Nâng tầm giá trị nông sản từ sản phẩm địa phương

Những ngày này, khu xưởng của Hợp tác xã Tây Bắc tại bản Huổi Hẹ (xã Yên Châu, tỉnh Lạng Sơn) tấp nập người ra vào. Trong xưởng, mùi thơm đặc trưng của tỏi đen, chuối sấy, nhãn sấy, mận sấy, xoài sấy... cùng với không khí lao động khẩn trương.

Hợp tác xã Tây Bắc tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động là người địa phương.
Hợp tác xã Tây Bắc tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động là người địa phương.

Ở đó, những người nông dân các dân tộc vốn quen với ruộng nương, nay đã trở thành những công nhân chế biến chuyên nghiệp, làm việc thành thục bên những dây chuyền, máy móc hiện đại.

Hợp tác xã Tây Bắc được thành lập năm 2016 với tám thành viên sáng lập chuyên chế biến sâu các sản phẩm nông sản địa phương. Từ những bước đi ban đầu còn nhiều khó khăn, đến nay hợp tác xã đã tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 12 lao động thường xuyên cùng khoảng 10 lao động thời vụ, doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng mỗi năm, sản xuất hơn 10 tấn thành phẩm từ khoảng 50 tấn nguyên liệu tươi.

Trong đó, toàn bộ nguyên liệu đầu vào đều được hợp tác xã thu mua, bao tiêu cho người dân các xã, bản trong vùng, góp phần tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân. Việc ký kết hợp đồng bao tiêu giúp người dân yên tâm sản xuất, không lo tìm đầu ra hay bị thương lái ép giá như trước.

Nói đến Hợp tác xã Tây Bắc, nhiều người biết đến thương hiệu tỏi đen Diệp Bách, sản phẩm OCOP 4 sao nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Câu chuyện khởi nghiệp của Giám đốc Nguyễn Thị Yến Linh, người sáng lập hợp tác xã là hành trình của sự dấn thân, bản lĩnh và đổi mới không ngừng.

Qua tìm hiểu được biết, chị Linh từng là phóng viên ở huyện vùng cao Bắc Yên cũ. Năm 2015, sau khi chồng chị cùng một số bạn bè đầu tư sản xuất tỏi đen nhưng thất bại, phải đổ bỏ hàng chục cân sản phẩm trong khi vốn liếng đều đi vay, chị đã quyết định chuyển hướng công việc cùng chồng bắt đầu lại.

“Khi mới làm, vợ chồng tôi đã từng gạt nước mắt đổ đi hàng chục cân tỏi đen chỉ vì chưa nắm vững kỹ thuật, chưa ứng dụng được công nghệ số trong sản xuất, chế biến”, chị Nguyễn Thị Yến Linh nhớ lại.

Chị Linh hiểu rằng, muốn thành công phải bắt đầu từ nghiên cứu kỹ thị trường và nắm chắc vùng nguyên liệu. Từ đó chị đã dành nhiều thời gian khảo sát các xã trồng tỏi của Yên Châu như Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán… Nhận thấy trong vùng có khoảng 200 ha trồng tỏi chất lượng tốt, năng suất đạt từ 20 đến 25 tấn/ha, có thể hình thành vùng nguyên liệu bền vững cho chế biến. Chị Linh đã quyết tâm theo đuổi mô hình sản xuất tỏi đen từ chính tỏi tía và tỏi cô đơn đặc trưng của Yên Châu.

Chị Nguyễn Thị Yến Linh cho biết: “Ngày ấy vốn liếng ít, không dám đầu tư máy móc hiện đại. Hai vợ chồng phải lên mạng tìm hiểu từng bước, từ quy trình ủ men, sấy, đến cách kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Thất bại nhiều lần, nhưng cuối cùng chúng tôi đã tạo ra sản phẩm tỏi đen hoàn toàn sạch, không hóa chất, ngon và bảo quản được lâu”.

Nhờ sự kiên trì, sản phẩm tỏi đen Diệp Bách ra đời, nhanh chóng khẳng định thương hiệu, đạt chứng nhận OCOP 4 sao, trở thành hàng hóa đặc trưng của huyện Yên Châu. Hiện tại Hợp tác xã Tây Bắc có thể sản xuất hơn 3 tấn tỏi đen mỗi tháng, nhiều khi không đủ hàng để bán. Thành công của sản phẩm tỏi đen đã giúp Hợp tác xã Tây Bắc mạnh dạn đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng liên kết vùng nguyên liệu.

