Nhiều năm nghiên cứu lịch sử Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna đã có nhiều bài nghiên cứu, bài viết về Việt Nam cũng như vai trò của ngành ngoại giao Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đánh giá cao ngành ngoại giao Việt Nam trong vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, tăng cường hữu nghị với các nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna cho rằng, ngành ngoại giao của Việt Nam là một cơ chế quan trọng trong việc xây dựng quan hệ quốc tế đa phương và đa dạng để thực hiện các định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện các chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Phóng viên: Ngành ngoại giao Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna, đâu là những dấu ấn nổi bật của ngành ngoại giao Việt Nam trong 40 năm qua?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna: Từ thời kỳ cải cách mà chúng ta biết với tên gọi “Đổi mới” vào năm 1986, Việt Nam đã tuyên bố chính sách đối ngoại mở cửa. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN năm 1995 và sau đó tiếp tục là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam duy trì quan hệ hữu nghị với các nước và điều chỉnh quan hệ với các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ, phản ánh vai trò của Việt Nam như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Cách tiếp cận ngoại giao của Việt Nam đã được nhiều quốc gia biết đến và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nước trên thế giới.
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách đối ngoại và hiện nay, Việt Nam có quan hệ với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các cường quốc, các nước châu Á và nhiều nước trong khu vực đã thể hiện sự quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt là trong chính sách đối ngoại, nhấn mạnh ngoại giao linh hoạt. Cách tiếp cận ngoại giao của Việt Nam đã được nhiều quốc gia biết đến và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nước trên thế giới.
Tôi cho rằng, những thành tựu nổi bật nhất của ngành ngoại giao Việt Nam trong 40 năm qua là đã có các hoạt động đối ngoại khi đã có rút kinh nghiệm và tổng kết các hoạt động đã tiến hành trước năm 1986; dựa trên các kinh nghiệm của mình trước đó, ngành ngoại giao Việt Nam cũng đưa ra các đánh giá chính xác và rõ ràng về tình hình trong và ngoài nước; nhất quán thông tin trong tuyên truyền các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các hoạt động của Nhà nước Việt Nam và xây dựng uy tín, lòng tin của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua quản lý nội bộ như chống tham nhũng và tầm nhìn chiến lược đối ngoại. Điều này càng được chứng minh bằng tuyên bố chính sách đối ngoại nhất quán và rõ ràng, xuất phát từ sự ổn định chính trị, một yếu tố then chốt trong thành công của ngoại giao Việt Nam.
Phóng viên: Đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna nhận định như thế nào về đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna: Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, thay đổi nhanh chóng và khó lường của những năm gần đây và hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những phương hướng về chính sách đối ngoại như đã được khẳng định tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, theo đó nhấn mạnh “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước".
Hướng đi chính sách đối ngoại này là đúng đắn và phù hợp với vị thế lịch sử, văn hóa và địa chính trị của Việt Nam.
Hướng đi chính sách đối ngoại này là đúng đắn và phù hợp với vị thế lịch sử, văn hóa và địa chính trị của đất nước, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tầm quan trọng của vị trí chiến lược của Việt Nam, cùng với việc nhấn mạnh vào cách tiếp cận chính sách đối ngoại mới như một yếu tố cốt lõi, thúc đẩy vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
Phóng viên: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna nhận định như thế nào về vai trò tiên phong của ngành ngoại giao Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna: Các định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam có tính chất liên tục và đã có mục tiêu phát triển về nông nghiệp, công nghiệp, khoa học và công nghệ… đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chính vì vậy, ngành ngoại giao của Việt Nam là một cơ chế quan trọng trong việc xây dựng quan hệ quốc tế đa phương và đa dạng để đạt mục tiêu đó.
Điều này sẽ là động lực thúc đẩy Việt Nam xây dựng hợp tác với các nước phát triển về công nghệ và cũng giúp mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các nước có cùng lợi ích với Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng song phương; nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập sẽ giúp Việt Nam duy trì hòa bình và an ninh trong nước, không bị lệ thuộc vào các quốc gia khác; tạo môi trường hòa bình từ bên ngoài, phù hợp với ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Phóng viên: Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna, công tác đối ngoại của Việt Nam tại Thái Lan đã có những đóng góp nổi bật gì đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã thúc đẩy chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và vun đắp quan hệ tốt đẹp ở cấp nhân dân, thúc đẩy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Trong công tác ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp các cơ quan Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan hữu quan của Thái Lan để chuẩn bị cho các chuyến thăm và cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây là một cơ chế quan trọng để tăng cường quan hệ song phương.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã thúc đẩy chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và vun đắp quan hệ tốt đẹp ở cấp nhân dân, thúc đẩy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, nhất là khu vực Đông Bắc Thái Lan, nơi cộng đồng người Việt Nam tập trung đông nhất.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna đã trả lời phỏng vấn!