Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chiều 3/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV, giới thiệu nhiều hoạt động trọng tâm từ nay đến cuối năm và công tác chuẩn bị hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025.
Toàn cảnh cuộc họp báo.
Toàn cảnh cuộc họp báo.

    Tại cuộc họp báo, lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp thông tin về các công việc trọng tâm trong quý 4 và chuẩn bị cho năm 2025.

    Về Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, cho biết, mục tiêu của đề án nhằm số hóa dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống của Việt Nam. Đề án tập trung thu thập các thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lễ hội phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Việt Nam. Qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội cũng như chủ động các phương án quản lý và tổ chức lễ hội.

    Thông qua Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam, người tham gia hoạt động lễ hội sẽ được cung cấp các thông tin đầy đủ về lễ hội cũng như thời gian, lịch trình tổ chức. Đề án số hóa sẽ triển khai gồm các nội dung: Điều tra, thống kê các loại hình lễ hội; số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội; xây dựng, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nhập số liệu điều tra, cổng thông tin về lễ hội Việt Nam…

    Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương trả lời báo chí.
    Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương trả lời báo chí.

    Về Nghị định Văn học, theo Cục Pháp chế, đây là một trong những văn bản quy phạm pháp luật để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Các đơn vị chuyên môn đã triển khai lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập đề nghị gồm năm chính sách trình Thủ tướng, gồm trại sáng tác, giải thưởng văn học, quảng bá phát triển văn học, lý luận phê bình và dịch thuật… Đây là bước thể chế hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

    Về lĩnh vực điện ảnh, xoay quanh bộ phim "Bà già đi bụi 2024" được công chiếu, ra mắt 27/9 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, đón nhận đánh giá tốt của dư luận, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: Đây là bộ phim được Nhà nước đặt hàng, về đề tài văn hóa-gia đình, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thành công của bộ phim là động lực đối với những người làm phim điện ảnh phía Bắc. Thời gian tới, bộ phim sẽ được phát hành phổ biến miễn phí tại hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc.

    Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành tham dự họp báo.
    Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành tham dự họp báo.

    Trong những tháng cuối năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả sáu nhóm nhiệm vụ và bốn nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, với phương châm “Tăng tốc, sáng tạo, về đích”, tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

    Hoàn thiện hồ sơ Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035 để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện dự thảo hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo sau khi Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

    Triển khai thực hiện Đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 và Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021-2025.

    Tổ chức: Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, chủ quyền biên giới và biển đảo Tổ quốc; giải thưởng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2024; giải thưởng “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” năm 2024...

    Phát hành tuyển tập Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số; cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa 10 nước Asean; cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế; Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc; triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Đắk Lắk và Hà Nội; Cuộc thi tranh Enikki Nhật Bản. Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024;

    Về lĩnh vực điện ảnh: Tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII; tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; liên hoan Cải lương toàn quốc - 2024”, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2024”; Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tham dự Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương.

    Về lĩnh vực thể thao: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan và các sự kiện thể thao quốc tế lớn trong năm 2025. Phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Bảng C giải Bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á 2024/2025 tại Việt Nam và giải vô địch Bóng đá nam Đông Nam Á (AFF Mitsubishi Electronic Cup). Tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao tại Việt Nam.

    Về lĩnh vực du lịch: Triển khai kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2024; liên hoan ẩm thực toàn quốc tại Điện Biên; gian hàng giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hội chợ WTM Anh 2024; hội chợ CITM 2024 Trung Quốc.

    Tổ chức hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam-Đài Loan (Trung Quốc) lần thứ 11; hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác điều tra tài nguyên du lịch năm 2024; hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và tình hình thi hành thực hiện Luật Du lịch 2017; phối hợp tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn.

    Có thể bạn quan tâm

    Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

    Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

    Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

    Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

    Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

    Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

    Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

    Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

    Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

    Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

    Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

    Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

    Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

    Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

    Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

    Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

    Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

    Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

    Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

    Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

    Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

    Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

    Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

    Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.