Tăng cường hợp tác giữa các Nghị viện để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và phát triển nền kinh tế chăm sóc

Ngày 5/2, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Diễn đàn Nữ Lãnh đạo Chính trị (WAIPA) tại thủ đô Vientiane, Lào.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Diễn đàn có sự tham gia của các nữ nghị sĩ đến từ các Nghị viện thành viên của AIPA cũng như các chuyên gia, các nhà khoa học và tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và nền kinh tế chăm sóc.

Các chủ đề thảo luận chính tại diễn đàn lần này gồm: Tăng cường sự tham gia chính trị và lãnh đạo của phụ nữ trong việc thúc đẩy khả năng phục hồi và duy trì hòa bình; thúc đẩy sự kết nối và hợp tác giữa các thế hệ của nữ lãnh đạo và thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ và công nhận nền kinh tế chăm sóc để tạo điều kiện tăng trưởng toàn diện và tham gia chính trị.

Tại diễn đàn, trong phiên thảo luận với chủ đề “Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ và công nhận nền kinh tế chăm sóc để tạo điều kiện tăng trưởng toàn diện và tham gia chính trị”, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan đã có bài phát biểu quan trọng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bà Phương Lan khẳng định, thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ và công nhận nền kinh tế chăm sóc để tạo điều kiện tăng trưởng toàn diện và tham gia chính trị cũng như thúc đẩy bình đẳng giới là những ưu tiên hàng đầu của Quốc hội Việt Nam, luôn được chú trọng trong quá trình thực hiện các chức năng của Quốc hội Việt Nam.

Theo bà Phương Lan, trong những năm qua, hệ thống pháp luật của Việt Nam nhằm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ và bình đẳng giới tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và xu thế hội nhập quốc tế. Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật tại Việt Nam ngày càng được quan tâm. Cụ thể, nguyên tắc bình đẳng giới được đề cập trong Hiến pháp và các bộ luật quan trọng như Bộ Luật lao động; Luật Việc làm; Luật Bình đẳng giới; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người...và mới đây nhất là Luật Đất đai.

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bà Phương Lan cũng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển nền kinh tế chăm sóc, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi và người khuyết tật ngày càng gia tăng. Việt Nam luôn khuyến khích sự sáng tạo, đa dạng hóa, xã hội hóa các mô hình của nền kinh tế chăm sóc, nhất là các mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Việc đầu tư cho nền kinh tế chăm sóc là thành tố quan trọng để hỗ trợ các quyền cơ bản, bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Đoàn Việt Nam đề nghị các Nghị viện thành viên tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề bình đẳng giới, trao quyền kinh tế cho phụ nữ, phát triển nền kinh tế chăm sóc, trong đó bao gồm cả việc nội luật hóa các cam kết quốc tế mà chúng ta là thành viên.

Đoàn Việt Nam cũng đề nghị xem xét, phê chuẩn các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội và giám sát hoạt động ký kết và thực hiện các Điều ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực này. Trong đó, nhấn mạnh đến việc chia sẻ kinh nghiệm giữa Nghị viện các quốc gia thành viên trong thực hiện các chương trình hỗ trợ đặc thù cho phụ nữ và doanh nghiệp có nữ lãnh đạo.

Diễn đàn Nữ Lãnh đạo Chính trị là một trong những sự kiện trọng tâm của Phiên họp Ủy ban Điều phối WAIPA năm 2024 với chủ đề “Thúc đẩy nghị viện đáp ứng giới vì một Cộng đồng ASEAN tự cường, kết nối, bao trùm” được tổ chức trong các ngày 4-7/2 tại thủ đô Vientiane, Lào.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.