Nắng nóng cực đoan không còn là hiện tượng thời tiết đơn thuần

Nhiều khu vực trên thế giới đang trải qua những ngày tháng 6 ngột ngạt vì nắng nóng. Từ những đại lộ hào nhoáng của Paris hay London, cho đến những con phố sầm uất của Seoul hay Quảng Đông, nắng nóng kỷ lục đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.

Người dân xếp hàng uống nước gần đấu trường La Mã giữa đợt nắng nóng ở Roma. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Người dân xếp hàng uống nước gần đấu trường La Mã giữa đợt nắng nóng ở Roma. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chưa bao giờ bản đồ khí tượng của nhiều quốc gia lại “nhuộm sắc đỏ” cực đoan như những ngày này. Theo tờ Le Monde số ra ngày 24/6/2026, 58 tỉnh của Pháp chiếm hơn một nửa lãnh thổ đặt dưới mức báo động đỏ.

Cùng ngày, Báo France 2 cho biết: Nhiệt độ tại Bordeaux ở miền tây nam nước Pháp chạm ngưỡng 43°C, tương đương với khí hậu nắng nóng khắc nghiệt tại Baghdad (Iraq). Thủ đô Paris “theo sau” với cái nóng lên đến 40°C như tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất).

Sức nóng cực đoan bất thường đã gây ra hai trường hợp tử vong ở trẻ em do sốc nhiệt trong xe ô-tô và hơn 40 người lớn khác bị đuối nước - chủ yếu là thanh niên - khi đang cố gắng tránh nóng trong những ngày cuối tháng 6 này.

Phía bên kia bờ biển Manche, Vương quốc Anh lần đầu tiên trong lịch sử phải đưa ra cảnh báo nhiệt độ “màu đỏ” tại London và các vùng phụ cận, nơi nhiệt độ đã hoàn toàn phá vỡ mọi kỷ lục cũ.

Bài viết xuất bản ngày 24/6/2026 trên báo Le Monde cũng chỉ rõ: Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ vượt 41°C tại thành phố Bilbao, đặt mức báo động đỏ tại Andalusia, Cantabrie và cảnh báo hiện tượng nắng nóng gay gắt tại thủ đô Madrid.

20260625164d281d5d3347f783850f692d41a91e-cbsbeee000008-20260625-cbmfn0a002.jpg
Du khách giải nhiệt bên cạnh quạt phun sương ngoài trời gần Đấu trường La Mã giữa đợt nắng nóng ở Roma. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đợt nóng bất thường đang lan rộng khắp lục địa già, buộc nhiều quốc gia phải đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cũng theo ghi nhận của bài báo trên, tại Italia, báo động đỏ đã được ban bố tại 15 thành phố, trong đó bao gồm cả các trung tâm lớn như Rome và Milan. Tờ Tân Hoa Xã số ra ngày 25/6 cho biết thêm: Trong vòng 24 giờ, đã có 8 sự cố mất điện được ghi nhận trên khắp thành phố Turin (Italia), gây gián đoạn sinh hoạt của các hộ gia đình, cửa hàng và doanh nghiệp.

Tình hình tại Đức cũng căng thẳng không kém khi nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C tại các thành phố Bonn, Stuttgart, Frankfurt cùng nhiều khu vực phía tây và tây nam. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, dịch vụ đường sắt tiếp tục bị gián đoạn trong ngày 24/6 vừa qua, do lỗi hệ thống vô tuyến đường sắt GSM-R. Giao thông đường sắt giữa Frankfurt và Giessen bị đình trệ sau khi một bộ phận tàu hỏa quá nóng gây ra cháy cáp.

Ngay cả Thụy Sĩ cũng đang phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục tại hai thành phố lớn là Geneve và Zurich. Trong khi đó, tại Bỉ, tờ La Nouvelle République cho biết nhiệt độ tại thủ đô Brussels cũng đã vượt ngưỡng 33°C trong cơn sóng nhiệt này.

Tại Mỹ, Vườn quốc gia Grand Canyon bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của thế giới theo hướng không một ai mong đợi: ba du khách đều ở độ tuổi trên 60 và 70 gục ngã dưới cái nóng 42-43°C dù ở trong bóng râm.

Ngay cả tại Châu Á, miền nam Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang oằn mình trong đợt nóng kéo dài, nơi nhiệt độ chạm ngưỡng 37-38°C kèm theo độ ẩm cao.

20260625164d281d5d3347f783850f692d41a91e-cbsbeee000008-20260625-cbmfn0a003-8040.jpg
Người dân nhảy xuống kênh Saint-Martin để giải nhiệt trong thời tiết nóng bức ở Paris. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong bối cảnh đợt nắng nóng cực đoan “hoành hành” khắp nơi như hiện nay, hàng loạt câu hỏi về thực trạng khí hậu, sức khỏe con người và tương lai của nhân loại xuất hiện dày đặc trên các mặt báo quốc tế.

Tờ The Guardian của Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi đặt nghi vấn liệu đợt nóng kinh hoàng này có phải là một “bình thường mới” hay không. Truyền thông Anh cũng đưa ra những cảnh báo về tác động tiêu cực dây chuyền từ kinh tế, hạ tầng đến nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

Sự lo ngại này càng trở nên có cơ sở khi tờ The New York Times cũng dẫn số liệu từ Chương trình Copernicus - Sáng kiến quan sát Trái đất của Liên minh châu Âu nhằm thu thập và phân tích dữ liệu toàn cầu về khí hậu, khí quyển, đại dương và đất liền.

Tờ The New York Times nhấn mạnh rằng châu Âu đang nóng lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác, với tốc độ tăng nhiệt trung bình cao gấp đôi mức nóng lên toàn cầu kể từ giữa thập niên 90.

Tại Tây Ban Nha, bên cạnh trích dẫn dự báo từ Tổ chức Khí tượng thế giới về việc đợt nóng, tờ El Pais còn chỉ ra những hạn chế mà nhiều địa phương đang phải đối mặt, thí dụ như mới chỉ 1% trường học tại quốc gia này được trang bị điều hòa nhiệt độ nhằm bảo đảm cho sức khỏe, công tác dạy và học cho giáo viên và học sinh.

Tờ Le Soir của Bỉ lại phản ánh sự tức giận của người dân khi cho rằng “chính phủ đang để mặc người dân phải “tự xoay xở” trong cái nóng thiêu đốt”. Trước những rủi ro trực tiếp đối với tính mạng người lao động, tờ Die Zeit của Đức buộc phải đưa ra lời kêu gọi cấp bách từ Liên đoàn Công đoàn châu Âu (ETUC) về việc thiết lập thêm các giờ nghỉ ngơi bắt buộc.

Tại Hàn Quốc, một cuộc khảo sát của Đại học quốc gia Seoul cho thấy nắng nóng được xếp là mối đe dọa sức khỏe lớn thứ hai, chỉ sau các bệnh truyền nhiễm. Đáng chú ý, có tới bốn trên 10 người dân cho biết họ phải cắt giảm các chi tiêu thiết yếu như thực phẩm và y tế, để chi trả hóa đơn tiền điện cho các thiết bị làm mát.

Truyền thông quốc tế đồng loạt lên tiếng mạnh mẽ về hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này, minh chứng cho việc nắng nóng không còn chỉ là câu chuyện khí tượng, mà cần phải được lồng ghép vào các chính sách, chiến lược, hành động cụ thể và nhanh chóng để thích ứng với biến đổi khí hậu một cách nghiêm túc và thực chất hơn.

Ông Jim Skea, Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), từng đưa ra một lời cảnh báo rằng thế giới sẽ phải trải qua nhiều đợt nóng khắc nghiệt hơn nữa trong tương lai. “Những gì chúng ta đang coi là kỷ lục và bất thường của hôm nay sẽ sớm trở thành “bình thường mới” trong ngày mai”, ông Jim Skea nhấn mạnh.

Cơ thể con người có những giới hạn sinh học nhất định trước nhiệt độ và độ ẩm, kể cả là những người có thể trạng tốt. Sự chậm trễ trong việc cải tạo hạ tầng và trong việc cắt giảm khí thải sẽ tiếp tục đang đẩy nhân loại vào một tương lai nóng hơn. Đã đến lúc các chính phủ cần ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh những con số của tăng trưởng kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Tanzania

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đông Phi, sáng 5/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại trụ sở Công ty liên doanh viễn thông Halotel (Viettel Tanzania) và chủ trì Tọa đàm Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.

Ảnh minh họa: Một góc vịnh Kola trên biển Barents. (Ảnh: TTXVN)

EU với chiến lược mới về Bắc Cực

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị công bố chiến lược mới về Bắc Cực, đánh dấu nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực có vị thế quan trọng đối với kinh tế, an ninh và năng lượng của Lục địa già.

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.