Kho dự trữ khí đốt châu Âu giảm xuống mức thấp nhất 15 năm

Mùa Đông 2026-2027 đang đến gần, kho khí đốt của EU mới đạt khoảng 65% công suất, thấp nhất 15 năm, trong khi nguồn cung Trung Đông gián đoạn, đẩy giá khí đốt và sức ép năng lượng tăng cao.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khi mùa Đông đang đến gần, Liên minh châu Âu (EU) lại đối mặt với sức ép về năng lượng khi lượng khí đốt dự trữ hiện ở mức thấp nhất trong 15 năm.

Nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn khiến giá khí đốt tăng cao và làm chậm quá trình tích trữ, làm gia tăng nguy cơ giá năng lượng tiếp tục leo thang trong mùa Đông 2026-2027.

Theo báo Le Monde ngày 3/9, các kho dự trữ khí đốt của EU hiện mới đạt khoảng 65% công suất, mức thấp nhất trong 15 năm vào thời điểm đầu tháng 9. Thông thường, từ đầu mùa Xuân, các nước châu Âu bắt đầu tích trữ khí đốt để chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao trong mùa Đông.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã làm đảo lộn kế hoạch này. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến Qatar không thể xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), đẩy giá khí đốt tăng mạnh. Trước tình hình đó, các nhà cung cấp năng lượng châu Âu đã giảm mua vào với hy vọng thị trường sớm ổn định và giá sẽ hạ nhiệt.

Bà Anne-Sophie Corbeau, chuyên gia về khí đốt tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia (Mỹ), cho biết thị trường từng kỳ vọng Qatar sẽ sớm nối lại xuất khẩu và giá khí đốt giảm đủ để châu Âu kịp bổ sung lượng dự trữ trước mùa Đông.

Tuy nhiên, điều này chưa xảy ra, khiến châu Âu có nguy cơ bước vào mùa lạnh mà không có lượng dự trữ đủ lớn để làm "tấm đệm" an toàn. Trong những tháng lạnh, khí đốt lấy từ các kho ngầm có thể đáp ứng tới một phần ba nhu cầu tiêu thụ của EU.

Theo tính toán của hãng Bloomberg, châu Âu cần mua thêm hơn 100 TWh khí đốt, trị giá hơn 7 tỷ euro theo giá hiện tại, để đạt mục tiêu dự trữ tối thiểu 75% trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu.

Muốn đạt mục tiêu này, EU phải đẩy nhanh tốc độ bơm khí vào kho lên mức chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Điều này có thể tiếp tục đẩy giá khí đốt lên cao.

Nguy cơ lớn nhất đối với châu Âu hiện nay không hẳn là thiếu khí đốt, mà là giá tăng mạnh, kéo theo hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Giá hợp đồng khí đốt kỳ hạn trên thị trường TTF của Hà Lan, mức giá tham chiếu của châu Âu, đã lên khoảng 73 euro/MWh, cao nhất trong ba năm rưỡi vừa qua.

Nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông kéo dài sang mùa Đông 2026-2027, châu Âu có thể phải trả giá cao hơn để thu hút các chuyến tàu chở LNG. Các nhà phân tích của Morgan Stanley dự báo giá khí đốt có thể lên tới 100 euro/MWh.

Mức dự trữ hiện cũng chênh lệch đáng kể giữa các nước. Đức, quốc gia có hệ thống kho khí đốt lớn nhất châu Âu, mới lấp đầy 53% công suất, trong khi Hà Lan chỉ đạt 47%. Pháp có tình hình thuận lợi hơn với mức dự trữ gần 72%.

Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Năng lượng Pháp Emmanuelle Wargon cho biết toàn bộ sức chứa của các kho khí đốt tại nước này đã được các doanh nghiệp đăng ký sử dụng và cam kết bổ sung. Vì vậy, cơ quan quản lý Pháp tương đối tin tưởng vào khả năng bảo đảm lượng dự trữ cần thiết cho mùa Đông.

Tuy nhiên, do thị trường khí đốt châu Âu liên kết chặt chẽ, khó khăn của một nước có thể ảnh hưởng tới các nước khác.

