Khẳng định vai trò nòng cốt trong hợp tác tiểu vùng Mê Công

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8 từ ngày 5 đến 8/11/2024.
Khẳng định vai trò nòng cốt trong hợp tác tiểu vùng Mê Công

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10, Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc. Đây là các hội nghị định kỳ của GMS, ACMECS và CLMV, cũng là những hoạt động cấp cao trực tiếp đầu tiên của các cơ chế này kể từ năm 2018.

Chương trình GMS được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ, thành lập năm 1992, với sự tham gia của Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. GMS thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột gồm kết nối, cộng đồng, năng lực cạnh tranh, và trong 10 lĩnh vực gồm nông nghiệp, năng lượng, môi trường, y tế, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, du lịch, giao thông, cạnh tranh thương mại và phát triển đô thị.

Sau hơn ba mươi năm phát triển, GMS đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong hỗ trợ tiểu vùng Mê Công kết nối cơ sở hạ tầng và phát triển các hành lang kinh tế.

Cơ chế ACMECS được thành lập tại Hội nghị cấp cao Bagan tháng 11/2003 theo sáng kiến của Thái Lan. ACMECS là cơ chế hợp tác nội khối duy nhất có sự tham gia đầy đủ của năm nước tiểu vùng Mê Công gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Mục tiêu của ACMECS là tăng cường hợp tác kinh tế để phát huy lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh của các nước thành viên. Theo đó, ACMECS nỗ lực huy động nguồn lực để triển khai một số dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, kết nối hạ tầng mềm, phát triển các kỹ năng thông minh và nâng cao năng lực của đội ngũ y tế.

Hội nghị cấp cao CLMV được tổ chức lần đầu tháng 11/2004 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 10. Với mục tiêu hỗ trợ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển, hội nhập vào tiến trình phát triển chung của khu vực, hợp tác CLMV tập trung trong sáu lĩnh vực gồm thương mại và đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp và năng lượng, giao thông, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Các nước thành viên thời gian qua tập trung triển khai Khung khổ phát triển CLMV, trong đó có một số dự án nâng cao năng lực và tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, đầu tư.

Việt Nam luôn coi trọng các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công. Trong đó, Việt Nam xem GMS và ACMECS là các cơ chế có ý nghĩa chiến lược, gắn với các đối tác quan trọng hàng đầu; coi CLMV là cơ chế nhằm gia tăng sự hỗ trợ và quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển của tiểu vùng Mê Công. Tại các cơ chế nêu trên, Việt Nam thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực và đóng góp trách nhiệm vào lợi ích chung của khu vực, nâng cao hiệu quả hợp tác tiểu vùng, đồng thời huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, thiên tai, tác động đa chiều đến các quốc gia tiểu vùng Mê Công.

Bên cạnh việc đẩy mạnh những chiến lược phát triển kinh tế, xây dựng các công trình trên sông Mê Công, các nước cũng tăng cường phối hợp, hợp tác tại các cơ chế tiểu vùng nhằm ứng phó hiệu quả thách thức. Chuyến công tác cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, với điểm nhấn là các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước thời gian qua.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ 8 của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với nước chủ nhà Trung Quốc, cũng như mong muốn tăng cường tin cậy chính trị và duy trì đà phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Chuyến công tác cũng nhằm khẳng định, Việt Nam ủng hộ Lào trên cương vị nước Chủ tịch ACMECS; mong muốn củng cố đoàn kết, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa năm nước thành viên ACMECS vì sự phát triển của tiểu vùng, trong các lĩnh vực như quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai, kết nối khu vực toàn diện, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tham dự Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 11, Việt Nam thể hiện mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên trong phát triển nguồn nhân lực, kết nối doanh nghiệp, tạo thuận lợi về thương mại và đầu tư, cũng như tăng cường vai trò của ASEAN trong hợp tác tiểu vùng.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả và nâng tầm đối ngoại đa phương, cũng như Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030.

Chúc chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với các cơ chế hợp tác GMS, ACMECS và CLMV, đồng thời thể hiện vai trò nòng cốt, sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng Mê Công.

NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.