Phát triển đảng viên từ học sinh trung học phổ thông ở Thanh Hóa

Thanh Hóa chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đảng viên từ học sinh trung học phổ thông, tạo thêm nguồn kế cận cho Đảng; gắn trách nhiệm của mỗi tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu trong thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên.
Tiết giảng dạy, học tập ở Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa.
Tiết giảng dạy, học tập ở Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa.

Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

Khảo sát tại một số trường trung học phổ thông ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi được biết, nhiều năm trước đây việc phát hiện, giới thiệu học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã được quan tâm nhưng thiếu sự tiếp nối, theo dõi, bồi dưỡng kết nạp trong môi trường học tập, công tác mới.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 5 Nguyễn Tài Quyển cho hay, cùng với giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của đảng viên, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn thanh niên thông qua phong trào thi đua học tốt, công tác đoàn, các hoạt động hướng nghiệp, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phát hiện đối tượng nguồn; Nhà trường phối hợp chặt chẽ cấp ủy nơi cư trú trong lựa chọn, giới thiệu học sinh học tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, theo dõi rèn luyện, phấn đấu và đã kết nạp 13 đảng viên là học sinh trung học phổ thông trong năm nay.

Học sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền bộc bạch: Tôi rất vinh dự, tự hào được đứng vào đội ngũ của Đảng, tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, các thế hệ cùng dày công vun đắp. Trước mắt cần nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động tập hợp quần chúng, xung kích vì cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Bí thư Chi bộ thôn Trần Cầu, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương Bùi Văn Thắng cho biết: Chi bộ phối hợp trách nhiệm với nhà trường trong nhận xét, giới thiệu học sinh theo học cảm tình đảng cũng như tiếp nhận hồ sơ, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cho quần chúng dự nguồn kết nạp rèn luyện qua các phong trào, hoạt động thực tiễn ở nơi cư trú. Sau tốt nghiệp trung học phổ thông, một số học sinh tiếp tục rèn luyện, được kết nạp đảng tại nơi cư trú khi đủ 18 tuổi, hoặc giới thiệu theo dõi, bồi dưỡng kết nạp đảng khi trúng tuyển, theo học tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp. Năm vừa qua, chi bộ kết nạp 3 đảng viên mới từ học sinh trung học phổ thông được giới thiệu về cấp ủy nơi cư trú theo dõi, thử thách. Đơn cử như đảng viên Hoàng Thị Minh Anh hiện là sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Thương mại luôn giữ liên hệ với chi bộ nơi cư trú, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Điểm sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ đảng ở thôn Trần Cầu, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương.

Điểm sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ đảng ở thôn Trần Cầu, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Trần Thị Huệ thông tin thêm: Chi bộ trường trung học phổ thông luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy trên địa bàn từ khi phát hiện, giới thiệu học sinh theo học nâng cao nhận thức về Đảng, thẩm định hồ sơ liên quan đến bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp đảng. Hai năm qua, Đảng bộ xã kết nạp được 14 đảng viên từ học sinh trung học phổ thông; tiếp tục giới thiệu quần chúng ưu tú chưa đủ 18 tuổi cho các trường đại học theo dõi, kết nạp đảng. Các nhà trường cần coi trọng hơn nữa hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức về sứ mạng lịch sử, thời đại của Đảng cho học sinh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú, thậm chí chủ động liên hệ với tổ chức đảng ở các trường chuyên nghiệp, đại học, bảo đảm sự theo dõi thường xuyên, liên tục trong phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng.

Ở huyện Quảng Xương, nhiều năm trước đây trên cơ sở đăng ký của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu giao chỉ tiêu, theo dõi kết nạp đảng viên mới trên địa bàn. Vẫn còn chi bộ ở khu vực nông thôn nhiều năm không kết nạp được đảng viên nào và tuổi đời bình quân của đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng khu vực này khá cao.

Cụ thể hóa chỉ tiêu kết nạp đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, quán triệt chỉ đạo, bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, hai năm trở lại đây Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các tổ chức cơ sở đảng, quan tâm phát triển đảng viên mới trong học sinh trung học phổ thông. 9 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện Quảng Xương đã kết nạp được 90 học sinh, chiếm gần 28% tổng số lượng đảng viên mới kết nạp.

Phát hiện đảng viên từ học sinh trung học phổ thông là trách nhiệm của mỗi đảng viên, giáo viên ở Thanh Hóa.
Phát hiện đảng viên từ học sinh trung học phổ thông là trách nhiệm của mỗi đảng viên, giáo viên ở Thanh Hóa.

Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương Lê Huy Kỳ nhận định: Nguồn phát triển đảng viên mới từ học sinh trung học phổ thông khá dồi dào, số lượng kết nạp tăng và trình độ văn hóa, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu tạo thêm nguồn kế cận cho Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, quan tâm phát triển đảng viên từ học sinh phổ thông gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng, cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua. Đồng thời, tiếp tục thực thi các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đi đôi với không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ.

Gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu

Là Đảng bộ lớn nhưng tỷ lệ đảng viên trên tổng dân số ở tỉnh Thanh Hóa còn thấp; bình quân 100 người dân mới có hơn 6 người là đảng viên. Qua khảo sát của cơ quan chức năng, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới; nhiều tổ chức cơ sở đảng không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm và cả nhiệm kỳ. Việc kết nạp đảng đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên chưa tương xứng tiềm năng. Nguyên nhân là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; chưa xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên, chưa xác định đúng đắn động cơ, lý tưởng cách mạng, bàng quan, không thiết tha tham gia sinh hoạt đoàn thể, thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện.

Quán triệt Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo. Thường trực Tỉnh ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho tất cả các đảng bộ trực thuộc. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện kết nạp đảng viên mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ rõ: Trong giai đoạn 2021-2025 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét trong việc phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trường trung học phổ thông. Cấp ủy, chi bộ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trường trung học phổ thông cần làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao hơn nữa tỷ lệ phát triển đảng viên trong giáo viên trẻ và học sinh, sinh viên. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được phân công phụ trách, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị.

Niềm vui của tân đảng viên cùng Chi ủy Khoa giáo dục Tiểu học Trường đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.

Niềm vui của tân đảng viên cùng Chi ủy Khoa giáo dục Tiểu học Trường đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Nghị quyết 21, mỗi năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phải kết nạp được hơn 8.000 đảng viên, gấp 2 lần so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Phạm Mai Anh phân tích: Chỉ tiêu trên khá cao nhưng các cấp ủy đảng cùng quyết tâm, nỗ lực thực hiện bởi còn nhiều dự nguồn kết nạp đảng, nhất là từ học sinh trung học phổ thông. Qua thống kê, từ năm 2020 đến hết năm 2022, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa kết nạp được 834 đảng viên từ học sinh trung học phổ thông và từ đầu năm đến hết tháng 9 năm nay có 1.373 học sinh trung học phổ thông được kết nạp đảng. Đây là những học sinh có thành tích trong học tập, đạo đức tốt, là cán bộ đoàn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường, đoàn trường tổ chức. Nhìn chung, số lượng học sinh phổ thông được kết nạp đảng năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm vừa qua, số lượng học sinh được kết nạp đảng tăng gần 18 lần số lượng kết nạp trong năm 2020.

Dù vậy, một số tổ chức chính trị-xã hội trong trường học chưa tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên nhằm phát hiện thêm nhân tố tích cực, gương mẫu trong các phong trào để có kế hoạch bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho quần chúng rèn luyện, thử thách, tạo nguồn kết nạp đảng.

Điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh miền núi còn khó khăn, động cơ phấn đấu của học sinh chưa rõ nét, học lực còn hạn chế, ràng buộc bởi yếu tố tôn giáo nên học sinh các dân tộc thiểu số được kết nạp đảng mới chiếm gần 1% tổng số lượng đảng viên trưởng thành từ học sinh phổ thông. Việc kết nạp, chuyển hồ sơ đảng viên đối với học sinh lớp 12, sinh từ tháng 6 đến cuối năm mới đủ 18 tuổi để kết nạp đảng gặp khó khăn vì năm học kết thúc vào ngày 31/5 hằng năm. Sau thời điểm này, số lượng quần chúng đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được giới thiệu về cấp ủy nơi cư trú, nơi học tập tiếp theo được kết nạp đảng còn thấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong số 1.764 đảng viên mới được kết nạp từ học sinh, sinh viên, chỉ có 347 sinh viên được kết nạp đảng là quá thấp so với hơn 18 nghìn học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đi đôi với tăng cường lãnh, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các biện pháp sát với tình hình thực tiễn; Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ thành lập, mua sắm trang thiết bị làm việc nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng thêm dự nguồn kết nạp đảng, phát triển tổ chức cơ sở đảng. Giai đoạn 2023-2025, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phải kết nạp được 24.360 đảng viên mới đạt tỷ lệ kết nạp đảng viên mới từ 3-4% tổng số đảng viên hiện có trong toàn đảng bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng trao đổi: Hiện các cấp ủy, mỗi tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, xác định rõ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới từng tháng, từng quý; phân công cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện. Định kỳ hằng tháng, hằng quý rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan đơn vị. Đặc biệt phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ các trường học, cơ sở đào tạo thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao hơn nữa tỷ lệ đảng viên trong giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên. Lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức đảng, bí thư, hiệu trưởng nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Quốc hội và đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thanh Xuân.

[Ảnh] Cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình hân hoan tham gia Ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, cử tri các phường Thanh Xuân và Khương Đình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tổng Bí thư thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban tổ chức phổ biến Quy chế phòng bỏ phiếu và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.