Ngành Tuyên giáo Ninh Bình lan tỏa mạnh mẽ việc học và làm theo Bác

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình và ngành Tuyên giáo của tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Ngày 9/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình dự, phát biểu chỉ đạo.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình và ngành Tuyên giáo của tỉnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình; tập trung làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, kết quả nổi bật, đáng ghi nhận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, ngành Tuyên giáo của tỉnh là đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Các hoạt động học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện tích cực thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã hướng dẫn thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” đạt hiệu quả.

Qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm minh; văn hóa công sở được chú trọng và phát huy; tinh thần đổi mới, sáng tạo ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong tư duy, hành động của cán bộ, đảng viên.

Các cấp, các ngành đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh; nhiều việc khó, tồn đọng được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đóng góp tích cực vào kết quả năm 2023 của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phải tích cực đi vào những việc mới, việc khó, phức tạp, nhạy cảm như công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã; tuyên truyền vận động giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của tỉnh Ninh Bình đã được tuyên dương, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.