“Nếu cho tôi tham gia cùng, tôi sẽ hiểu” - Xây dựng một cộng đồng hành động thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ

“Nếu bạn chỉ nói cho tôi thì tôi sẽ quên. Bạn cho tôi xem, tôi có thể nhớ. Nhưng nếu cho tôi tham gia cùng, tôi sẽ hiểu”. Triết lý giáo dục thực hành này đã trở thành kim chỉ nam cho LeadHerShip, một sáng kiến mang tính cộng đồng, nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
Một sự kiện trong khuôn khổ Sáng kiến LeadHerShip.
Một sự kiện trong khuôn khổ Sáng kiến LeadHerShip.

Trong một thế giới mà vai trò của phụ nữ ngày càng được ghi nhận, sáng kiến do Trường đại học Việt Đức khởi xướng với sự bảo trợ của Viện Friedrich Naumann Việt Nam, không chỉ “nói về” bình đẳng giới, mà hành động để hiện thực hóa điều đó.

Bài học từ gia đình Nobita ...

Một buổi chiếu phim Doraemon lại mở ra những cuộc trò chuyện bất ngờ về kinh tế hộ gia đình, vai trò giới và cách phụ nữ ra quyết định trong đời sống thường nhật...

Tập phim Doraemon Du lịch Hawaii cùng hạt dẻ” với sự xuất hiện của hạt dẻ tiết kiệm giúp mẹ của Nobita có được kế hoạch chi tiêu hợp lý nhất. Tuy nhiên, những tình huống dở khóc dở cười cũng xuất hiện chung quanh mục tiêu tiết kiệm đó. Câu chuyện tưởng chừng chỉ mang tính giải trí đã trở thành chất liệu để người tham gia phân tích cách vận hành tài chính trong một gia đình điển hình kiểu Nobita: Ai đang đưa ra quyết định? Ai kiểm soát tài chính? Và làm thế nào để trẻ con cũng học được về quản lý tài chính từ sớm?

“Nếu cho tôi tham gia cùng, tôi sẽ hiểu” - Xây dựng một cộng đồng hành động thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ ảnh 1
Chuyên gia hoạch định tài chính Trần Thị Mai Hân chia sẻ trong một sự kiện của LeadHerShip 2025.

“Chúng tôi chọn những tình huống gần gũi như vậy để mọi người cảm thấy việc học hỏi không quá xa vời, mà bắt đầu từ những điều nhỏ chung quanh mình”, chị Đào Thị Bích Vân, Chủ nhiệm dự án LeadHerShip, chia sẻ.

“Điều quan trọng là người tham gia được trải nghiệm, chia sẻ, tranh luận và từ đó tự rút ra bài học cho chính mình”, chị Đào Thị Bích Vân nói.

Sự lựa chọn này không chỉ cho thấy tinh thần cởi mở của đội ngũ sáng kiến, mà còn phản ánh triết lý nền tảng của LeadHerShip: Việc trao quyền cho phụ nữ không cần bắt đầu từ các khái niệm lớn lao, mà có thể bắt đầu bằng sự tự tin để đặt câu hỏi, sự tò mò để tìm hiểu, và sự cộng hưởng trong một không gian an toàn để cùng nhau học hỏi.

Bên cạnh những buổi workshop mới lạ như thế, LeadHerShip cũng tổ chức các sự kiện học thuật có chiều sâu như tọa đàm Tăng cường năng lực lãnh đạo cho nữ giới trong giáo dục.

Tại đây, Tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến, người sáng lập Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD, đã chia sẻ rằng: “Lãnh đạo nữ không chỉ có khả năng thấu hiểu các khó khăn mà các nhóm yếu thế phải đối mặt, mà còn có thể tạo ra những thay đổi cụ thể để bảo đảm rằng mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển trong môi trường giáo dục”.

Bà nhấn mạnh vai trò của các nhà lãnh đạo nữ trong việc xây dựng một môi trường học đường an toàn, tôn trọng và giàu tính nhân văn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến, người sáng lập Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD chia sẻ trong khuôn khổ sáng kiến LeadHerShip.

Chọn cách tiếp cận đa dạng, từ đời thường đến hàn lâm, từ hài hước đến học thuật, LeadHerShip đã và đang tạo ra không gian học tập nơi bình đẳng giới không chỉ là một chủ đề, mà là một trải nghiệm sống động và có thật.

Mở rộng hành trình trao quyền cho phụ nữ

Khởi đầu với chủ đề “Nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho nữ giới trong giáo dục”, các hoạt động của năm đầu tiên tập trung chủ yếu vào cộng đồng học thuật - nơi các nữ giảng viên và sinh viên được tiếp cận những kỹ năng, góc nhìn và trải nghiệm mới để vững vàng hơn trên hành trình sự nghiệp.

Sang năm thứ hai, dự án chính thức “tách nhánh”, với một hướng đi dành cho đối tượng đại chúng, tập trung vào các workshop kỹ năng thiết thực, như tài chính cá nhân, đầu tư thông minh và bảo hiểm xã hội. Nhánh còn lại hướng tới giới học thuật chuyên sâu, với các hội thảo, tọa đàm và khóa học ngắn ngày theo định hướng nghiên cứu.

LeadHerShip đã thu hút gần 400 lượt người tham gia trực tiếp.

LeadHerShip đã thu hút gần 400 lượt người tham gia trực tiếp.

Với 10 sự kiện lớn nhỏ đã được tổ chức, nhóm dự án thu hút gần 400 lượt người tham gia trực tiếp. Điều đáng chú ý là, những người tham dự là nam giới đã chú ý ngày càng nhiều hơn tới các chương trình của LeadHerShip, một điều không chỉ gây bất ngờ mà còn đầy khích lệ. Tỷ lệ nam giới tham gia dao động từ 20 đến 30%, gồm cả sinh viên, giảng viên và các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực.

“Ban đầu khi nghe đến LeadHerShip là sáng kiến dành cho phụ nữ, tôi cũng hơi ngần ngại. Nhưng sau khi trải nghiệm, tôi nhận ra đây không chỉ là sân chơi dành riêng cho phụ nữ, mà còn là nơi để nam giới như tôi học cách lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ, bởi bình đẳng giới không thể thành hiện thực nếu thiếu sự đồng hành của cả hai giới”, anh Nam - một người tham dự chia sẻ.

Tỷ lệ nam giới tham gia các sự kiện trong khuôn khổ sáng kiến dao động từ 20 đến 30%, gồm cả sinh viên, giảng viên và các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực.

Tỷ lệ nam giới tham gia các sự kiện trong khuôn khổ sáng kiến dao động từ 20 đến 30%, gồm cả sinh viên, giảng viên và các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực.

Với sự đồng hành của Viện Friedrich Naumann FNF, một đối tác quốc tế giàu tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực dân chủ, tự do và phát triển bền vững, dự án đang dần phát triển thành mô hình kiểu mẫu cho hợp tác quốc tế trong thúc đẩy bình đẳng giới thông qua giáo dục thực tiễn.

“Chương trình này không chỉ nhằm nâng cao khả năng tự chủ của phụ nữ mà còn tăng cường vốn hiểu biết của họ trong những lĩnh vực thiết thực, từ đó tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của họ”, bà Lê Bích Ngọc, Quản lý Dự án tại FNF Việt Nam chia sẻ về dự án.

“Sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ sẽ khơi dậy niềm đam mê, khát khao học hỏi và phát triển bản thân trong từng cá nhân”, bà Lê Bích Ngọc cho biết thêm.

