Ngăn chặn việc sản xuất, mua bán mũ bảo hiểm kém chất lượng

Hiện nay tình trạng sản xuất, mua bán và sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc diễn ra công khai mà không gặp phải sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Mũ bảo hiểm kém chất lượng được bày lẫn với mũ bảo hiểm tốt để bán cho người tiêu dùng.
Mũ bảo hiểm kém chất lượng được bày lẫn với mũ bảo hiểm tốt để bán cho người tiêu dùng.

Nhiều người sử dụng loại mũ bảo hiểm này chỉ vì thời trang, ham rẻ và để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT). Người sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng chỉ quan tâm đến lợi nhuận, bất chấp sức khỏe, thậm chí là tính mạng người tiêu dùng. Hậu quả là rất nhiều người bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não do đội mũ bảo hiểm kém chất lượng…

Theo quan sát của chúng tôi, hiện mũ bảo hiểm giá rẻ, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc vẫn bày bán trên nhiều tuyến phố của thành phố Hà Nội như: Chùa Bộc, Lê Duẩn, Hàng Đậu, Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng, Cầu Giấy... Những loại mũ giá rẻ này hình thức bắt mắt, không có tem kiểm định, dây quai mũ thô, phần nhựa và phần mút bảo vệ rất mỏng. Những chiếc mũ bảo hiểm được rao bán từ 30 nghìn đến 40 nghìn đồng cho nên có nhiều người lựa chọn mua. Bên cạnh đó, mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc nhập lậu giá rẻ, được một số tổ chức, cá nhân sử dụng làm hàng khuyến mãi cho khách hàng. Các mũ bảo hiểm này được làm nhái các thương hiệu rất tinh vi, từ tem đến kiểu dáng, logo. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sản xuất hàng không có giá trị sử dụng, công dụng; không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Anh N.V.H., chủ một cửa hàng bán mũ bảo hiểm tại đường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Các loại mũ bảo hiểm này được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là giới trẻ, vì mầu sắc trẻ trung, nhẹ và giá rẻ. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về độ an toàn, anh H. nói: "Không ít người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ vào cửa hàng chỉ hỏi về giá bán chứ không quan tâm đến chất lượng. Có cầu thì ắt có cung, người tiêu dùng ưa chuộng, cho nên tôi vẫn nhập về bán hằng ngày". Chị Đào Khánh Linh, khách hàng mua mũ bảo hiểm cho biết: "Tôi đi trên đường tiện thì rẽ vào vỉa hè ở phố Chùa Bộc để mua, vì mũ bảo hiểm có nhiều kiểu dáng hợp thời trang và mầu sắc bắt mắt, còn về chất lượng thì cũng không rõ". Khá nhiều khách hàng khi được hỏi đều cho rằng, những loại mũ này không bảo đảm an toàn nhưng vẫn mua vì giá rẻ, kiểu dáng khá đẹp, thời trang, một số người khác thì có tâm lý đội chỉ để tránh bị công an phạt.

Trên thực tế, vấn nạn mũ bảo hiểm kém chất lượng đã xảy ra từ rất lâu. Gần đây, lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng này. Đơn cử, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện hoạt động sản xuất gần 300 mũ bảo hiểm nhái nhãn hiệu Honda tại Công ty TNHH MTV thương mại Phan Giang (xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Toàn bộ số hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu, tem mũ bảo hiểm trên đều không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo. Trước đó, hồi đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã kiểm tra một cơ sở tại huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) và phát hiện cơ sở này đang gia công, sản xuất nhiều loại mũ bảo hiểm, trong đó có mũ bảo hiểm thời trang với số lượng lớn. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 500 sản phẩm mũ bảo hiểm giả các thương hiệu lớn, 1.200 vỏ mũ đang chờ bán ra thị trường. Hồi tháng 5/2020, tại Km 233 quốc lộ 18 thuộc xã Hải Yên, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra xe khách mang BKS 14B-004.29 và phát hiện trên xe chở nhiều thùng bìa các-tông, bên trong chứa 850 mũ bảo hiểm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, lái xe Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1974, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ Hạ Long ra Móng Cái. Lực lượng CSGT đã lập biên bản và bàn giao hàng hóa, hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý theo quy định pháp luật.

Theo một chuyên gia về an toàn giao thông, mỗi chiếc mũ khi sản xuất ra phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn chất lượng về chất liệu vỏ mũ, đệm bảo vệ và quai đeo; đạt các chỉ tiêu về kích thước và các chỉ số thử nghiệm bảo đảm an toàn đối với người dùng. Kết quả công bố khảo sát chất lượng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trên 540 loại mũ bảo hiểm cho thấy, có đến 25,9% số mũ là "mũ bảo hiểm lưỡi trai", loại mũ có lớp vỏ nhựa mỏng, không có xốp hoặc phần xốp rất mỏng bảo vệ phần đầu của người sử dụng cho nên không được xem là mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy theo quy định tại tiêu chuẩn Việt Nam.

