Bệnh viện Phụ sản Trung ương gấp rút chuẩn bị vận hành cơ sở 2 từ tháng 8

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội vào hoạt động trong tháng 8/2026. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở hiện hữu.

Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Khẩn trương kiện toàn để hoạt động vào tháng 8

Sáng 5/6, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị trực thuộc bệnh viện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 (thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội). Buổi làm việc nhằm triển khai công tác tiếp nhận mặt bằng, bố trí vị trí làm việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cơ sở mới chính thức đi vào hoạt động trong tháng 8/2026.

Trước đó, Ban Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất và xây dựng phương án bố trí mặt bằng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, trung tâm, bảo đảm tối ưu hóa công năng sử dụng và thuận lợi cho hoạt động chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Giám đốc bệnh viện đã phân công vị trí cho gần 30 khoa, phòng, trung tâm và đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng cần khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp, sắp xếp cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, hoàn thiện quy trình vận hành và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng hoạt động theo đúng tiến độ đề ra.

714955078-1311615127784812-5414674868818809667-n-3012.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu.

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chuyên môn, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm đến các điều kiện sinh hoạt phục vụ người bệnh và người nhà như khu lưu trú, khu ăn uống, khu nghỉ ngơi và các tiện ích thiết yếu khác. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh thuận tiện, văn minh, thân thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Vì vậy, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai công việc ngay từ khi tiếp nhận mặt bằng, bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và chuyên môn được chuẩn bị đồng bộ, sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Giám đốc bệnh viện khẳng định, cơ sở 2 không chỉ là sự mở rộng về quy mô mà còn là bước phát triển chiến lược nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và sức khỏe sinh sản của người dân.

Bảo đảm chất lượng chuyên môn cho cơ sở 2

Với quan điểm “tuy hai mà một”, cơ sở 2 sẽ được vận hành như một đơn nguyên mở rộng của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hai cơ sở tuy ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng chung một hệ thống quản lý, một chất lượng chuyên môn và một mục tiêu phục vụ người bệnh.

Các nguồn lực về nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị sẽ được điều phối linh hoạt, bảo đảm sự liên thông, hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Để bảo đảm hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện đã giao một đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động tại cơ sở 2 dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Giám đốc. Điều này thể hiện sự quan tâm, quyết tâm và trách nhiệm cao của lãnh đạo bệnh viện trong việc xây dựng và phát triển cơ sở mới.

715472382-1311615404451451-672456092436893520-n-1435.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, hệ thống trang thiết bị tại cơ sở 2 được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trong đó nhiều thiết bị hoàn toàn mới được sản xuất trong năm 2025. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ, bác sĩ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm được bố trí làm việc tại đây, bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Nhiều lĩnh vực chuyên sâu cũng sẽ được ưu tiên bố trí các chuyên gia đầu ngành nhằm mang đến cho người bệnh dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở mới.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa cơ sở 2 vào hoạt động đúng tiến độ. Đây sẽ là bước phát triển quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở hiện hữu và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học 2026

Ngày 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Kíp can thiệp thay van qua đường ống thông TAVI.

Cuộc “cách mạng” trong điều trị hẹp van động mạch chủ

Khi tuổi thọ dân số ngày càng tăng, các bệnh lý thoái hóa tim mạch ở người cao tuổi cũng trở nên phổ biến hơn, trong đó hẹp van động mạch chủ được xem là một trong những bệnh van tim nguy hiểm nhất bởi diễn biến âm thầm nhưng hậu quả rất nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật nút mạch nuôi u trước mổ, giúp giảm lượng máu chảy trong quá trình phẫu thuật.

Nữ bệnh nhân Campuchia hồi phục ngoạn mục sau ca mổ u não 4,5cm tại Việt Nam

Phát hiện khối u não đường kính 4,5cm nằm ở vùng ngôn ngữ cùng bệnh lý giảm tiểu cầu tự miễn nguy hiểm, bà An Muy Kohn (64 tuổi, quốc tịch Campuchia) đối mặt nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giao tiếp và vận động. Nhờ chiến lược điều trị đa chuyên khoa cùng kỹ thuật vi phẫu hiện đại, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát động triển khai Tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ/ khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đắk Lắk phát động Tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026

Mục tiêu lớn nhất, xuyên suốt của tỉnh khi triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ/ khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn là: Mọi người dân, không phân biệt giàu nghèo, địa giới hành chính, đều phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Sáng 5/6, tại Khu công nghiệp phía nam, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2026. Tới dự có các đồng chí: Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Luận, Thứ trưởng Y tế.

Bệnh viện mắt quốc tế Cung Hồng Sơn

Giải phóng tầm nhìn, chăm sóc đôi mắt sáng khỏe sau những mùa áp lực

Việc tập trung cao độ ở cường độ cao khiến đôi mắt rơi vào trạng thái “quá tải” với những biểu hiện mờ nhòe, khô rát, hoặc độ cận tăng nhanh. Để tận hưởng trọn vẹn năng lượng của mùa hè rực rỡ, việc chủ động "chữa lành", tái tạo sức khỏe cho đôi mắt chính là bước khởi đầu quan trọng.

Ông Phạm Văn Nuôi (ngụ xã Tân Thanh Bình) được chăm sóc sau phẫu thuật tại khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu).

Hiệu quả từ kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại tuyến tỉnh

Những ngày cuối tháng 5, tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long), nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật cột sống đã có thể tự đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng chỉ sau vài ngày điều trị. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc triển khai các kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại tuyến tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa 2 đơn vị, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Lần đầu tiên triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ và trẻ em quy mô toàn quốc

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cùng Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC-ECO-Nutrihome ký kết hợp tác chiến lược, xây dựng mạng lưới chăm sóc và bảo vệ phụ nữ, trẻ em từ phòng bệnh, tiêm chủng, dinh dưỡng đến hỗ trợ tâm lý và bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Bệnh nhi được chăm sóc và theo dõi sát sao trong quá trình sau ghép.

Bé trai 7 tuổi hai lần chiến thắng u lympho Burkitt nhờ ca ghép tế bào gốc đồng loài đầu tiên

Sau hai lần đối mặt với căn bệnh u lympho Burkitt cực hiếm và nguy hiểm, bé trai 7 tuổi ở Hải Phòng đã được hồi sinh nhờ ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài đầu tiên cho bệnh nhi u lympho Burkitt tái phát tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mở ra hy vọng mới cho nhiều trẻ mắc ung thư máu và ung thư hạch.

Bác sĩ chỉ ra 3 sai lầm dinh dưỡng phổ biến ở người bệnh ung thư

Bác sĩ chỉ ra 3 sai lầm dinh dưỡng phổ biến ở người bệnh ung thư

Cắt giảm thực phẩm để “bỏ đói” khối u là lựa chọn của không ít người bệnh ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc nhịn ăn, kiêng hoàn toàn thịt đỏ hay loại bỏ tinh bột có thể khiến cơ thể mất cơ, suy dinh dưỡng và giảm khả năng chống chọi với bệnh tật cũng như các phương pháp điều trị.

Buổi truyền thông “Trường học không khói thuốc lá” cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hướng đến “thế hệ không thuốc lá”

Theo các báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới 28 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, tim mạch, các bệnh hô hấp, sức khỏe sinh sản. Thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, với khoảng 1,6 triệu trường hợp bắt nguồn từ hút thuốc thụ động.