NATO tái khẳng định nhiệm vụ cốt lõi

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra Tuyên bố Washington nhân kỷ niệm 75 năm thành lập khối đồng minh quân sự xuyên đại dương. Trong tuyên bố chung 38 điểm, các nước NATO khẳng định củng cố đoàn kết, nhấn mạnh NATO tiếp tục là diễn đàn xuyên Đại Tây Dương quan trọng và không thể thiếu trong tham vấn, phối hợp và hành động trước mọi vấn đề liên quan an ninh tập thể và của mỗi thành viên.
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 75 ở Washington (Mỹ) ngày 9/7/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 75 ở Washington (Mỹ) ngày 9/7/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

NATO khẳng định tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ cốt lõi, gồm răn đe và phòng thủ, ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng, cùng hợp tác an ninh. NATO sẽ thực hiện răn đe và phòng thủ trước mọi mối đe dọa bằng cách củng cố khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp. NATO cũng cam kết thực hiện mọi bước cần thiết nhằm bảo đảm sự tin cậy, tính hiệu quả, an toàn và an ninh của sứ mệnh răn đe hạt nhân.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với NATO và cho rằng các diễn biến ở khu vực này ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh khu vực châu Âu-Đại Tây Dương. NATO thời gian qua đã tăng cường hợp tác với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương, thông qua hỗ trợ Ukraine và tăng cường phòng thủ không gian mạng.

Tăng cường hỗ trợ Ukraine

Các nước NATO đã thông báo kế hoạch viện trợ quân sự cho Ukraine hơn 43 tỷ USD trong năm 2025, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev trên "chặng đường không thể đảo ngược" hướng tới hội nhập khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, bao gồm quy chế thành viên của NATO.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg nêu rõ, việc các nhà lãnh đạo NATO tuyên bố lộ trình Ukraine gia nhập là "không thể đảo ngược" phản ánh rõ mong muốn của liên minh. Tuyên bố Washington tái khẳng định NATO sẽ đưa ra lời mời Ukraine gia nhập khối khi các thành viên đồng ý và mọi điều kiện được đáp ứng.

Trong bối cảnh xung đột diễn ra tại Ukraine, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về hỗ trợ đáng kể cho Kiev, trong đó có cam kết cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến và chuyển giao máy bay chiến đấu F-16.

Phản ứng về tuyên bố của NATO, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga phải làm mọi cách để chặn việc Ukraine gia nhập NATO mà liên minh này tuyên bố là "chặng đường không thể đảo ngược". Từ lâu, Nga luôn xem việc NATO mở rộng biên giới về phía đông là mối đe dọa hiện hữu với an ninh của Nga. Moskva cho rằng, việc giữ trạng thái trung lập là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững của Ukraine và khu vực.

Trong bối cảnh xung đột diễn ra tại Ukraine, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về hỗ trợ đáng kể cho Kiev, trong đó có cam kết cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến và chuyển giao máy bay chiến đấu F-16. NATO cũng công bố thành lập Cơ quan Hỗ trợ và Đào tạo an ninh (NSATU), có nhiệm vụ điều phối việc cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho Ukraine.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken xác nhận, lô máy bay F-16 đầu tiên từ Đan Mạch và Hà Lan đang trên đường tới Ukraine. Phía Mỹ cũng cho biết, Bỉ và Na Uy cũng cam kết cung cấp thêm máy bay cho Kiev. Canada cam kết viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine, một phần của gói hỗ trợ được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Thông điệp từ cuộc gặp song phương

Tại cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh NATO, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer tái cam kết duy trì sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine. Ông Starmer cũng cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của nước này lên 2,5% GDP, tùy thuộc điều kiện kinh tế và đánh giá chiến lược phòng thủ.

Ngày 10/7, phát biểu trước báo giới tại Vienna (Áo), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, Ấn Độ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp hỗ trợ để có thể nhanh chóng khôi phục hòa bình và ổn định tại Ukraine. Thủ tướng Áo Karl Nehammer nhấn mạnh, Vienna và New Delhi chia sẻ mục tiêu chung là đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine, phù hợp Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden, tại Nhà trắng. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ coi Anh là đồng minh quan trọng trong các vấn đề toàn cầu, trong đó có Ukraine. Ông Starmer cam kết duy trì sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngoài vấn đề Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác hai nước, cũng như hợp tác ba bên với Mỹ để tăng cường năng lực phòng vệ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.