Lượng dự trữ thấp tại Đức có thể buộc nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng mạnh nhập khẩu khí đốt trong mùa Đông. Khi đó, cuộc cạnh tranh mua LNG vốn đã gay gắt giữa châu Âu và châu Á trên thị trường giao ngay có thể lan sang chính các nước thành viên EU.

Dù vậy, châu Âu hiện ít phụ thuộc vào khí đốt hơn so với năm 2022, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Theo số liệu của Viện Bruegel, lượng khí đốt tiêu thụ tại EU đã giảm 17% trong giai đoạn từ năm 2021-2022 đến năm 2025. Kết quả này có được nhờ các hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng hơn, trong khi năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất điện.

Thời tiết cũng có thể giúp châu Âu giảm bớt sức ép trong mùa Đông tới. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hiện tượng El Niño mạnh đã xuất hiện và có thể kéo dài tới tháng 2/2027.

Hiện tượng này được dự báo có thể khiến nhiệt độ tại châu Âu cao hơn bình thường, qua đó làm giảm nhu cầu sưởi ấm và lượng khí đốt tiêu thụ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng dự trữ đang ở mức thấp nhất trong 15 năm và nguồn cung từ Trung Đông chưa trở lại bình thường, giá khí đốt vẫn là một trong những rủi ro lớn đối với các hộ gia đình và nền kinh tế châu Âu trong mùa Đông 2026-2027.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo xung lực mới cho quan hệ song phương và nâng tầm vị thế quốc tế

Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, chuyến thăm chính thức Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn tạo xung lực mới cho quan hệ song phương, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xử lý những vấn đề chung và định hình tương lai của quản trị toàn cầu.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng cùng các đại biểu nghe thuyết minh về trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam”, tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bồ Đào Nha. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Bồ Đào Nha

Chiều 3/9, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng và tình hữu nghị giữa hai nước.

Văn kiện được Phó Tổng Giám đốc VIMC Lê Quang Trung và Tổng Giám đốc FESCO Pyotr Ivanov ký tại Vladivostok ngày 3/9. (Ảnh: THANH THỂ)

Mở rộng kết nối vận tải Việt Nam-Liên bang Nga

Bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 tại Vladivostok, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn vận tải FESCO của Nga đã ký thỏa thuận, tăng cường hợp tác giữa cảng Sài Gòn (đơn vị thành viên của VIMC) và cảng thương mại biển Vladivostok (đơn vị thuộc FESCO).

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH TRAI)

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy tăng cường kết nối Đông Nam Á với các đối tác Á-Âu

Tại Phiên thảo luận ngày 2/9 về hợp tác liên vùng Á-Âu, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026, các đại biểu cho rằng việc tăng cường liên kết giữa các khu vực, địa phương và nền kinh tế sẽ góp phần mở rộng không gian hợp tác, thúc đẩy các chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực Á-Âu.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ở Asheville, bang North Carolina, Mỹ ngày 1/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Giới lãnh đạo công nghệ hối thúc G20 đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Tại Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ngày 1/9 ở bang North Carolina (Mỹ), hai tỷ phú Mark Zuckerberg và Elon Musk nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải phát triển thêm các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như nguồn điện năng đáp ứng hạ tầng này.

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm, làm việc Bayer AG - Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp)

Phú Thọ tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với Tập đoàn Bayer AG của Cộng hòa Liên bang Đức

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mong muốn Bayer AG - Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng đầu của Đức tiếp tục quan tâm đến Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng; nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp trong nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị nông sản, ứng dụng khoa học-công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực.

Cử tri Iceland đi bỏ phiếu tại thủ đô Reykjavik. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Iceland không nối lại đàm phán gia nhập EU

Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir cho biết, chính phủ sẽ không tiếp tục đàm phán về việc Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho thấy đa số cử tri phản đối nối lại các cuộc đàm phán.

Hội thảo quy tụ khoảng 70 chuyên gia, đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Kết nối nguồn lực trí thức người Việt toàn cầu, mở rộng hợp tác phát triển điện hạt nhân

Các chuyên gia cho rằng, những yêu cầu cấp thiết đối với chương trình điện hạt nhân Việt Nam gồm chuẩn bị nguồn nhân lực, tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng những cơ chế hợp tác để nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước.