Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Văn Phòng Tổng cục Chính trị phối hợp Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) tổ chức Hội thảo khoa học: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tới dự, có đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hết lòng “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và xứng đáng với danh xưng cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân tin tưởng, yêu mến dành tặng.

Đây là nét đặc sắc, độc đáo của của văn hóa quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Trên thế giới, chưa có quân đội nước nào được nhân dân tôn vị lãnh tụ kính yêu của mình đặt tên cho quân đội mình, mà chỉ có Quân đội ta mới có được vinh dự đó.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc với những yêu cầu ngày càng cao; các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, xuyên tạc truyền thống Quân đội và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hơn lúc nào hết, giá trị to lớn của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” phải luôn được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội ta trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo khoa học “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là dịp để các nhà khoa học, các đại biểu dự hội thảo tham luận làm phong phú hơn về nguồn gốc, bản chất, những chuẩn mực, giá trị cao đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng thời, bổ sung, làm sâu sắc hơn việc gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Qua đó, bổ sung những luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội theo chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, các nhà khoa học, các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung làm rõ bản chất, giá trị cốt lõi của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; những nội dung, yêu cầu gìn giữ, bảo vệ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đề xuất giải pháp tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội theo chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội thảo.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, ý kiến tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý của nhân dân trao tặng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nó không phải ngẫu nhiên, chỉ dừng lại ở tên gọi mà là sự ghi nhận của nhân dân từ chính bản chất giai cấp, lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân của Quân đội ta.

Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...

Cùng với đó, tham luận của các đại biểu khẳng định, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là niềm vinh dự, tự hào luôn được cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam giữ gìn và phát huy trong thực hiện nhiệm vụ, ở bất kỳ hoàn cảnh nào; đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.