Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan, doanh nghiệp Thanh Hóa

Ngày 15/11, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo “Thực tiễn và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có 122 tổ chức cơ sở đảng, hơn 14.300 đảng viên. Việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tác động rất lớn đến việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ về vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, gợi mở giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Các đại biểu xem video giới thiệu về Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu xem video giới thiệu về Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc đến cấp chi bộ cơ sở, nhất là trong bối cảnh điều kiện tổ chức học trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu; nên quán triệt những nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn với xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị, cấp ủy; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong đổi mới nội dung, phương pháp học tập, gắn với triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành.

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tham luận tại Hội thảo.

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tham luận tại Hội thảo.

Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa bày tỏ nhận thức, lười học chính trị, nghị quyết cũng là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; nên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, xây dựng, thực hiện nghị quyết chuyên đề gắn với tăng cường chuyển giao, ứng dụng, làm chủ kỹ thuật cao, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực chia sẻ hiệu quả của việc quan tâm sớm thành lập tổ chức cơ sở đảng, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển và trao đổi phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; quan tâm phát triển về số lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng đi đôi nâng cao chất lượng, thực hiện nhất thể bí thư cấp ủy đồng thời là chủ doanh nghiệp; nên có cơ chế chính sách khuyến khích, ưu tiên doanh nghiệp làm tốt công tác đảng, quy định bắt buộc doanh nghiệp lớn phải thành lập tổ chức đảng và có lộ trình thành lập tổ chức cơ sở đảng ở nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại diện Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực tham luận tại Hội thảo.
Đại diện Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực tham luận tại Hội thảo.

Đại diện Hội Phụ nữ nhấn mạnh vị trí, vai trò hạt nhân của chi bộ đảng, lấy chi bộ làm trung tâm, đảng viên là chủ thể; thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện sinh hoạt dưới cờ, chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ, theo chuyên đề; phân công cấp ủy dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở, thực hiện sinh hoạt chéo; tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi, thúc đẩy mỗi cá nhân chủ động cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, lấy chất lượng hoạt động của tổ Hội làm thước đo.

Trao đổi nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng liên quan đến vấn đề sống còn, tồn vong của Đảng, tham luận của Cục thuế Thanh Hóa nhấn mạnh tới công tác quản lý, đề cao vai trò của người đứng đầu trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đánh giá đúng cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ. Nội dung tham luận đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, công tâm, công bằng trong đánh giá, xếp loại đảng viên.

Các học viên cùng tham dự Hội thảo.

Các học viên cùng tham dự Hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối thời gian qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo.

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề nghị các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị; hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội.

Các tổ chức cơ sở đảng cần chăm lo xây dựng cấp ủy vững mạnh, lựa chọn cấp ủy viên đúng tiêu chuẩn, phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Đồng thời các tổ chức cơ sở đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong giám sát đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.