Ngại không đi khám sớm, người phụ nữ chịu đựng khối u vú nặng gần 4kg

Với tâm lý e ngại không đi khám, người phụ nữ 50 tuổi chỉ đến bệnh viện khi khối u vú phát triển quá lớn, khiến hai bên ngực mất cân đối và đau tức kéo dài. Bác sĩ cảnh báo nếu không phẫu thuật, khối u có nguy cơ vỡ, loét và chảy máu.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện K thực hiện ca phẫu thuật lấy khối u, bảo tồn tuyến vú cho người bệnh.
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện K thực hiện ca phẫu thuật lấy khối u, bảo tồn tuyến vú cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối u tuyến vú “khủng” đường kính hơn 25cm, nặng gần 4kg cho người bệnh V.T.M.A. 50 tuổi (quê tại Ninh Bình). Đáng nói, người bệnh chỉ vì ngại không đi khám mà cố đeo đẳng khối u này cả năm trời.

Trước khi tới Bệnh viện K, chị A. đã thấy sự phát triển bất thường, to nhanh của khối u bên ngực phải. Nhưng do tâm lý ngại ngùng nên chị chần chừ chưa đi khám, cứ để khối u tiến triển suốt thời gian qua. Càng ngày, khối u càng to nhanh, chèn ép gây đau tức, cản trở trong sinh hoạt. Khi đó, bệnh nhân mới đến Bệnh viện K thăm khám.

Sau khi thăm khám, chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán có khối u xơ tuyến vú phải, u kích thước lớn với đường kính khoảng 25cm.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng sức khỏe toàn trạng ổn định, hai bầu vú mất cân đối do khối u lớn làm chênh lệch kích thước trái, phải. Tuyến vú phải có khối cứng chắc.

“Qua trao đổi thông tin với người bệnh và các kết quả cận lâm sàng, chúng tôi đánh giá khối u đã xuất hiện từ lâu, tiến triển nhanh, nguy cơ vỡ, chảy máu ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sức khỏe của người bệnh. Sau khi tiến hành hội chẩn, chúng tôi đã tư vấn và đưa ra chỉ định phẫu thuật loại bỏ trọn vẹn tổn thương u vú, bảo tồn tuyến vú cho người bệnh”, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Hồng Khoa cho hay.

Ca phẫu thuật được ê-kíp bác sĩ Bệnh viện K chuẩn bị kỹ lưỡng. Do bệnh nhân có khối u to nên ê-kíp phải cẩn trọng kiểm soát tình trạng mất máu và các chỉ số ổn định cho người bệnh để bảo đảm cuộc mổ an toàn, thành công.

“Nếu không mổ, khối u hoàn toàn có thể vỡ, loét gây đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân. Do tâm lý e ngại nên bệnh nhân đi khám sau một thời gian khá dài kể từ lúc phát hiện u. Đây là một điều rất đáng tiếc, bởi nếu phát hiện sớm tổn thương và xử lý khi khối u kích thước nhỏ, thì việc can thiệp sẽ đơn giản hơn rất nhiều, bệnh nhân cũng nhanh hồi phục hơn và quan trọng là không bị gánh nặng tâm lý suốt thời gian dài như vậy. Ca mổ thành công và việc bảo tồn tuyến vú thành công sẽ giúp người bệnh bảo đảm về sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Khoa chia sẻ.

Hiện tại sau mổ tình trạng sức khỏe của chị A. ổn định. Người bệnh không giấu được niềm vui khi thoát khỏi mặc cảm vì sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên ngực, đồng thời không còn phải mang theo khối u nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.

Qua trường hợp người bệnh A., các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo chị em phụ nữ cần chủ động phòng ngừa bệnh bằng cách theo dõi tình trạng sức khỏe định kỳ. Đồng thời, chị em cũng nên thường xuyên tự thực hiện các thao tác kiểm tra những bất thường xuất hiện trên cơ thể, kịp thời tới bệnh viện, gặp bác sĩ để được phát hiện và điều trị những vấn đề liên quan tới tuyến vú.

