Ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, truyền bá mê tín dị đoan, lừa đảo

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Đại diện các đơn vị chức năng đã giải đáp những vấn đề dư luận đang bức xúc, báo chí quan tâm. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.
Bộ Công an họp báo 6 tháng năm 2023.
Bộ Công an họp báo 6 tháng năm 2023.

Ngăn chặn tà đạo

Liên quan nhóm "Năng lượng gốc" tự xưng chữa bách bệnh, có dấu hiệu lừa đảo, đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa cho biết: "Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam" do Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ năm 2016.

Quá trình tuyên truyền "Năng lượng gốc", Lê Văn Phúc đề cập đến nhiều nội dung liên quan tâm linh, tín ngưỡng. Tại Việt Nam, Lê Văn Phúc mở rộng hoạt động của nhóm "Năng lượng gốc", thu hút người Việt Nam tham gia; đồng thời lợi dụng một số giáo lý để tuyên truyền một số luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan.

Sau khi nắm thông tin về nhóm này, Bộ Công an đã trao đổi, phối hợp các bộ, ngành chức năng quản lý nhà nước, xác định tính chất có hoạt động có yếu tố mê tín để tuyên truyền, vận động người dân không tin theo. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát thông tin liên quan hoạt động này để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan tuân thủ pháp luật, không có hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Đối với thông tin về việc nhóm "Năng lượng gốc" tại Việt Nam có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xác minh thông tin liên quan. Nếu đủ căn cứ và xác định có hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời mẹ", Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Đại tá Đinh Việt Dũng cho biết, đây là giáo phái chưa được công nhận tổ chức tại Việt Nam, giáo lý hoạt động mang tính tà đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Do bị đấu tranh mạnh, hoạt động của "hội thánh" tại Việt Nam được kiềm chế, nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt đạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số địa phương, hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời mẹ" có dấu hiệu phục hồi trở lại; các đối tượng cầm đầu, cốt cán của hội thánh có sự điều chỉnh về phương thức, thủ đoạn để đối phó công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng.

Sáu tháng đầu năm 2023, lực lượng đã phát hiện, xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động, sinh hoạt theo "Hội thánh đức chúa trời mẹ", gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã trao đổi, đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ có văn bản thông báo đến "Hội thánh đức chúa trời mẹ" không được phép hoạt động tại Việt Nam do có hoạt động trái với văn hóa, truyền thống của Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, lôi kéo sinh hoạt của "Hội thánh đức chúa trời mẹ".

Tiến hành xác minh đơn tố cáo của công dân, vận động để công dân từ bỏ không tham gia tổ chức; kiểm tra, giải tán, xử lý các địa điểm thuê, mượn mở văn phòng, công ty để kinh doanh nhưng thực chất làm nơi bình phong cho tổ chức này hoạt động.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại họp báo.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt, thật sự là đội quân chiến đấu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Điều tra, làm rõ gần 19 nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội

Đã điều tra, làm rõ gần 19 nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ hơn 82%; triệt phá 99 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú 2.298 đối tượng truy nã. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Phát hiện 2.502 vụ, 3.311 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 456 vụ, 1.283 đối tượng phạm tội về tham nhũng...

Lực lượng chức năng triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 15 nghìn vụ với hơn 23 nghìn đối tượng; thu hơn 300kg heroin; hơn 2.000kg ma túy tổng hợp, hơn 200kg cần sa.

Lực lượng Công an tiếp tục tăng cường nhận diện và có các giải pháp chủ động, kịp thời kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội, phấn đấu theo chỉ tiêu đã đề ra; đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy.

Thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Phát huy, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội.

Thời gian tới, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường nhận diện và có các giải pháp chủ động, kịp thời kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội, phấn đấu theo chỉ tiêu đã đề ra; đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy. Xử lý nghiêm tội phạm và các vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cần bảo đảm tiến độ điều tra đề nghị truy tố, xét xử đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tập trung bắt các đối tượng truy nã.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Quyết liệt, đột phá triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.