Nga tăng cường hệ thống quản lý trước sự bùng nổ thương mại điện tử

Theo Cơ quan Giám sát Bán lẻ Nga (Rospotrebnadzor), kể từ năm 2019, khối lượng bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng khoảng 5,5 lần, từ 2 nghìn tỷ lên 11,5 nghìn tỷ ruble.

Nga tăng cường quản lý hệ thống trước sự bùng nổ thương mại điện tử. (Ảnh: Izvestia)
Nga tăng cường quản lý hệ thống trước sự bùng nổ thương mại điện tử. (Ảnh: Izvestia)

Cơ quan này lưu ý rằng sự tăng trưởng của mua sắm trực tuyến đã dẫn đến sự gia tăng số lượng khiếu nại của người dân liên quan bán lẻ từ xa đã tăng gấp ba lần. Hiện nay, các khiếu nại này chiếm khoảng 37% trong tổng số khiếu nại liên quan bán lẻ.

Báo Izvestia của Nga cho biết, Luật Liên bang số 289-FZ, được soạn thảo dưới sự lãnh đạo của Phó Thủ tướng Dmitry Grigorenko, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ, cũng như phát triển lĩnh vực này.

Bộ Phát triển Kinh tế, cùng với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các nền tảng lớn, hiện đang soạn thảo các quy định, bao gồm cả các quy tắc để tạo ra một hệ thống đăng ký nền tảng kỹ thuật số. Bộ dự định xác minh người bán và sản phẩm thông qua các hệ thống của chính phủ để bảo vệ người mua khỏi những người bán thiếu trung thực và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Alexander Isaevich, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME Corporation), cho biết hiện có hơn 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nga đang tham gia bán lẻ trực tuyến. Sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất diễn ra trong năm đầu tiên của đại dịch, khi số lượng người bán thuộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng gần gấp ba lần.

Theo ông, sự phát triển của các nền tảng và thị trường tiếp tục thúc đẩy thị trường, khiến vấn đề điều chỉnh quan hệ giữa các bên tham gia ngày càng trở nên quan trọng. Trong khi luật bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi của người mua, người bán hiện đang được hưởng ít sự bảo vệ pháp lý hơn.

Các doanh nghiệp có thể báo cáo các vấn đề với các sàn thương mại điện tử thông qua dịch vụ "360" trên nền tảng MSP.RF. Hơn 600 khiếu nại đã được xử lý, thường liên quan tiền phạt, hàng hóa mất trong kho, trả lại hàng và sử dụng thương hiệu trái phép.

Các cơ quan chính phủ, các sàn thương mại điện tử và các hiệp hội doanh nghiệp hiện đang nỗ lực bảo vệ người bán mà không xâm phạm quyền lợi người mua hoặc đẩy giá lên cao.

Theo nhận định của bà Sofia Glavina, Phó giáo sư tại Khoa Kinh tế Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga RUDN, sự phát triển của thương mại điện tử bắt đầu trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Bà Glavina cho rằng sự mở rộng nhanh chóng của thị trường, mà các quy định không phải lúc nào cũng theo kịp, là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng các khiếu nại.

Người mua thường gặp phải các vấn đề như sản phẩm không khớp, giao hàng chậm trễ, khó khăn trong việc trả hàng và các chi phí ẩn. Bà tin rằng ngành công nghiệp cần các quy trình giải quyết khiếu nại rõ ràng hơn và các tiêu chí thống nhất để xác minh người bán và sản phẩm, và việc thành lập một cơ quan giám sát thương mại điện tử riêng biệt là điều cần làm trong tương lai.

Ông Ivan Abramov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Chính sách Kinh tế Hội ​​đồng Liên bang, cho biết sự phát triển của thương mại điện tử gắn liền với sự phát triển của Internet, công nghệ kỹ thuật số, dịch vụ giao hàng và các sàn thương mại điện tử, giúp việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn.

Theo ông, số lượng khiếu nại về bán lẻ trực tuyến đã tăng gấp ba lần, do sự phát triển của thị trường. Các khiếu nại phổ biến nhất từ ​​người mua là về chất lượng kém và hàng giả. Một luật về nền kinh tế số sẽ có hiệu lực vào ngày 1/10. Luật này có thể được sửa đổi để điều chỉnh mối quan hệ giữa các nền tảng và người bán, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng.

Phó Giáo sư Khoa Ngân hàng và Doanh nghiệp tại Đại học Quản lý Nhà nước Oleg Akimov thì nhận định, người tiêu dùng ngày càng lựa chọn sản phẩm trực tuyến, so sánh các ưu đãi trực tuyến thay vì tại các cửa hàng truyền thống. Tuy nhiên, càng nhiều giao dịch mua bán trực tuyến, càng nhiều khiếu nại. Thường thì, các khiếu nại liên quan hàng giả, sản phẩm không khớp với mô tả hoặc hình ảnh, và thông số kỹ thuật gây hiểu nhầm.

