Góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 19/5/2013, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức phát sóng, đi vào hoạt động, tiếp nối truyền thống của những người làm báo phát thanh và truyền hình Quân đội.
Phóng viên Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội chuẩn bị khởi hành sang tác nghiệp tại Nam Sudan (năm 2022).
Phóng viên Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội chuẩn bị khởi hành sang tác nghiệp tại Nam Sudan (năm 2022).

10 năm qua, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nỗ lực sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng các chương trình, tác phẩm, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của báo chí cách mạng Việt Nam.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội được thành lập ngày 19/5/2011, trên cơ sở sáp nhập hai phòng Phát thanh Quân đội nhân dân và Truyền hình Quân đội nhân dân của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau hai năm nỗ lực phấn đấu với ba tháng phát sóng thử nghiệm, ngày 19/5/2013, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức phát sóng, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của báo chí quân đội và cả nước.

Kể từ ngày chính thức phát sóng, đi vào hoạt động, tiếp nối truyền thống của những người làm báo nói và báo hình Quân đội, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam có sự phát triển vượt bậc cả về năng lực tổ chức sản xuất và chất lượng hình ảnh, là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia, kênh tham chiếu tin cậy, nhân văn của công chúng báo chí.

Cùng với đơn vị phối hợp là Công ty Truyền thông Viettel, hiện nay Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đang sản xuất hơn 50 format chương trình, trong đó, có chín bản tin phát sóng/ngày, là kênh truyền hình chuyên biệt có bản tin phát sóng hằng ngày bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Bên cạnh các chương trình chuyên sâu về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, còn chú trọng đến nhóm các chương trình giải trí, kinh tế, văn hóa-xã hội, nhằm tiếp cận gần hơn đến đông đảo khán giả ngoài quân đội và các khán giả trẻ.

Nội dung chương trình của Kênh gồm năm nhóm: Tin tức, Tài liệu-Chính luận-Bình luận; Tài liệu-Nhân văn; Thể thao-Giải trí; phim truyện và một số game show truyền hình thực tế. Đồng thời, là kênh truyền hình duy nhất ở Việt Nam duy trì đều đặn chương trình và chuyên mục "Nhận diện sự thật" phát mới và phát lại nhiều lần trong tuần.

Đây là chương trình, chuyên mục chuyên luận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Từ giữa năm 2019, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tiếp nhận quản lý, đưa vào khai thác sử dụng trụ sở làm việc mới tại 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; bảo đảm an toàn sóng trong quá trình di chuyển trang thiết bị, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành sản xuất các chương trình truyền hình và phát thanh; tích cực ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ"; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất Kênh, quản trị trụ sở; độc quyền ghi hình, sử dụng và cung cấp hình ảnh các sự kiện đặc biệt của Quân đội.

Năng lực tổ chức sản xuất có sự phát triển vượt bậc, cùng một lúc tổ chức sản xuất các sự kiện diễn ra ở trong nước và ngoài nước như tường thuật trực tiếp Hội thao Quân sự quốc tế ARMY GAMES năm 2021 và 2022, một sự kiện diễn ra ở Liên bang Nga, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Tính chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất và chất lượng hình ảnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bộ đội và nhân dân.

Đặc biệt, hơn ba năm qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã cử nhiều lượt cán bộ, phóng viên đi vào vùng tâm dịch, trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, gian khổ để tác nghiệp, kịp thời lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch và khắc phục hậu quả do dịch Covid-19 gây ra.

Với mục tiêu đưa Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tới gần hơn nữa khán giả truyền hình cả nước, mở rộng đối tượng khán giả của Kênh ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã và đang có nhiều cải tiến sáng tạo mang tính đột phá, đổi mới hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng nội dung.

Theo đó, các chương trình chính luận, văn hóa, giải trí được tăng thêm theo hướng mở rộng tiếp cận vấn đề, gắn kết, tương tác khán giả hiệu quả hơn.

10 năm qua, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã vinh dự được tặng thưởng: hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị và các bộ, ban, ngành Trung ương... Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng ghi dấu ấn đậm nét với nhiều giải báo chí uy tín: 1 giải A, 5 giải B, 9 giải C, 3 giải khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia; 1 Giải tập thể xuất sắc, 5 giải B, 6 giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); 6 giải vàng, 10 giải bạc, 3 giải khuyến khích và 6 bằng khen các kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc; 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba - Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại; cùng hàng chục giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng, Giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục, Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi…

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ của khu vực và thế giới

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Pauline Tamesis.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản)

Điện mừng

Nhân dịp ông Motegi Toshimitsu tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chúc mừng.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại. (Ảnh: ĐẮC TRƯỜNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội. Đồng chủ trì, có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Việt Nam đóng góp mở rộng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 17/9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

Chiều 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Video] Thời sự 24h ngày 17/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu, chuẩn bị cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo

[Video] Thời sự 24h ngày 17/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu, chuẩn bị cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Chặng đường mới cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan; Hà Nội ngập diện rộng do mưa lớn trên 400mm; Thiên tai làm 63 người tử vong, mất tích từ đầu năm 2026 đến nay.

Cán bộ, chiến sĩ xúc cát, đóng bao để gia cố tuyến đê. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không-Không quân sát cánh cùng nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 nhanh chóng hành quân, kề vai sát cánh cùng chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương đắp đê, chống lũ, bảo vệ an toàn đời sống nhân dân.