Những tấm gương trao truyền niềm tin với Đảng

Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, việc trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên nhiều năm tuổi đảng là một hoạt động giàu ý nghĩa chính trị và nhân văn. Những tấm huy hiệu được trao luôn gợi nhắc về những chặng đường lịch sử mà các thế hệ đảng viên lão thành đã bền bỉ cống hiến, đồng thời thể hiện sự trân trọng và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi, trực tiếp trao Huy hiệu Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố càng làm nổi bật ý nghĩa của hoạt động này. Cùng với sự ghi nhận, tri ân, đó còn là lời gửi gắm về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giúp niềm tin và lý tưởng cách mạng trở thành hành động trong giai đoạn phát triển mới.

Trân trọng những cống hiến của các đảng viên lão thành

Theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn tư cách đảng viên và đủ thời gian theo quy định được xét tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 95 năm tuổi đảng. Đặc biệt, Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/5/2026 của Bộ Chính trị về trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng trở lên nêu rõ, đợt trao Huy hiệu Đảng tặng 137 đảng viên lão thành thuộc 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương ngày 19/5/2026 là lần đầu tiên Ban Bí thư quyết định trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng trở lên trong toàn Đảng.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao Huy hiệu tặng các đảng viên từ 80 năm tuổi đảng trở lên, gắn với những dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Dịp Quốc khánh năm nay, Đảng bộ Thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 160 đồng chí nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi đảng trở lên. Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 18.524 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có 7.833 đảng viên được trao Huy hiệu đảng từ 30 năm tuổi đảng trở lên, với 10 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng...

Tại Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, phần thưởng cao quý này không chỉ là dấu mốc về thời gian mà là sự ghi nhận của Đảng, của Nhân dân đối với sự phấn đấu, rèn luyện, hy sinh và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, danh dự và lời thề son sắt của các đồng chí với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Trong các buổi lễ trao Huy hiệu Đảng tại nhiều địa phương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao tặng Huy hiệu Đảng đã lan tỏa sâu sắc ý nghĩa của tấm Huy hiệu Đảng, khích lệ tổ chức đảng, đảng viên và hệ thống chính trị nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Với những đảng viên lão thành tuổi cao, sức yếu, không trực tiếp tham dự được buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương đến thăm hỏi, trao tặng Huy hiệu Đảng tại nhà riêng; thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc những cống hiến bền bỉ qua năm tháng của các đảng viên lão thành, đồng thời trao gửi trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị.

Từ sự tri ân đến trách nhiệm tiếp nối

Đối với các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, mỗi tấm Huy hiệu là một dấu mốc của sự phấn đấu và lòng trung thành đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Ở những mốc tuổi đảng đặc biệt cao, ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc, bởi thời gian gắn bó với Đảng gần như trải dài suốt một đời người. Đó không chỉ là hành trình của mỗi cá nhân, mà còn là những câu chuyện về một thế hệ đã sống, chiến đấu và cống hiến trong những chặng đường khác nhau của cách mạng, để từ đó những giá trị về lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm được tiếp nối.

untitled.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Liên, đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội bồi hồi nhớ lại lời thề trong Lễ kết nạp Đảng năm xưa: Nguyện suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy, còn sống một ngày là còn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đồng chí mong muốn lớp người cao tuổi tiếp tục nêu gương, trao truyền những bài học kinh nghiệm cho thế hệ con cháu vững vàng tiếp bước theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn.

Tại thành phố Huế, khi trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, phía sau mỗi Huy hiệu là một hành trình gần trọn thế kỷ; nhiều đồng chí đến với cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, trải qua chiến tranh, gian khổ, hy sinh và tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng là một “nhân chứng sống” của lịch sử, một nguồn tư liệu quý báu để giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và thế hệ trẻ về lý tưởng, bản lĩnh, niềm tin và trách nhiệm.

Bởi vậy, sự quan tâm, tri ân của Đảng đối với các thế hệ đảng viên lão thành cũng chính là sự trân trọng những giá trị được hun đúc qua lịch sử của Đảng; trân trọng những con người đã dành sức lực, trí tuệ và cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho đất nước. Đó cũng là cách để những giá trị về lý tưởng, bản lĩnh, đạo đức, tinh thần phụng sự được trao truyền giữa các thế hệ.

Ý nghĩa ấy được khẳng định khi việc trao tặng Huy hiệu Đảng được gắn với yêu cầu lưu giữ và lan tỏa những giá trị mà các đảng viên lão thành đã tạo dựng. Kết luận số 36-KL/TW yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa chính trị, giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng của việc trao tặng Huy hiệu Đảng; nghiên cứu các hình thức phù hợp để lưu giữ, lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh, ký ức cách mạng và tấm gương tiêu biểu của các đảng viên lão thành. Khi những câu chuyện cuộc đời, ký ức cách mạng, kinh nghiệm công tác và phẩm chất của các đảng viên lão thành được lưu giữ, truyền tải đến cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, Huy hiệu Đảng sẽ trở thành “cầu nối” giữa lịch sử và hiện tại.

Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thanh Mậu vinh dự được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Với đồng chí, đó là sự ghi nhận xứng đáng cho cuộc đời gắn bó, chiến đấu, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Điều đáng quý là sau khi nghỉ hưu, trở về quê hương, đồng chí Nguyễn Thanh Mậu tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Hội Cựu chiến binh và các hoạt động tại địa phương; luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, sống gương mẫu, nghĩa tình, gần gũi với Nhân dân.

Trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới, việc lan tỏa tự hào cách mạng, tri ân những người “giữ lửa” niềm tin với Đảng vì thế không chỉ là sự ghi nhận đối với một chặng đường đã cống hiến, mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bằng tinh thần phụng sự, hiệu quả xây dựng Đảng và phục vụ Nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Xã Mỹ Long được sáp nhập từ hai xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, đại diện lãnh đạo Đảng bộ xã Mỹ Long nhận quà của Tỉnh ủy Vĩnh Long tại Đại hội Đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành Công văn số 650-CV/TU ngày 28/8/2026, về việc tăng cường định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh. (Nguồn ảnh: bqp.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 28/8

Ngày 28/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân dự và chủ trì Lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đọc Diễn văn chào mừng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn:

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh; Hà Nội chưa miễn phí sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”

Huế: Triển lãm hơn 250 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1946

Hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại triển lãm ở Huế giúp công chúng nhìn lại năm 1946 - thời điểm nền độc lập non trẻ đứng trước thử thách nghiêm trọng, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ vững thành quả cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đồng chí Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất vun đắp, củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2026.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (người đứng ngoài cùng bên trái) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Dân Quân)

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được các cấp khen thưởng trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Đây là sự ghi nhận của các cấp dành cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015-2025.

Chân dung Nhà vua Na Uy Harald V. (Ảnh: royalcourt.no)

Điện chia buồn Nhà vua Na Uy Harald V qua đời

Được tin Nhà vua Na Uy Harald V qua đời, ngày 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.