Có thể bạn quan tâm

Người dân bị bệnh về hô hấp điều trị tại y tế cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giảm gánh nặng bệnh hen nặng bằng liệu pháp sinh học thế hệ mới

Tại Việt Nam có khoảng 4 triệu người đang sống chung với bệnh hen, chiếm gần 4% dân số với hàng nghìn ca tử vong mỗi năm. Trong đó, nhóm hen nặng chỉ chiếm từ 7-11% nhưng lại tiêu tốn gần 60% tổng chi phí điều trị. Con số này cho thấy gánh nặng không nằm ở số lượng mà ở mức độ phức tạp và khó kiểm soát của bệnh.

Ảnh minh họa.

Ebola có thể bị nhầm với sốt xuất huyết, cúm: Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu cần lưu ý

Sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy hay đau cơ là những triệu chứng ban đầu của Ebola nhưng cũng dễ gặp ở cúm, sốt xuất huyết và nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Việc nhận diện sớm yếu tố dịch tễ, đặc biệt là lịch sử đi lại từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày, là chìa khóa quan trọng để phát hiện nguy cơ và ngăn chặn bệnh lây lan.

Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các chuyên gia chấn thương chỉnh hình đến từ Mỹ đã tiến hành thăm khám, sàng lọc cho hơn 80 trường hợp tại Lào Cai.

Ấm áp tình người nơi phên giậu Tổ quốc

Những ngày đầu tháng 6, hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Nhân đạo Sala cùng các chuyên gia y tế hàng đầu trong nước và quốc tế diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Không chỉ mang lại nụ cười, sức khỏe cho nhiều số phận kém may mắn, chuyến đi còn để lại dấu ấn sâu đậm về một chiến lược đào tạo y khoa tại chỗ.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học 2026

Ngày 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương gấp rút chuẩn bị vận hành cơ sở 2 từ tháng 8

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội vào hoạt động trong tháng 8/2026. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở hiện hữu.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật nút mạch nuôi u trước mổ, giúp giảm lượng máu chảy trong quá trình phẫu thuật.

Nữ bệnh nhân Campuchia hồi phục ngoạn mục sau ca mổ u não 4,5cm tại Việt Nam

Phát hiện khối u não đường kính 4,5cm nằm ở vùng ngôn ngữ cùng bệnh lý giảm tiểu cầu tự miễn nguy hiểm, bà An Muy Kohn (64 tuổi, quốc tịch Campuchia) đối mặt nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giao tiếp và vận động. Nhờ chiến lược điều trị đa chuyên khoa cùng kỹ thuật vi phẫu hiện đại, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát động triển khai Tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ/ khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đắk Lắk phát động Tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026

Mục tiêu lớn nhất, xuyên suốt của tỉnh khi triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ/ khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn là: Mọi người dân, không phân biệt giàu nghèo, địa giới hành chính, đều phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bệnh nhi được chăm sóc và theo dõi sát sao trong quá trình sau ghép.

Bé trai 7 tuổi hai lần chiến thắng u lympho Burkitt nhờ ca ghép tế bào gốc đồng loài đầu tiên

Sau hai lần đối mặt với căn bệnh u lympho Burkitt cực hiếm và nguy hiểm, bé trai 7 tuổi ở Hải Phòng đã được hồi sinh nhờ ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài đầu tiên cho bệnh nhi u lympho Burkitt tái phát tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mở ra hy vọng mới cho nhiều trẻ mắc ung thư máu và ung thư hạch.

Bác sĩ chỉ ra 3 sai lầm dinh dưỡng phổ biến ở người bệnh ung thư

Bác sĩ chỉ ra 3 sai lầm dinh dưỡng phổ biến ở người bệnh ung thư

Cắt giảm thực phẩm để “bỏ đói” khối u là lựa chọn của không ít người bệnh ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc nhịn ăn, kiêng hoàn toàn thịt đỏ hay loại bỏ tinh bột có thể khiến cơ thể mất cơ, suy dinh dưỡng và giảm khả năng chống chọi với bệnh tật cũng như các phương pháp điều trị.

Buổi truyền thông “Trường học không khói thuốc lá” cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hướng đến “thế hệ không thuốc lá”

Theo các báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới 28 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, tim mạch, các bệnh hô hấp, sức khỏe sinh sản. Thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, với khoảng 1,6 triệu trường hợp bắt nguồn từ hút thuốc thụ động.