trạch và Thượng Trạch.

Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ y, bác sĩ không ngừng phấn đấu, học tập, trau dồi chuyên môn để nâng cao tay nghề và giữ vững y đức, nhằm tạo dựng niềm tin vững chắc cho đồng bào trong công tác khám, chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".