Ngày 28/8/2026, tại Bắc Kinh, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Somphone Sichaleune dẫn đầu Đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Trong không khí thân tình, Đại sứ Somphone Sichaleune gửi tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đại sứ Somphone Sichaleune đánh giá cao những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; cho rằng những thành tựu đó không chỉ thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam mà còn là niềm vui chung của những người bạn, người đồng chí Lào.
Nhấn mạnh truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, Đại sứ Somphone Sichaleune khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và trân trọng sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng và phát triển đất nước Lào; khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá cần tiếp tục được gìn giữ và vun đắp.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình trân trọng cảm ơn Đại sứ Somphone Sichaleune và đoàn Đại sứ quán Lào đã sang thăm và gửi những lời chúc tốt đẹp dịp 81 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời đúng ngày kỷ niệm 81 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2026), mang lại “niềm vui nhân đôi” đối với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Đại sứ Phạm Thanh Bình bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như mối quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Hai Đại sứ nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác của hai Đại sứ quán, qua đó góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả.