Ngành than tăng tốc về đích

Trong những ngày tháng 5 này, trên khắp công trường, phân xưởng của ngành than sôi động các phong trào thi đua lao động, nhằm hoàn thành mục tiêu kép: sản xuất an toàn và tăng năng suất, sản lượng. Tinh thần nỗ lực sáng lên trong ánh mắt của những người thợ mỏ để đạt được kết quả cao nhất - sản lượng bứt phá trong năm 2025.
Thợ lò Công ty than Vàng Danh thể hiện quyết tâm trước khi vào ca sản xuất.
Thợ lò Công ty than Vàng Danh thể hiện quyết tâm trước khi vào ca sản xuất.

MẶC dù gặp không ít khó khăn của thị trường và trong điều kiện thời tiết không thuận, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2025. Theo đó, than nguyên khai sản xuất đạt 10,5 triệu tấn; tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 44.340 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ sản xuất than đạt 27.270 tỷ đồng, khoáng sản 7.800 tỷ đồng và điện 3.660 tỷ đồng. Đặc biệt, than tiêu thụ đạt 12,71 triệu tấn; trong đó than cho điện đạt 10,8 triệu tấn, bảo đảm cung ứng ổn định cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia trong mùa khô.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn khẳng định: “Các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu như sản lượng than nguyên khai và tiêu thụ than đã vượt kế hoạch đề ra. Tập đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành các đơn vị nỗ lực sản xuất với mục tiêu bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2025”.

Phát huy kết quả đạt được những tháng đầu năm, quý II, TKV đặt mục tiêu tăng tốc sản xuất, phấn đấu hoàn thành 55% kế hoạch năm, trong đó dự kiến sản lượng than nguyên khai sáu tháng đầu năm đạt hơn 20 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 28,5 triệu tấn; riêng than cho sản xuất điện chiếm hơn 23 triệu tấn. Bên cạnh đó, các sản phẩm chủ lực khác như alumin, đồng, kẽm, điện và vật liệu nổ công nghiệp đều được định hướng tăng trưởng từ 2-10% so với kế hoạch cả năm, nhằm tạo đà vững chắc hoàn thành mục tiêu năm 2025.

Cùng với các đơn vị trong Tập đoàn đang nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, trong tháng 5 này, tại các đường lò của Công ty than Thống Nhất không khí thi đua cũng được đẩy lên cao, quyết liệt không kém. Đặc biệt, có nhiều phân xưởng khai thác của công ty ghi nhận sản lượng vượt từ 15-20% kế hoạch nhờ phong trào thi đua sản xuất an toàn, hiệu quả.

Tại Phân xưởng Đào lò 2, những người thợ lò vẫn duy trì nhịp độ sản xuất cao ở ba ca liên tục mỗi ngày. Quản đốc phân xưởng Vũ Đình Cường chia sẻ: “Trong quá trình thi công, phân xưởng gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa chất phức tạp, diện đào lò xây dựng cơ bản thi công trong đá cứng, ảnh hưởng tiến độ khoan nổ mìn cũng như bốc xúc và vận tải đất, đá. Nhưng với sự chủ động cùng các biện pháp thi công hợp lý, đơn vị đã quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao”.

Là “đầu tàu” của một trong những phân xưởng thường xuyên lập kỷ lục về sản lượng khai thác của công ty, Quản đốc Phân xưởng khai thác 7 Nguyễn Tú Thọ chia sẻ: “Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, đơn vị chủ động đổi mới công tác quản lý, nâng cao tay nghề cho người lao động và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính sự đồng bộ này đã giúp chúng tôi vừa bảo đảm an toàn, vừa đạt được những kết quả sản xuất vượt trội”.

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cả năm, Công ty than Quang Hanh đã nỗ lực đưa công trình lò chợ số 1 tầng -175/-300, thuộc dự án khai thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ than Ngã Hai vào khai thác đúng tiến độ. Trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, lò chợ này đã khai thác được 150 tấn than. Giám đốc công ty Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Việc đưa lò chợ số 1 tầng - 175/-300 vào hoạt động là cột mốc quan trọng trong lộ trình khai thác xuống sâu tại mỏ than Ngã Hai, mở ra không gian và diện sản xuất mới, duy trì và tăng sản lượng khai thác, giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2025”.

Có thể thấy, khí thế thi đua lao động, sản xuất đang sục sôi trên những công trường, phân xưởng cùng những thành quả đạt được trong phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp các đơn vị ngành than. Không chỉ riêng Đèo Nai-Cọc Sáu hay Thống Nhất, Cao Sơn ở vùng Cẩm Phả mà còn nhiều đơn vị khác như Vàng Danh, Hà Tu, Mạo Khê, Núi Béo, Hà Lầm…, tất cả đều đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” hướng về đích năm 2025 với mục tiêu kép sản xuất an toàn - sản lượng bứt phá.

Từ nay đến cuối năm 2025, tình hình sản xuất, kinh doanh có nhiều biến động, nhưng TKV vẫn quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng than sạch là 39,5 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn so với năm 2024; than tiêu thụ 51,5 triệu tấn, tăng 2,5 triệu tấn so với năm 2024 và tổng doanh thu đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.