Náo nức ngày khai giảng năm học mới ở vùng cao biên giới Tuyên Quang
Cùng với học sinh trong cả nước, sáng 5/9, hơn 509 nghìn học sinh tỉnh Tuyên Quang nô nức bước vào năm học mới 2025-2026.
Không khí náo nức trong Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 diễn ra tại các trường trên địa bàn tỉnh vùng cao Tuyên Quang.
Đây là năm học đầu tiên sau sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang thành tỉnh Tuyên Quang mới và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sắp xếp đội ngũ cán bộ, phấn đấu trong năm học mới đạt nhiều thành tích.
Năm học mới, tỉnh Tuyên Quang có hơn 1.054 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó có 20 trường phổ thông dân tộc nội trú, 236 trường phổ thông dân tộc bán trú.
Để bảo đảm tốt các điều kiện cho năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác giáo dục, đào tạo.
Tại xã biên giới Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang, ngay từ sáng sớm, học sinh từ các bản làng vùng cao được gia đình đưa đến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xín Chải dự lễ khai giảng.
Đồng thời, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh các giải pháp chuyên môn, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Anh Lý Văn Lạch, thôn Nậm Lầu, xã Lao Chải dậy từ sớm để đưa con đến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xín Chải. Năm học này, con anh bước vào lớp 1 và được học bán trú tại trường. Năm học mới, Trường tiểu học và trung học cơ sở Xín Chải phấn đấu cải thiện chất lượng dạy và học, chú trọng nuôi dưỡng học sinh và bảo đảm an toàn trường học.
Sau lễ khai giảng, học sinh vào lớp học để xem trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Thủ đô Hà Nội. Tại xã vùng cao Mèo Vạc, Lễ khai giảng liên trường mầm non-tiểu học-trung học cơ sở Pả Vi diễn ra ngắn gọn và trang trọng. Sau sáp nhập, xã Mèo Vạc mới có 13 trường, 217 lớp với gần 6.510 học sinh, đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Pả Vi, xã Mèo Vạc vui mừng đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
Hòa trong không khí bầu cử trên cả nước, ngày 15/3, cử tri tỉnh Lạng Sơn nô nức tới các điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh, lựa chọn những đại biểu đủ đức đủ tài, đại diện tiếng nói cho nhân dân góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Cùng với cử tri cả nước, ngay từ sáng sớm, các khu vực bỏ phiếu của tỉnh Lào Cai có đông cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đến tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lễ khai mạc diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử.
Từ sáng sớm ngày 15/3, ở tỉnh Thái Nguyên rộng lớn sau sáp nhập, nơi xa nhất lên đến hơn 200km, từ vùng cao xa xôi với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đến miền xuôi với nhiều khu công nghiệp, thành thị đến nông thôn, ở đâu cũng cờ phướn phấp phới, cử tri nô nức đi bầu những đại biểu ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực các cấp.
Cùng với cử tri trên cả nước, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, những người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Theo báo cáo từ Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, tính đến hết 15 giờ 40 phút chiều 15/3 tỷ lệ cử tri đi bầu cử của tỉnh đã đạt trên 99,21%; trong đó đã có 736/854 tổ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; có 21/38 xã phường đạt kết quả bầu cử 100%.
Với sự chuẩn bị chu đáo các tình huống, trong ngày 15/3, thành viên ở nhiều tổ bầu cử trong tỉnh Điện Biên đã chủ động hỗ trợ cử tri đặc biệt bỏ phiếu bầu cử, bảo đảm quyền lợi công dân.
Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, cùng cử tri cả nước và gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.
Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu đặt tại Hội trường Học viện Hải quân (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định.
Tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử nên công tác bầu cử tại các thôn, bản xa xôi, vùng đặc biệt khó khăn đã diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, an toàn.
Sáng 15/3, xã vùng cao biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành sớm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là địa bàn xa nhất tỉnh, đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt mạnh, dân cư sinh sống phân tán.
Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi của mùa xuân, cùng với cử tri cả nước, cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 15/3, trong căn nhà nhỏ của mình tại tổ 3, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, cụ Đồng Phúc Túc, năm nay 106 tuổi, nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Kạn (cũ) tự tay bỏ những lá phiếu bầu của mình vào hòm phiếu lưu động.
Sáng 15/3, hòa chung không khí rộn ràng trong cả nước, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hòa chung không khí của cả nước, sáng 15/3 hơn 301 nghìn cử tri trên địa bàn tỉnh Lai Châu nô nức tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Sáng 15/3, Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới tham dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 6 khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.
Trong không khí hân hoan của Ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, từ quê hương cách mạng Tân Trào đến địa đầu Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhân dân các dân tộc nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại các điểm bầu cử ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, không quản đường xa, đi lại khó khăn, ngay trong sáng sớm nay, đông đảo cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số đã có mặt để thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong niềm vui hân hoan, phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ 5 giờ 30 phút ngày 15/3, các cử tri thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tham gia bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu của đơn vị, sau đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên biên giới.
Sáng 15/3, cùng với cả nước, cử tri tại tỉnh Thái Nguyên nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu của tỉnh Lào Cai, đông đảo cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đã đến tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn, đúng quy định, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện, hạ tầng viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử.
Những ngày này, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang rộn ràng khắp các thôn, bản ở xã Nghĩa Đô (Lào Cai).
Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.