Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng Hải quân

Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc, như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 95 năm thành lập Đảng, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; cũng là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam... đặt ra cho Quân chủng Hải quân những yêu cầu cao hơn, khẩn trương, khó khăn hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Hải quân.
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân thăm, động viên chiến sĩ trẻ ở lại trực Tết.
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân thăm, động viên chiến sĩ trẻ ở lại trực Tết.

Nhân dịp đón xuân mới, Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân về quá trình nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Chính ủy Hải quân, xin đồng chí cho biết những nét nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân chủng Hải quân để toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Năm 2024 tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, trong nước thì thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng... Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được trên giao phó.

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trạm radar 595 Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau), Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân.

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trạm radar 595 Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau), Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân.

Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để thực hiện giải pháp kịp thời trong xử lý tình huống trên biển đúng đối sách, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Toàn lực lượng duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và tổ chức, tham gia các cuộc diễn tập thực binh bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn; góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cơ bản, chuyên sâu.

Triển khai nghiêm túc quyết định của Bộ Quốc phòng về hợp nhất, tổ chức lại 38 cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tổ chức các hội thi, hội thao cấp Quân chủng và hội thi, hội thao toàn quân đạt thành tích cao.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo hướng tập trung, chính quy. Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” được triển khai tích cực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Tăng cường huấn luyện, làm chủ chuyên sâu trang bị kỹ thuật; tiếp nhận, sản xuất vật tư, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ có nhiều tiến bộ. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân Việt Nam, duy trì hòa bình, ổn định trên hướng biển.

Phóng viên:Thưa đồng chí Chính ủy, công tác đảng, công tác chính trị đóng vai trò như thế nào trong kết quả hoạt động của Quân chủng?

Tàu 637 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ trực chiến trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.
Tàu 637 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ trực chiến trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, luôn đoàn kết, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong 2024, Quân chủng tổ chức 29 chuyến tàu, 1 chuyến máy bay phục vụ hơn 5000 lượt đại biểu đi thăm, kiểm tra, động viên quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo trên vùng biển Tây Nam bảo đảm chu đáo, an toàn, hiệu quả, góp phần tạo nguồn lực xây dựng Quân chủng hiện đại.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo nhiều dấu ấn đậm nét, như Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền bắc; Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024; Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; Hải quân đỡ đầu con em ngư dân hoàn cảnh khó khăn đã hỗ trợ 162 học sinh, sinh viên đến trường; các đơn vị xây tặng 68 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; tích cực vận động thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng hiện đại.

Hải quân Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ.

Hải quân Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ.

Phóng viên:Thưa đồng chí, đối với Quân chủng và toàn quân, năm 2025 đặt ra nhiều yêu cầu mới, xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy Quân chủng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột, chiến tranh có thể sẽ diễn ra với nhiều hình thức và phương thức mới... Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, như Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam... Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình ổn định đặt ra yêu cầu cao hơn, khẩn trương, khó khăn hơn cho lực lượng Hải quân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Quân chủng tập trung lãnh đạo, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Toàn Quân chủng duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Tham mưu và xử lý kịp thời, đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, các hoạt động kinh tế biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chịu đựng khó khăn gian khổ, yêu biển đảo, gắn bó máu thịt với nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý gắn với xây dựng “Văn hóa ứng xử” trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội”.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, trọng tâm là 50 năm giải phóng miền nam, giải phóng Trường Sa; 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng tặng quà Tết cho quân dân huyện đảo Trường Sa.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng tặng quà Tết cho quân dân huyện đảo Trường Sa.

Tổ chức phục vụ an toàn, hiệu quả cho các đoàn thăm, kiểm tra Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam; triển khai xây dựng các công trình văn hóa, đền thờ Bác Hồ trên đảo Tiên Nữ, Thuyền Chài, huy động nguồn lực cho chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” gắn với hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Phóng viên: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp đã và đang được Quân chủng Hải quân triển khai như thế nào?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Quân chủng Hải quân được lựa chọn là đại hội đảng bộ làm trước ở 3 cấp cho toàn quân. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần phải chuẩn bị và triển khai thực hiện thật tốt. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng;

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21 của Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 847 của QUTW về phát huy phẩm “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng; xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử; triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội.

Đội hình tàu chiến đấu huấn luyện thực binh trên biển.

Đội hình tàu chiến đấu huấn luyện thực binh trên biển.

Tăng cường kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm và nâng cao chất lượng giám sát ở chi bộ; chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, qui chế, qui định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai khắc phục, hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát chuyên đề Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra.

Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng sâu sát, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo của lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, nhất là quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, giữa tập thể với cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Nhân dịp đón xuân mới, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công nhân viên toàn Quân chủng và gia đình, nhất là các đồng chí đang trực chiến trong những ngày Tết lời chúc mừng năm mới vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Cửa Việt luôn hấp dẫn, được đánh thức trong con mắt các nhà đầu tư và du khách.

Quảng Trị phát triển 3 hành lang kinh tế, 7 cực tăng trưởng

Điểm đáng chú ý trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là việc tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp liên vùng và mở rộng kết nối quốc tế. Quy hoạch xác định rõ vị thế của tỉnh trong cấu trúc phát triển mới là bổ trợ, kết nối, nâng cấp chuỗi giá trị vùng.

Cảng cá Lạch Quèn, một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Minh bạch dữ liệu nghề cá

Tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong đó, việc triển khai quyết liệt hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT VN) đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị kịp thời can thiệp ca bệnh nặng giúp cứu sống bệnh nhân.

Điểm tựa về y tế cho nhân dân Quảng Trị

Nhờ đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch, từng bước khẳng định vị thế của một bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực.

Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ Huy” trên đường 20 Quyết thắng.

Những con đường “tọa độ lửa” ở Quảng Trị

Ít có nơi nào trên đất nước ta như Quảng Trị, miền đất gió Lào cát trắng, nơi từng là cửa ngõ chiến trường miền nam vừa là tuyến đầu của hậu phương miền bắc. Mảnh đất này có những con đường mang đầy những chứng tích lịch sử, để mỗi lần đặt chân đến lại cho ta những hoài niệm và đong đầy sự tri ân...

Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh được xây dựng trên trận địa pháo năm xưa ở Bãi Dừa (Cổ Đạm).

Địa chỉ đỏ Bãi Dừa

Bãi Dừa (Cổ Đạm - Hà Tĩnh) nơi từng là trận địa chiến đấu của Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh, ghi dấu những chiến công oanh liệt, sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ vùng biển quê hương. Ngày nay, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Nhiều hạng mục tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia núi Lam Thành đang bị xuống cấp, bỏ hoang.

Chứng tích Thành Rum

Núi Lam Thành nằm bên tả ngạn sông Lam, thuộc xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Trên núi ngày nay, dấu tích của ngôi thành cổ còn rất rõ nét. Trải qua hơn 600 năm, những đoạn tường của Thành Rum vẫn sừng sững đứng đó, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. Theo truyền ngôn, ngôi thành trên núi Lam Thành đã có từ thời Trần-Hồ.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại.

Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới

Trên tuyến biên giới Việt-Lào, đặc biệt tại khu vực xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tình trạng buôn lậu có dấu hiệu gia tăng trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lực lượng chức năng địa phương đã và đang tăng cường kiểm soát, quyết liệt đấu tranh nhằm ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Các hạng mục chính của dự án cải tạo, nâng cấp hồ Kẻ Gỗ đã hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công.

Nhanh chóng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ năm 2025.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ An nóng nhất cả nước hôm nay, gần 40 độ C

Hôm nay (28/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Bộ tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt. Xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.