"Các quy định hiện hành vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành. Việc ban hành các quy định thị trường rõ ràng hơn, khắc phục những lỗ hổng pháp lý và phát triển hệ thống đánh giá uy tín cho người bán và các nền tảng trực tuyến dựa trên đánh giá của khách hàng có thể làm giảm số lượng khiếu nại", ông nói.

Sự tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử ở Nga cũng gắn liền với sự thay đổi thói quen tiêu dùng, Các nền tảng trực tuyến đã mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa và đơn giản hóa việc gia nhập thị trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, biến các sàn thương mại điện tử trở thành một phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng bán lẻ hiện đại.

Việc các thương hiệu châu Âu rút lui, làm tăng sự quan tâm đến hàng hóa Nga, và sự mở rộng của các sàn thương mại điện tử ở các vùng miền đã tạo thêm động lực. Thí dụ, ở miền nam nước Nga, doanh thu của người bán tăng từ 30-50%. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng kinh tế nền tảng cũng đóng vai trò quan trọng: trong năm qua, số lượng điểm nhận hàng tăng gần 45% lên hơn 226.000, bao gồm cả việc các nền tảng mở rộng sang các thị trấn nhỏ hơn và hợp tác với các bưu điện Nga.

Theo các chuyên gia, việc tăng cường kiểm soát tính chính xác của thông tin sản phẩm sẽ giúp tăng niềm tin của người tiêu dùng vào các cửa hàng trực tuyến, từ đó cũng làm giảm số lượng hàng trả lại.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tại Gibraltar. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU và Anh đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar - Tây Ban Nha

Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng việc đi lại thuận lợi hơn từ ngày 15/7, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới tại vùng lãnh thổ này - vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa London và Madrid.

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Chung quanh khuôn viên trang trọng của tòa dinh thự Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 14/7, Đại sứ Olivier Brochet đã trực tiếp dẫn dắt phóng viên đi qua những bức ảnh biểu tượng, phác họa một góc nhìn toàn diện về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầy hứa hẹn giữa hai quốc gia.

Phở Việt Nam là điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách mời quốc tế đến thưởng thức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Phở Việt Nam - Điểm nhấn nổi bật trong sự kiện giao lưu văn hóa và ẩm thực ASEAN tại Phần Lan

Sự đón nhận nồng nhiệt của bạn bè quốc tế đối với món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn và giá trị của ẩm thực Việt Nam như một cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam và lan tỏa bản sắc của Cộng đồng ASEAN tại Phần Lan.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Bộ trưởng Du lịch Bulgaria Ilin Dimitrov. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng thực chất và bền vững

Việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tăng cường hợp tác đào tạo, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và xây dựng khuôn khổ hợp tác mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác du lịch giữa Việt Nam-Bulgaria; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria.

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng trước hội nghị, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: “Để duy trì sức mạnh của liên minh xuyên Đại Tây Dương, châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong NATO”. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

NATO công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu

Ngày 7/7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, chi tiêu quốc phòng cốt lõi của châu Âu và Canada đã tăng 11% trong năm 2026, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép để các đồng minh thực hiện cam kết tăng ngân sách.

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Sôi động Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan

Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân được tổ chức tại Ba Lan, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw là một trong những cách thức quan trọng, thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, du lịch.

Bí thư toàn quốc Fabien Roussel khẳng định rằng PCF vẫn luôn là một lực lượng chính trị quan trọng của nước Pháp.

Đại hội 40 của PCF : Tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới

Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), diễn ra tại thành phố Lille ở miền bắc nước Pháp từ ngày 3-5/7, được kỳ vọng là bước ngoặt chiến lược nhằm định hình lại toàn diện tầm nhìn, phương thức hoạt động và vai trò tiên phong của những người cộng sản Pháp trước nhiều thử thách mang tính thời đại.

Chủ tịch Nhà xuất bản MarxVentuno chia sẻ tại buổi gặp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cung cấp)

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác địa phương của Italia

Các đảng viên Đảng Cộng sản Italia đặc biệt ấn tượng với những định hướng phát triển và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Italia-Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp.

Đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp được tổ chức ở thành phố Lille ở phía bắc nước Pháp từ ngày 3-5/7. 

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương (thứ hai bên trái) cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN

Ngày 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN có cơ quan đại diện tại Athens.

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.