Bà Lò Thị Lưa, thành viên Hợp tác xã Tây Bắc, cho biết: “Từ khi tham gia Hợp tác xã, tôi được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, máy tính để kết nối mạng, tìm hiểu thông tin về giống, thời điểm thu hoạch, cách sơ chế, bảo quản. Chúng tôi cùng bàn bạc, thống nhất kế hoạch thu mua, chế biến. Nhờ có hợp tác xã, nông sản của người dân trong bản được thu mua, không phải lo đầu ra, thu nhập tăng lên rõ rệt”.

Sự thay đổi ấy cho thấy, chuyển đổi số đã trở thành chìa khóa giúp hợp tác xã phát triển bền vững. Không chỉ trong sản xuất, hợp tác xã còn tận dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, kết nối thị trường. “Chúng tôi bán hàng qua các kênh trực tuyến, livestream, thương mại điện tử. Người tiêu dùng ở tận miền trung, miền nam vẫn có thể đặt mua các sản phẩm của hợp tác xã dễ dàng”, chị Linh thông tin thêm.

Từ một cơ sở nhỏ, nay Hợp tác xã Tây Bắc đã đầu tư được hệ thống máy sấy, máy ủ men, dây chuyền đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc. Mỗi loại sản phẩm đòi hỏi công nghệ khác nhau, tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế, cơ sở vật chất nhà xưởng và kho bảo quản chưa đáp ứng được hết nhu cầu. Mỗi sản phẩm của Hợp tác xã không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản Sơn La, khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết 51 về phường xã không ma túy tại phường Cam Đường (Lào Cai), chiều 27/8. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Cam Đường hướng tới mục tiêu phường không ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Xã, phường không ma túy”, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cam Đường đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng “phường không ma túy” trên địa bàn…

Rất nhiều ngày trời mưa dông gió lốc song cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên vẫn nỗ lực khắc phục thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

81 ngày "dãi nắng dầm mưa"...

Đặt mục tiêu hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 22/12/2026, ấy vậy mà tới ngày 27/8 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng, đã hoàn thành toàn bộ việc khai quật, lấy mẫu với tổng số 4.608 phần mộ.

Đại biểu cắt băng khánh thành dự án tuyến đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. (Ảnh: Đức Thắng)

Khánh thành tuyến đường kết nối Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Ngày 27/8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác tuyến đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới, tăng cường kết nối khu vực Mỹ Lâm với các tuyến giao thông của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập giúp hộ gia đình tại bản Bó Sập khắc phục hậu quả sạt lở đất. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân khắc phục sạt lở do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài tại các xã biên giới tỉnh Sơn La đã gây sạt lở đất tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền và lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Cô giáo Lục Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc động viên học sinh lớp 12 vượt khó học tốt. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Thầy và trò Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc nỗ lực vượt khó

Năm học mới 2026-2027 với Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc (thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo) thật đặc biệt. Nhà trường đang trong quá trình đầu tư nâng cấp toàn diện nên phải sơ tán, học nhờ tại hai cơ sở, nhưng với trách nhiệm, tình yêu thương của người thầy, học trò hiếu học, trường đang vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt.

Vòng truyền hình thực tế mang đến cơ hội để các thí sinh khám phá cảnh sắc, văn hóa và kể những câu chuyện về Mộc Châu trên môi trường số. (Ảnh: TỐNG QUỐC BẰNG)

Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 lan tỏa vẻ đẹp Mộc Châu trên môi trường số

Những ngày cuối tháng 8, Mộc Châu (Sơn La) trở thành điểm hẹn của Miss Galaxy Vietnam 2026, khi các thí sinh chính thức bước vào vòng truyền hình thực tế. Nơi đây đã trở thành “sân khấu trải nghiệm” đặc biệt để các thí sinh khám phá cảnh sắc, văn hóa và kể những câu chuyện về vùng đất này trên môi trường số.

Công an Lai Châu bắt các đối tượng lừa đảo trong chuyên án 0726L. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Công an Lai Châu tìm bị hại trong 2 chuyên án lừa đảo 0726L và 0525L

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) vừa công bố danh sách các tài khoản có liên quan đến hoạt động nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản thuộc danh sách công bố đến trình báo, phục vụ điều tra, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội.