Ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng xã hội

Việc xuất hiện các hội nhóm kín mang sắc thái tiêu cực trên mạng xã hội là điều đáng cảnh báo hiện nay. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự dễ tổn thương của người dùng, chúng tạo ra những “vùng tối” thu hút tương tác bằng cảm xúc cực đoan.

Chương trình giáo dục kỹ năng sống “Thoát bẫy lừa đảo - Bắt cóc online” hưởng ứng chiến dịch "Không Một Mình" của thầy và trò Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội. (Ảnh: QUANG HUY)
Chương trình giáo dục kỹ năng sống “Thoát bẫy lừa đảo - Bắt cóc online” hưởng ứng chiến dịch "Không Một Mình" của thầy và trò Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội. (Ảnh: QUANG HUY)

Những tên gọi của các hội, nhóm này được phủ lên lớp vỏ sinh hoạt tâm sự, nhưng thực chất là gieo rắc thông tin độc hại và nuôi dưỡng lối ứng xử lệch lạc. Giới trẻ, nhất là nhóm tuổi mới lớn, khả năng tự vệ số còn yếu cho nên dễ rơi vào vòng xoáy tương tác này, bị tác động tiêu cực về tâm lý lẫn hành vi.

Theo các chuyên gia Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an): Các nhóm tiêu cực xuất hiện nhờ khả năng “biến hình” liên tục. Việc thành lập nhóm mới chỉ mất vài phút, thay đổi tên tuổi, chuyển kênh liên lạc, xóa dấu vết diễn ra trong tích tắc. Công cụ giám sát truyền thống khó theo kịp tốc độ ấy, vì vậy lực lượng chức năng đã chuyển sang cách tiếp cận dựa trên giám sát sớm và phân tích hành vi. Cũng vì vậy, hệ thống giám sát, thu thập thông tin mạng (SOC, CERT) đã được triển khai để kết nối dữ liệu đa nguồn, phân tích dòng chảy thông tin nhằm phát hiện điểm bất thường trước khi các nhóm độc hại kịp mở rộng ảnh hưởng.

Cùng với giám sát kỹ thuật, việc phối hợp các nền tảng xuyên biên giới là yêu cầu sống còn. Dù bộ phận quản lý nội dung của các mạng xã hội lớn ngày càng chú trọng thị trường Việt Nam, tốc độ xử lý vi phạm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Khi nội dung xấu độc có thể lan truyền đến hàng nghìn người chỉ trong vài phút, việc chậm xử lý dù chỉ trong một giờ cũng để lại hậu quả. Vì vậy, việc yêu cầu các nền tảng tuân thủ pháp luật Việt Nam, thực hiện cơ chế báo cáo nhanh, và minh bạch hóa số lần gỡ nội dung vi phạm cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Trên phương diện điều tra, cơ quan chức năng đã áp dụng Luật An ninh mạng và Nghị định số 53/2022/NĐ-CP để thu thập chứng cứ điện tử, khoanh vùng tài khoản điều hành, phân tích dòng giao dịch và các mối liên kết nội bộ. Không ít nhóm tiêu cực hoạt động theo cấu trúc giống mô hình tội phạm truyền thống, có người dẫn dụ, người theo dõi phản ứng của thành viên, người xử lý nội dung và thậm chí có cả thành phần phụ trách dòng tiền. Việc triệt phá từng mạng lưới đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh mạng, công an địa phương, đơn vị kỹ thuật của các nền tảng và hệ thống quản trị dữ liệu.

Tuy vậy, khung pháp lý vẫn còn những điểm trống cần hoàn thiện. Cơ chế phối hợp liên ngành chưa làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, thời hạn xử lý từng yêu cầu kỹ thuật cũng chưa thống nhất. Nghĩa vụ của nền tảng xuyên biên giới trong hỗ trợ điều tra, cung cấp dữ liệu và xử lý tài khoản tái phạm cần được quy định cụ thể hơn. Một số nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến mới dừng ở mức định hướng, khiến việc giám sát và đánh giá tuân thủ khó đạt hiệu quả.

Một hướng đi quan trọng được cơ quan chức năng đề xuất là ban hành quy trình phối hợp liên ngành có thời hạn rõ ràng, bao gồm quy định về chia sẻ chứng cứ điện tử, trách nhiệm kỹ thuật, cơ chế khẩn cấp. Cùng với đó, việc yêu cầu các nền tảng báo cáo minh bạch định kỳ về số lượng nội dung vi phạm, thời gian phản hồi, tỷ lệ xử lý tài khoản tái phạm sẽ tạo áp lực để họ nâng cấp quy trình kiểm duyệt. Ở góc độ kỹ thuật, đầu tư hệ thống phân tích đồ thị mạng xã hội, mô hình nhận diện dấu hiệu nguy cơ theo hành vi và công cụ bóc tách dòng tương tác bất thường là yêu cầu cấp thiết. AI có thể hỗ trợ lọc và gắn nhãn sơ bộ nội dung, nhưng quyết định cuối cùng cần có con người giám sát để bảo đảm tính chính xác, đặc biệt trong các chủ đề nhạy cảm liên quan thanh, thiếu niên.

Việc đưa giáo dục an toàn số vào chương trình chính khóa sẽ giúp học sinh có kỹ năng tự vệ trước lời dụ dỗ hoặc thao túng tinh vi. Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã ban hành từ năm 2025 và cần được nâng cấp thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nền tảng cung cấp dịch vụ. Một hệ thống báo cáo sự cố thân thiện với trẻ, có hỗ trợ tâm lý và đường dây nóng, sẽ giúp phát hiện sớm các trường hợp lôi kéo.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy xu hướng siết chặt quản lý người dùng trẻ đang tăng mạnh. Điều này cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường số là yêu cầu cấp thiết và không thể trì hoãn. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và các nền tảng phải trở thành một chỉnh thể thống nhất. Khi các giá trị tích cực được lan tỏa mạnh mẽ, khi những điểm mù pháp lý được khắc phục, khi mỗi người trẻ được trang bị khả năng nhận biết rủi ro, những mạng lưới độc hại sẽ khó có đất sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.