Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2023.
Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu là cán bộ chính trị chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023, trong đó nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2023; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Kịp thời đề xuất kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, cơ quan chính trị các cấp. Tham mưu ban hành các văn bản và hướng dẫn triển khai nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vụ việc tồn đọng. Tham mưu ban hành một số quy định mới về công tác cán bộ; chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn; công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Hoạt động của các tổ chức quần chúng sáng tạo, hiệu quả.

Công tác phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được tăng cường; đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành chủ động, đúng định hướng chính trị. Tiến hành hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương kết quả, thành tích đạt được 6 tháng đầu năm của Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan chiến lược, chiến dịch cần nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Chủ động triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024); Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2024).

Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, làm tốt công tác cổ vũ, động viên bộ đội và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Lương Cường lưu ý tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm.

Xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật kỷ cương. Tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan đạt chất lượng, hiệu quả.

Chủ động nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; chính sách phục vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đại tướng Lương Cường trao đổi với các đại biểu về dự hội nghị.

Đại tướng Lương Cường trao đổi với các đại biểu về dự hội nghị.

Cùng với đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đề cao vai trò trách nhiệm, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; nhất là trong triển khai thực hiện điều chỉnh lực lượng, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm giữ vững sự ổn định, phát triển.

Các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương quan tâm lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội công đoàn cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028)...

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.