Ngậm đinh ghim khi xem điện thoại, bé trai 13 tuổi gặp nguy hiểm vì dị vật xuyên phế quản

Chỉ một phút bất cẩn khi vừa xem điện thoại vừa ngậm chiếc đinh ghim nhỏ, bé trai 13 tuổi ở Hà Nội gặp nguy hiểm khi dị vật rơi vào đường thở, xuyên sâu thành phế quản. May mắn, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã kịp thời xử trí thành công ca bệnh này.

Hình ảnh nội soi ống mềm gắp dị vật đinh ghim xuyên thành phế quản trung gian.
Hình ảnh nội soi ống mềm gắp dị vật đinh ghim xuyên thành phế quản trung gian.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương vừa kịp thời xử trí thành công trường hợp bệnh nhi P.T.T.P (13 tuổi, Hà Nội) bị dị vật đinh ghim sắc nhọn mắc sâu trong đường thở, sau khi trẻ vô tình hít phải khi đang ngậm trong lúc xem điện thoại.

Theo lời kể của gia đình, tối ngày 13/10/2025, bé P. vừa ngồi xem điện thoại vừa ngậm chiếc đinh ghim bảng dài khoảng 2,5cm. Trong lúc cười lớn, chiếc đinh bất ngờ rơi vào họng khiến bé ho sặc sụa, khó thở và cảm giác vướng ở ngực, nói khó.

Gia đình hốt hoảng đưa trẻ tới Bệnh viện gần nhà. Tại đây, bệnh nhi được làm các xét nghiệm máu, chụp phim cắt lớp vi tính lồng ngực, nội soi phế quản ống mềm, các bác sĩ xác định dị vật đã nằm sâu trong phế quản trung gian bên phải. Do dị vật sắc nhọn, đâm xuyên thành phế quản gây chảy máu và phù nề niêm mạc nên việc gắp gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ thực hiện thủ thuật không thành công, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện Phổi Trung ương.

di-vat.png
Hình ảnh dị vật đinh ghim xuyên thành phế quản trung gian.

Tiếp nhận ca bệnh, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Lê Nhật Minh – Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp (Bệnh viện Phổi Trung ương) cùng ê-kíp đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật nội soi phế quản ống mềm gắp dị vật để xử trí.

“Dị vật là chiếc đinh ghim sắc nhọn, nằm vướng tại phế quản trung gian, đầu nhọn đâm xuyên sâu vào thành phế quản. Đây là ca gắp dị vật rất khó, bởi ngoài tính chất, đặc điểm của dị vật như trên, bệnh nhi còn phản ứng theo phản xạ nên cần đòi hỏi thao tác nhanh, chính xác tuyệt đối để tránh làm rách thành phế quản hay đẩy dị vật xuống sâu hơn, có thể dẫn tới nhiễm trùng, chảy máu, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất.

Thậm chí những biến chứng đó có thể gây hậu quả suy hô hấp cấp cho người bệnh. Do vậy sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp thực hiện đã cẩn trọng gỡ phần đầu đinh đang cắm vào thành phế quản thành trạng thái tự do bằng những dụng cụ kìm nội soi phế quản chuyên dụng, rồi từ từ gắp thành công dị vật ra ngoài. Quá trình diễn ra trong vòng 15 phút”, bác sĩ Minh cho biết.

Sau thủ thuật, bệnh nhi giảm ho nhiều, đỡ khó thở và còn tức ngực nhẹ, song vẫn phải theo dõi do có biến chứng tràn khí trung thất và tràn khí dưới da vùng cổ. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, các triệu chứng cũng tiến triển tốt và vẫn đang được điều trị theo phác đồ nội khoa sau hít phải dị vật.

benh-nhan-phoi-3448.png
Hiện tại sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, các triệu chứng cũng tiến triển tốt và vẫn đang được điều trị theo phác đồ nội khoa sau hít phải dị vật.

Chia sẻ lại sự việc, cháu bé vẫn còn sợ: “Lúc đầu cháu chỉ nghịch thôi, cháu ngồi xem điện thoại trên bàn học vào buổi tối, vừa xem vừa lấy tay đưa đinh ghim tài liệu lên miệng nghịch. Cháu không ngờ chỉ một cái cười thôi mà đinh lại rơi vào họng, ho không dừng được. Cháu rất sợ, cảm thấy khó thở, nói khó, vướng ở họng. Mẹ cháu đã đưa cháu vào Bệnh viện Phổi Trung ương, các bác sĩ đã lấy được dị vật ra giúp cháu”.

Theo bác sĩ Minh, trẻ em, đặc biệt trong độ tuổi từ 5 đến 15, rất hay có thói quen ngậm đồ vật như bút, ghim, nắp bút, đồng xu... Khi cười, nói hay hít mạnh, dị vật có thể lọt vào đường thở, gây hậu quả nghiêm trọng. Dị vật sắc nhọn còn nguy hiểm hơn vì dễ đâm thủng niêm mạc, gây chảy máu hoặc nhiễm trùng thậm chí có trường hợp còn gây suy hô hấp cấp nguy hiểm tới tính mạng. Chính vì vậy, phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ chơi hoặc cầm các vật nhỏ, nhọn, đồng thời hướng dẫn trẻ tránh đưa bất kỳ vật gì vào miệng. Đồng thời, cần phối hợp với nhà trường, cơ sở y tế để giáo dục về mức độ nguy hiểm của những hành động gây ra tình trạng hít phải dị vật đường thở.

Từ ca bệnh của cháu P., Bệnh viện Phổi Trung ương khuyến cáo: Khi trẻ có dấu hiệu ho sặc, khó thở đột ngột, nghi ngờ hít phải vật lạ, cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa hô hấp ngay lập tức, không tự xử lý tại nhà để tránh nguy cơ biến chứng nặng nề.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.