An ninh- Trật tự

Ngăn chặn tội phạm qua tuần tra, kiểm soát giao thông

Sáu tháng đầu năm 2014, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, bắt 439 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép, truy nã, trộm cắp, tàng trữ vũ khí... thu 19 bánh hê-rô-in, hơn sáu kg hê-rô-in, 5.400 viên ma túy tổng hợp, 11 khẩu súng và 522 viên đạn.

Qua kiểm tra cũng phát hiện 691 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế giao cơ quan chức năng xử lý, thu sáu tấn gỗ trắc, hơn 177 nghìn bao thuốc lá ngoại, 620 hộp mỹ phẩm, 20 nghìn lít dầu... cùng nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Mang ma túy, đâm xe vào công an

20 giờ 15 phút ngày 22-7, tổ công tác Y5/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe Wave BKS 29D1-382.33 đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đối tượng trên đã đâm thẳng vào cảnh sát cơ động nhằm tẩu thoát, nhưng vẫn bị bắt giữ. Khám người đối tượng, tổ công tác thu giữ năm gam ma túy đá. Tại Công an phường Nghĩa Tân, đối tượng khai là Lê Hải Anh (SN 1980), thường trú tại số 7, ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội; từng có một tiền án về tội trộm cắp và là con nghiện lâu năm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vận chuyển hàng lậu bằng xe máy

Ngày 23-7, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt-Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá đường dây vận chuyển hàng lậu bằng xe máy qua các ngõ nhỏ, trốn tránh cơ quan chức năng. Trước đó, 19 giờ 10 phút ngày 22-7, tổ công tác Đội CSGT số 1 kiểm tra đột xuất trên tuyến đường ven đê Hồng Hà, dưới chân cầu Chương Dương đến cầu Long Biên, phát hiện tám xe máy các loại chở theo 21 bao tải hàng hóa cồng kềnh. Cả tám người vận chuyển hàng hóa đều không trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Phối hợp Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm và Đội QLTT số 1 kiểm đếm số bao hàng trên, hầu hết là hàng hóa nhập lậu gồm: đầu kỹ thuật số in nhãn mác VTC, phụ kiện điện thoại, máy tính bảng, cặp sách, quần áo... Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 23-7, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã làm rõ, từ tháng 5-2008 đến 8-2010, tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Đỗ Thị Thu Thủy, 46 tuổi, trú xã An Ninh Đông, cán bộ Hội Phụ nữ, Tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy An có hành vi dùng biên lai thu tiền lãi để thu tiền gốc của 12 hộ dân vay vốn trú cùng thôn với tổng số tiền 208 triệu đồng. Sau đó, Thủy chỉ nộp cho ngân hàng 61,5 triệu đồng và chiếm đoạt số tiền còn lại. Đến hạn trả tiền gốc, Thủy làm giả thủ tục để gia hạn.

Mua bán người

Ngày 23-7, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt Vì Thị Nguyệt, 35 tuổi, trú tại Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La) về hành vi mua bán người. Ngày 1-7-2014, tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương. Nguyệt đã lừa đưa chị V.T.C, 27 tuổi, trú tại Sơn La sang Trung Quốc bán với giá 2.000 nhân dân tệ.

Vận chuyển trái phép vỏ cây bùi

Sáng 23-7, Hạt Kiểm lâm Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã bắt và xử phạt chủ xe Đinh Sương hơn ba triệu đồng vì đã vận chuyển lâm sản trái phép, đồng thời tịch thu toàn bộ hơn 1,1 tấn vỏ cây bùi trên xe.

Vỏ cây bùi được tư thương địa phương mua với giá từ 6.000 đến 10.000 đồng/kg và sau đó thuê xe tải vận chuyển bán sang Trung Quốc.

Thời gian gần đây, cùng với khai thác trái ươi rừng, tình trạng người dân đốn hạ cây bùi lấy vỏ bán diễn ra khá phổ biến tại nhiều cánh rừng trong tỉnh. UBND huyện Sơn Hà đã chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương nghiêm cấm đốn hạ cây bùi lấy vỏ bán, xử lý nghiêm các vụ mua bán, vận chuyển trái phép vỏ cây bùi bán sang Trung Quốc.

Buộc xuất cảnh 26 người nước ngoài lừa đảo

Ngày 23-7, Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn thành thủ tục phạt hành chính và buộc xuất cảnh 17 nam, chín nữ có quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan. Bằng thủ đoạn đóng giả làm nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc...của các ngân hàng, các đối tượng thông báo cho nạn nhân biết là họ đã trở thành hội viên VIP của một tổ chức nào đó nên sẽ bị trừ tiền phí hội viên hằng tháng. Đoán biết tâm lý chung là nạn nhân sẽ yêu cầu hủy tư cách thành viên, các đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn đến một "nhân viên" khác để tư vấn, thực ra là đồng bọn. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng sẽ bẫy nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Hai người mất tích do đắm xuồng

Khoảng 11 giờ trưa 23-7, ba thanh niên là Chu Văn Lâm, Phạm Văn Thưởng và Nguyễn Hữu Thọ, đều sinh năm 1992, ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội dùng xuồng nhỏ đi sang bãi nổi ở giữa sông Hồng. Trên đường quay về, xuồng của ba người va chạm với tàu có số hiệu NB 6069 đang lưu thông ngược dòng từ Ninh Bình lên Phú Thọ, khiến chiếc xuồng bị đắm, ba người bị hất xuống sông. Chỉ có anh Nguyễn Hữu Thọ may mắn bơi được vào bờ thoát chết, hai người còn lại đã bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

Bắt khẩn nhóm đối tượng xả súng giết người

TTXVN - Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Lợi (23 tuổi, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) do liên quan băng nhóm côn đồ xả súng vào cửa hiệu cầm đồ Anh Tuân, địa chỉ số 202, đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Trước đó, chiều 21-7, Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Triển (25 tuổi, quê ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), đối tượng trong vụ án này về hành vi "giết người".

Vụ xả súng đã làm chị Nguyễn Thị Thu Trang (19 tuổi, trú tại phường Liên Bảo), bị thương với hơn 60 vết thương ở đùi, chân; anh Nguyễn Văn Toản (trú tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) bị năm vết thương ở tay; anh Phan Văn Dương (25 tuổi, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo) bị một vết thương ở cổ tay. Tại cửa hiệu cầm đồ, Công an thu giữ một số mảnh chì được dùng làm đạn loại súng tự chế hoa cải.

Công an TP Vĩnh Yên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang truy bắt các đối tượng phạm tội trong vụ án này.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.