Khi cộng đồng được hình thành

Bà Nguyễn Hoàng Khánh Tiên, Thạc sĩ Chính sách công tại Fulbright, chuyên gia đồng hành cùng dự án trong vai trò tư vấn tài chính, chia sẻ: “Là người từng đối mặt với không ít trở ngại khi khởi nghiệp, tôi hiểu phụ nữ cần nhiều hơn là lời khuyên. Họ cần một cộng đồng hỗ trợ, được trao quyền, và được tiếp cận các kỹ năng cần thiết để tự tin theo đuổi con đường của riêng mình”.

“Khi những trải nghiệm thực tế được lan tỏa và kết nối với nhau, đó là lúc chúng ta bắt đầu xây dựng một cộng đồng có hành động, chứ không chỉ là những cuộc trò chuyện”, bà Nguyễn Hoàng Khánh Tiên nhấn mạnh.

Chuyên gia tin rằng “mỗi người phụ nữ khi được trao quyền sẽ tạo nên sức mạnh lan tỏa, giúp cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn”.

Không chỉ mang đến những công cụ và kiến thức thực tiễn sáng kiến đã giúp khơi gợi niềm tin rằng bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể trở thành người lãnh đạo xuất sắc.

Các thành viên tham gia LeadHerShip bàn luận sôi nổi về một chủ đề liên quan tài chính.

Các thành viên tham gia LeadHerShip bàn luận sôi nổi về một chủ đề liên quan tài chính.

Chúng tôi mong muốn dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kỹ năng hay kiến thức, mọi người đến rồi về mà còn hướng đến xây dựng một cộng đồng kết nối, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau lâu dài. Dự án cũng mong muốn nhận được sự đồng hành lâu dài của Viện Friedrich Naumann Việt Nam để có thể tiếp tục phát triển thành một mô hình điển hình trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đúng vai trò của một trường đại học là dùng sức mạnh của giáo dục, để kết nối và lan tỏa đến cộng đồng lớn hơn.

Chị Đào Thị Bích Vân, Giảng viên Trường đại học Việt Đức chủ nhiệm dự án LeadHerShip

Khi từng cá nhân được tiếp sức vươn lên, họ sẽ tham gia tích cực hơn vào các hoạt động kinh tế-xã hội, đồng thời lan tỏa sự tự tin và tư duy đổi mới đến những người chung quanh. Sự hình thành của cộng đồng LeadHerShip chính là minh chứng cho thấy mỗi phụ nữ được truyền cảm hứng có thể trở thành một hạt nhân thay đổi, góp phần thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong xã hội.

Trong năm 2025, LeadHerShip sẽ tổ chức Hội nghị Giới trẻ dành cho cộng đồng học thuật với chủ đề “Phụ nữ và phát triển bền vững”. Đây không chỉ là một cột mốc mới, mà là bước tiến nhằm mở rộng tác động đến các tầng lớp trẻ, nơi phụ nữ không chỉ là người thụ hưởng mà trở thành người kiến tạo tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

Theo Báo cáo “Phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài” mới được công bố. Năm 2025, trung bình một lao động Việt Nam phải chi trả khoảng 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, giảm so với mức 164,9 triệu đồng của năm 2021.

Tin nổi bật ngày 8/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga; Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế

Tin nổi bật ngày 8/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga; Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên bang Nga; Thủ tướng làm việc về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế; Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hàn Quốc; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/9.

Đào tạo các thủ tục liên thông tại Tổ dân phố số 4, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: THÁI HÒA)

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ thôn, tổ dân phố

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức đóng của nhóm đối tượng này được xác định trên cơ sở mức phụ cấp hằng tháng, với tổng tỷ lệ đóng là 25%, trong đó người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 17%.

Ngôi nhà siêu mỏng hình thành sau giải phóng mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Đất “siêu mỏng, siêu méo” sau mở rộng Vành đai 1: Bài toán chưa dễ giải

Sau giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, nhiều dải đất có diện tích rất nhỏ, hình dạng bất thường xuất hiện dọc tuyến La Thành. Việc xử lý những phần đất này đang đặt ra bài toán không dễ đối với công tác chỉnh trang, quản lý trật tự xây dựng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.