Đại diện một số doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm cho biết: Chi phí để sản xuất một chiếc mũ bảo hiểm đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn an toàn hiện nay khoảng 60 nghìn đến 70 nghìn đồng, nhưng tại các cửa hàng bán với giá 30 nghìn đồng/chiếc. Một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của quy định pháp luật, cơ chế chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất, kinh doanh trong ngành hàng mũ bảo hiểm để cấu kết, trao đổi mua bán, cung cấp nguồn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, linh kiện giá rẻ, không bảo đảm chất lượng để lắp ráp và tự in nhãn hàng hóa, dán dấu hợp quy giả mạo, cho nên các sản phẩm mũ bảo hiểm chưa được đăng kiểm, chứng nhận hợp quy.

Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới đã chỉ rõ, đội mũ bảo hiểm chất lượng tốt có thể giảm 69% chấn thương sọ não và giảm 42% khả năng tử vong đối với người ngồi trên xe máy khi có va chạm giao thông. Những người không đội mũ bảo hiểm sẽ gặp chấn thương nặng và tử vong cao gấp ba lần so với người đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Tại Việt Nam, tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ giả mạo mũ bảo hiểm (mũ lưỡi trai nhựa) khá cao, bình quân khoảng 20% trên cả nước; tại một số thành phố lớn như Hà Nội thậm chí lên tới 40%.

Để giải quyết triệt để vấn đề này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cơ quan chức năng, nhất là trong giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nặng các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại mũ bảo hiểm giả trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương.

Huế khởi công loạt dự án nhà ở, công nghiệp quy mô lớn

Thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ loạt dự án tập trung vào nhà ở, công nghiệp và hạ tầng đô thị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội và hoàn thiện không gian phát triển, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố (26/3/1975-26/3/2026) và Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Bãi rác Cẩm Hà đã hết sức chứa. (Ảnh chụp ngày 23/3)

Đà Nẵng: Cấp bách xử lý tình trạng rác thải ùn ứ nghiêm trọng

Đà Nẵng đang khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng “thành phố môi trường” theo định hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại một số địa phương, cùng với việc nhà máy xử lý rác gặp vướng mắc pháp lý, chưa thể vận hành trở lại, đang tạo áp lực lớn lên môi trường đô thị.

Tổ cơ động do Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ trì, hỗ trợ các hộ dân trong việc thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản, để bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5.

Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi vào giai đoạn nước rút

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang có chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 và đang chủ động tháo dỡ, cắt xén công trình nhà ở để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Các hãng hàng không Việt Nam đã lên phương án cắt giảm một số chuyến bay và đang xây dựng kế hoạch phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế.

Hàng không cắt giảm chuyến và tiến hành phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế

Chiều 23/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trước việc giá xăng dầu tăng cao đột biến do ảnh hưởng từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đã lên phương án cắt giảm một số chuyến bay và xây dựng kế hoạch phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) kiến nghị tiếp tục thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn quốc tế.

Hạ tầng giao thông -“tài sản” hấp dẫn trên thị trường vốn

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn cho hạ tầng giao thông ước tính khoảng 3 triệu tỷ đồng, riêng đường bộ cần khoảng 1 triệu tỷ đồng để đạt mục tiêu hoàn thành 5.000km đường cao tốc. Các chuyên gia nhận định, nhu cầu vốn quy mô này đã vượt xa khả năng đáp ứng của ngân sách và tín dụng ngân hàng.

Hiện có 170 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp ở Nghệ An, với hơn 64.000 lao động đang làm việc.

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân

Những năm gần đây, tỉnh Nghệ An trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Để thu hút lao động, tỉnh chủ trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chung quanh các khu công nghiệp trọng điểm; đồng thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để người lao động sớm tiếp cận nhà ở.

[Video] Ngày chạy Olympic 2026 - Vì sức khỏe toàn dân, Vì an ninh Tổ quốc

[Video] Ngày chạy Olympic 2026 - Vì sức khỏe toàn dân, Vì an ninh Tổ quốc

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Ba lịch sử, sáng nay, trái tim của Thủ đô – không gian văn hóa Hồ Hoàn Kiếm – đã rung chuyển bởi nhịp bước của gần 15.000 con người. Đó không chỉ là những bước chạy thể thao đơn thuần, mà là sự hòa quyện giữa ý chí sắt đá của lực lượng vũ trang và tinh thần đoàn kết của nhân dân.