Nâng tầm vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

LTS-Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8, tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10, Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Phóng viên (PV): Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ 8, Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 10, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 5-8/11/2024. Xin Thứ trưởng chia sẻ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình: Đây là lần đầu tiên các Hội nghị hợp tác GMS, ACMECS và CLMV được tổ chức trực tiếp trở lại sau 6 năm, là dịp để các nhà lãnh đạo thảo luận định hướng hợp tác, giúp các cơ chế vững vàng bước sang kỷ nguyên phát triển mới.

Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Trung Quốc được kỳ vọng truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới tiểu vùng, khu vực và cộng đồng quốc tế:

Thứ nhất, nâng cấp nội hàm hợp tác tiểu vùng. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang chuyển đổi sâu rộng, toàn diện chưa từng có; xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, bao trùm trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, tiểu vùng Mê Công cần có những bước đột phá để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tại các hội nghị lần này, bên cạnh các vấn đề truyền thống như kinh tế, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề mới, trong đó nổi bật là đổi mới sáng tạo. Những lĩnh vực hợp tác mới là nguồn xung lực mạnh mẽ định vị các cơ chế GMS, ACMECS, CLMV không chỉ là các cơ chế hạt nhân truyền thống trong hợp tác tiểu vùng; mà còn là những cơ chế tiên phong đưa tiểu vùng Mê Công lên một tầm cao mới trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Thứ hai, nâng cao tin cậy chính trị giữa các nước thành viên. Chuỗi sự kiện lần này quy tụ đầy đủ các quốc gia dọc sông Mê Công cũng là những nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các hoạt động tiếp xúc với đại diện các Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và người dân các nước, nhất là với chủ nhà Trung Quốc.

Đây là dịp quan trọng Việt Nam thể hiện thiện chí hợp tác trên tinh thần cởi mở, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam với các nước thành viên, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng toàn diện.

Chuyến công tác cũng nhằm duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao hai bên đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2024); duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, cả cấp trung ương và địa phương, phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Thứ ba, nâng tầm vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự các sự kiện lần này thể hiện cam kết của Việt Nam đối với các cơ chế GMS, ACMECS và CLMV nói riêng và hợp tác tiểu vùng Mê Công nói chung.

Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ truyền tải thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và đóng góp thúc đẩy các cơ chế GMS, ACMECS, CLMV cũng như tổng thể hợp tác tiểu vùng Mê Công tạo bứt phá trong giai đoạn phát triển mới; qua đó, khẳng định tư duy đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

PV: Xin Thứ trưởng chia sẻ nội dung chính của các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác?

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình: Các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự kiến sẽ diễn ra liên tục trong bốn ngày làm việc trên tinh thần hiệu quả, toàn diện, thực chất. Do đó, chương trình công tác Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hết sức phong phú, đa dạng và thực chất, thể hiện ở các khía cạnh sau:

Một là, phong phú về hình thức. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại ba hội nghị đa phương gồm Hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ 8, Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 10, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 11; tiến hành các cuộc gặp song phương với một số đối tác quan trọng; tham dự các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, tọa đàm với doanh nghiệp; thăm một số cơ sở kinh tế, logistics tại Côn Minh và Trùng Khánh, Trung Quốc.

Hai là, đa dạng về đối tác. Trong các ngày làm việc, Thủ tướng Chính phủ dự kiến tiếp xúc với nhiều đối tác quan trọng, có tiềm năng hợp tác với Việt Nam ở tất cả các cấp, trong đó có các đối tác phát triển, các thiết chế tài chính đa phương, cơ quan trung ương, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng dành thời gian thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của kiều bào Việt Nam tại Trung Quốc.

Ba là, thực chất về nội dung. Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam trong bối cảnh mới; trong đó, thúc đẩy các thế mạnh truyền thống như thương mại-xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, tăng cường liên kết hạ tầng cứng-hạ tầng mềm, quản lý và sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước xuyên biên giới; đồng thời tích cực tìm kiếm nguồn lực phát triển các tiềm năng to lớn như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững, giảm phát thải.

Tôi tin tưởng với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chuyến công tác lần này sẽ mang lại nhiều kết quả cụ thể, thực chất đối với Việt Nam, tiểu vùng Mê Công, đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.