Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh

Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (giai đoạn 2), phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng là một trong 9 công trình, dự án trọng điểm của thành phố được khánh thành ngày 19/8 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Siêu âm kiểm tra sức khỏe mẹ và con trước khi sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.
Siêu âm kiểm tra sức khỏe mẹ và con trước khi sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

Đây là công trình y tế hiện đại, bề thế ở vùng Đồng bằng sông Hồng, địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.

Được thành lập năm 2011, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương có chức năng tiếp nhận, khám và chữa bệnh chuyên khoa sản cho bệnh nhân trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sản, phụ khoa cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới. Từ năm 2018, bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế không ngừng đổi mới phương thức quản lý, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bác sĩ Phạm Văn Điển, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: Tự chủ đồng nghĩa với việc bệnh viện phải tự tìm cách duy trì và phát triển. Mỗi cải tiến dù nhỏ trong quy trình đón tiếp, chăm sóc, điều trị cũng là để bệnh nhân hài lòng hơn, tin tưởng quay lại và giới thiệu cho người khác. Lãnh đạo bệnh viện, các khoa, phòng chức năng đã tập trung xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển và triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, bệnh viện không ngừng cải tiến, đổi mới phong cách phục vụ, điều trị trong công tác khám, chữa bệnh để nâng cao hiệu quả công việc, thu dung được nhiều bệnh nhân. Bệnh viện hiện có 314 cán bộ, viên chức, người lao động với 69 bác sĩ (7 bác sĩ chuyên khoa II, 11 thạc sĩ, 20 bác sĩ chuyên khoa I), 14 dược sĩ, 92 hộ sinh, 62 điều dưỡng, cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Bệnh viện đủ năng lực đảm nhận toàn bộ dịch vụ khám, chữa bệnh sản phụ khoa từ tuyến cơ sở đến kỹ thuật cao. Giai đoạn 2022-2025, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của tỉnh Hải Dương (cũ), đầu năm 2023, Dự án Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (giai đoạn 1) quy mô 9 tầng khang trang đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

6 tháng đầu năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, bệnh viện vẫn đạt được những kết quả chuyên môn ấn tượng với 15.357 lượt khám bệnh; 4.658 ca đỡ đẻ, trong đó nhiều ca phẫu thuật mổ lấy thai an toàn; 3.402 ca phẫu thuật, 3.303 ca thủ thuật; 6.861 lượt điều trị ngoại trú, 8.253 lượt điều trị nội trú; công suất sử dụng giường bệnh đạt hơn 83%.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi, điều trị hiếm muộn, chăm sóc sơ sinh non tháng đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và uy tín của đội ngũ cán bộ y tế. Chị Vũ Thanh Thủy làm việc tại khoa Hiếm muộn-Phụ khoa cho biết: Công việc của các nữ hộ sinh không chỉ đơn thuần là hỗ trợ chuyên môn mà còn chia sẻ và động viên tinh thần cho bệnh nhân.

Chính điều đó đã giúp mọi người thêm yêu nghề, kiên trì và tận tụy hơn với từng ca bệnh. Dù áp lực công việc lớn, đôi lúc mệt mỏi và căng thẳng, nhưng tiếng khóc chào đời của các bé, lời cảm ơn và sự hồi phục của bệnh nhân là động lực to lớn để các chị tiếp tục cố gắng. Chị Thủy luôn tâm niệm, mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được chăm sóc tận tình, chu đáo và trân trọng, đặc biệt là trong những thời khắc yếu đuối của cuộc đời họ và chị cảm thấy tự hào vì được góp phần nhỏ bé trong hành trình ấy.

Nhìn “thiên thần” nhỏ đang được điều dưỡng chăm sóc chu đáo, sản phụ Nguyễn Thị Hương ở phường Mao Điền tâm sự: Từ khâu tiếp đón, khám thai đến khi sinh, bác sĩ, hộ sinh và điều dưỡng đều nhẹ nhàng, quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu. Phòng bệnh sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi nên mọi người cảm thấy yên tâm và được chăm sóc như người nhà.

Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (giai đoạn 2) vừa được khánh thành gồm khối nhà 7 tầng nổi, một tầng hầm và một tầng tum, diện tích xây dựng 2.238 m², bao gồm nhiều hạng mục hiện đại như: Khoa Dược, các khoa điều trị nội trú, Khoa Hồi sức-ICU, Khoa Sơ sinh, Khoa Dinh dưỡng… với quy mô 350 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Hiện nay, bệnh viện đã lập kế hoạch đề xuất tăng từ 315 lên 345 giường bệnh trong năm 2025; giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng lên 400-450 giường. Bác sĩ Phạm Văn Điển cho biết thêm: Đơn vị đang tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử của đội ngũ nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực, tuyển dụng viên chức, người lao động để bảo đảm nhân lực phục vụ cho công tác chuyên môn. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ y tế, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa sản hiện đại, trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực đồng bằng Bắc Bộ; điểm đến tin cậy của các gia đình trong hành trình chào đón những thiên thần nhỏ - chủ nhân tương lai của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).